Hà Nội tăng cường hợp tác với Singapore trên nhiều lĩnh vực

Thứ tư, 17/08/2022, 09:10 AM

Chiều 16/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam tới chào xã giao.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh (phải) trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam tại buổi tiếp

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh (phải) trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Jaya Ratnam cho biết, Singapore và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, bền vững trên nhiều lĩnh vực; Nhấn mạnh đây là nền tảng vững mạnh để phát triển sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, cũng như quan hệ giao lưu Nhân dân. Đại sứ nêu rõ, Singapore luôn coi trọng mối quan hệ là Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam; Đồng thời khẳng định, sẽ làm hết sức để mối quan hệ giữa Hà Nội với Singapore trở nên tốt đẹp hơn nữa.

Đại sứ Jaya Ratnam cũng cho biết, Tổng thống Singapore sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 10/2022, với điểm đến đầu tiên là Thủ đô Hà Nội. Đại sứ nêu rõ, một trong những mục đích của chuyến thăm là hoàn thành các chi tiết chuẩn bị hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023, qua đó làm cho quan hệ hai nước trở nên tốt đẹp hơn nữa.

Nhất trí với những chia sẻ của Đại sứ Jaya Ratnam về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá cao những hỗ trợ của Singapore đối với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng thời gian qua, mong muốn hai bên có những hành động thiết thực hướng tới dịp kỷ niệm trọng đại.

Theo phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ Chính trị thông qua, Hà Nội có nhiều nhiệm vụ cần thực hiện, trong đó, việc xây dựng quy hoạch Thủ đô và quy hoạch đô thị Hà Nội là mối ưu tiên trước mắt, có ý nghĩa lâu dài. Hà Nội sẽ cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp tư vấn chuyên môn nhằm thực hiện hai mục tiêu này. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn phía Singapore hỗ trợ nhóm chuyên gia giúp Hà Nội trong việc xem xét các ý tưởng, đề xuất được nêu ra. Đồng thời, thành phố cũng mong muốn Singapore có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong phát triển nhà ở xã hội; Tổ chức và quản trị đô thị văn minh, hiện đại; Đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị có năng lực…

Đánh giá cao những chia sẻ của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Đại sứ Jaya Ratnam khẳng định, dù Việt Nam và Singapore có nhiều điểm khác biệt nhưng cùng mong muốn đặt người dân ở vị trí trung tâm phát triển; nhấn mạnh đây là thuận lợi lớn trong việc xây dựng mối hợp tác giữa hai bên. Vui mừng về tiềm năng hợp tác với Hà Nội trong các vấn đề về đô thị, Đại sứ đề nghị thành phố cử đầu mối làm việc với Đại sứ quán Singapore để cùng nghiên cứu, xem xét sâu hơn các cơ hội hợp tác.

Đại sứ Jaya Ratnam cũng đề xuất tăng cường hợp tác về giáo dục, trao đổi đoàn sinh viên hai nước, cũng như tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai bên giao lưu, mở rộng hoạt động hợp tác, đóng góp vào nâng tầm và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Singapore và Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Hoan nghênh những đề xuất này, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan của Hà Nội sớm triển khai trao đổi sâu hơn với phía Singapore.