Thứ hai, 26/02/2018, 22:14 PM
  • Click để copy

Hà Nội: Tưng bừng khai hội lễ Lấy Đỏ đầu năm

Đêm 26/2, đông đảo người dân tại làng An Đinh (Hà Đông, Hà Nội) đã đổ ra đình làng để tham dự lễ "lấy đỏ" đầu năm cầu mong bình an, thuận lợi, làm ăn phát đạt.

ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Tục "lấy đỏ" diễn ra vào đêm 11 tháng Giêng tại làng An Định (Hà Đông, Hà Nội). Theo tục này, trong ngày cuối, các cụ trong làng sẽ mang tất cả đồ vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế ra giữa sân đình để hóa, còn hương được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về ban thờ gia đình cầu mong cho một năm an lành.
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Toàn bộ vàng mã, hương mà công chúng dâng lên đình trong dịp Tết được đem đốt để chia lửa cho dân làng lấy may đầu năm.
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Theo ông Nguyễn Văn Phú, Thủ từ đình làng cho biết: "Lễ hội này đã có từ lâu đời được truyền đạt lại cho con cháu trong làng. Xin lộc của thần hoàng ban cho những người con trong làng, mục đích của hội là mang lại hạnh phúc ấm no cho người dân".
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Đúng 21h, các cục cao niên tiến hành làm lễ, sau đó ông Lê Như Khuê (76 tuổi, chủ tế của lễ hội làng An Định) là người duy nhất được vào trong hậu cung để lấy lửa ra chuẩn bị tán lộc cho dân làng.
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Chỉ đợi các nghi thức lễ kết thúc, người lớn, trẻ con, thanh niên, người già,... nhanh chóng chen chân vào đống lửa. Ai cũng muốn lấy được sớm nhất, nhiều nhất sự may mắn về cho gia đình.
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Người làng rất hòa thuận trên dưới lễ phép không có chuyện tranh giành. Mọi người thường vun lửa cho nhau để cho ai cũng có thể lấy được đỏ mang về nhà.
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Lửa cháy quá to nên khó có thể lấy được nếu không cố gắng và chịu đựng.
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Trẻ em trong làng đại diện cho gia đình tới làng để rước lộc về nhà.
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Sau khi lấy được lửa người dân chạy thật nhanh về nhà cắm lên bàn thờ để cầu may.
ha-noi-tung-bung-khai-hoi-le-lay-do-dau-nam
Lộc được mang về cắm lên ban thờ với mong muốn cầu cho cả năm được bình an, thuận lợi, làm ăn phát đạt.
 

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018 đã sẵn sàng cho ngày lễ chính

Diễn ra vào ngày mùng 7 tháng giêng hàng năm, lễ hội Tịch điền (tổ chức tại xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) mang ý nghĩa khuyến nông, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi,...Năm nay, rất nhiều hoạt động xung quanh lễ hội đã diễn ra để sẵn sàng cho ngày hội chính vào ngày mai (mùng 7 Tết)

 

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018: Ngắm thôn nữ đi gieo hạt giống

Lễ hội tịch Điền Đọi Sơn 2018 đã thu hút hàng nghìn lượt du khách thập phương đến thăm quan. Bên cạnh nghi thức cày ruộng truyền thống bằng trâu, năm nay, UBND tỉnh Hà Nam đã vinh danh các xã có thành tích đạt nông thôn mới.

 

Tưng bừng lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Cứ ngày mùng 8 Tết hàng năm, làng Thị Cấm lại diễn ra lễ hội thổi cơm thi. Một phong tục độc đáo mỗi dịp xuân về, để cầu chúc cho dân làng một năm mới no đủ, hạnh phúc, mọi nhà bình an.