Thứ bảy, 29/12/2018, 09:41 AM
  • Click để copy

Hà Nội vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2019

Nhiệt độ thấp cùng với việc người dân đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch 2019 khiến phố phường Hà Nội vắng vẻ đến lạ.

undefined
Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2019.

Ngày đầu tiên trong chuỗi 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, Hà Nội hứng chịu trận rét được đánh giá là kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo đó nhiệt độ đường phố Hà Nội vào sáng sớm chỉ ở ngưỡng khoảng 11 độ C. Do rét lạnh cùng với việc người dân hầu hết đã về quê nghỉ Tết Dương lịch 2019 nên đường phố Hà Nội trở nên vắng lẻ đến lạ thường.

undefined
Đường Giải Phóng, con đường huyết mạch từ Thủ đô đi các tỉnh phía Nam cũng vắng vẻ.

Quang cảnh tất lập mọi ngày dường như đã biến mất chỉ còn cảnh những chiếc xe chậm dãi đi qua đường phố. 

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận của PV vàng sáng 29/12:

undefined
Phố Trần Đại Nghĩa nơi có nhiều trường đại học cũng thưa thớt bóng người.
undefined
Đường Láng ngày thường luôn trong cảnh ùn tắc.
undefined
undefined
Cuộc sống chậm dãi trên đường phố Hà Nội ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2019.
undefined
Phố Trương Định cũng không còn cảnh người xe chen lấn.
undefined
Phố phường Hà Nội bình yên khác xa ngày thường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (29/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C.

Cảnh báo: Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019; từ nay đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

 

Dự báo thời tiết 28/12: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và gió mùa đông bắc, rét trên đất liền

Bản tin dự báo thời tiết 28/12 đã phát đi những thông tin mới nhất về tình hình gió mùa đông bắc, rét ở Bắc Trung bộ; áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

 

Từ 28 đến 31/12, Bắc bộ rét đậm rét hại, vùng núi cao có thể có mưa tuyết, băng giá

Bản tin dự báo thời tiết của TT DBKTTV TƯ cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ 28 đến 31/12, Bắc bộ rét đậm rét hại, vùng núi cao có thể có mưa tuyết, băng giá.

 

Nghỉ Tết Dương lịch du khách nườm nượp lên Sa Pa chờ mưa tuyết

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch Sa Pa (Lào Cai) được dự báo nhiều khả năng có mưa tuyết, nhiệt độ ban đêm có thể hạ xuống dưới 2 độ C, khiến du khách đổ về nườm nượp.

 

Công bố hotline đảm bảo TTATGT dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công văn hỏa tốc số 627/UBATGTQG về việc công bố số điện thoại đường dây nóng đảm bảo TTATGT dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019.

 

Tin gió mùa đông bắc mới nhất 29/12 và dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch

Bản tin dự báo thời tiết của TT DBKTTV TƯ cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, dự báo thời tiết 29/12 Bắc bộ rét đậm rét hại; vùng núi cao khả năng có mưa tuyết, băng giá.