Hà Nội từng bước đưa vùng ngoại ô trở thành những miền quê đáng sống

Thứ sáu, 22/07/2022, 15:27 PM

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới và mang màu sắc, đặc trưng riêng.

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới và mang màu sắc, đặc trưng riêng

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới và mang màu sắc, đặc trưng riêng

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới và mang màu sắc, đặc trưng riêng. Đặc biệt, cùng với việc hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn, thành phố đã có 5 xã đầu tiên đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, dần đưa vùng ngoại ô trở thành những miền quê đáng sống - nơi có những người dân “dám nghĩ, dám làm” xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội, qua 10 năm xây dựng Nông thôn mới, đến nay diện mạo của Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại.

Đồng thời, Hà Nội sẽ phấn đấu phát triển vùng ngoại ô trở thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để đưa nông thôn Thủ đô trở thành miền quê đáng sống, gắn với phát huy thế mạnh của đất trăm nghề và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, góp phần nâng cao đời sống của bà con nông dân.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 379 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 43 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, Hà Nội có huyện Đan Phượng là điểm sáng của Thủ đô khi không ngừng nỗ lực, phấn đấu và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Chia sẻ về công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Đan Phượng, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết: Với định hướng trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trước khi trở thành quận, sau khi hoàn thành 15/15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, năm 2021 huyện Đan Phượng đã tập trung đầu tư cho 5 xã gồm: Xã Đan Phượng, Thọ Xuân, Liên Hà, Tân Hội, Song Phượng đủ điều kiện đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Đan Phượng sẽ huy động trên 5.400 tỷ đồng đầu tư song hành 2 nhiệm vụ phát triển huyện thành quận, đồng thời hoàn thành xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2022, huyện Đan Phượng cũng đã chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với tiêu chí phát triển huyện thành quận, xã thành phường để làm căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Trong đó, huyện đã lựa chọn 6 xã (Liên Trung, Đồng Tháp, Phương Đình, Trung Châu, Thượng Mỗ, Tân Lập) xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đồng thời chỉ đạo các xã, các ngành xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.