Tài chính - Tiêu dùng
22/04/2019 06:19Hàn Quốc bắt giữ người tuồn trà giảm cân VY&TEA chứa chất cấm
Theo tờ Koreailbo đưa tin ngày 19/4, cảnh sát thành phố Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ 15 người mua bán, phân phối trà giảm cân VY&TEA có chứa chất cấm.
Theo tờ Koreailbo đưa tin ngày 19/4, cảnh sát thành phố Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ 15 người mua bán, phân phối trà giảm cân có chứa chất cấm từ Việt Nam. Theo đó, trà giảm cân VY&TEA do công ty HAVICO có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất.
Loại trà này có chứa các chất cấm gây ung thư, làm teo não, teo động mạch vành, suy tim,… bao gồm chất sibutramine, phenolphthalein. Được biết, những chất này đã được phòng nghiên cứu ung thư thế giới IARC thông báo cho các cục y tế tại các nước cấm sử dụng thành phần chất này trong y tế từ năm 2010.
Cảnh sát tiến hành điều tra và bắt giữ những người bán mặt hàng này sau khi một số người tiêu dùng phàn nàn rằng họ gặp phải một số tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, tê lưỡi.
Sau khi điều tra, người 15 người bị bắt khai rằng họ mang trà giảm cân VY&TEA theo đường xách tay từ T.P Hồ Chí Minh vào Hàn Quốc và bán trực tuyến trên mạng internet.Thời gian họ kinh doanh diễn ra từ tháng 7/2018 đến tháng 1/2019 với số lượng khoảng 2.325 hộp và thu về khoảng 53 triệu won. Tuy nhiên, khi điều tra qua các công ty vận chuyển trong nước, cảnh sát cho biết số hàng bán ra là 5.383 hộp với giá trị lên tới 130 triệu won.
Theo luật Hàn Quốc, những người sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm có chứa chất độc hại có thể bị phạt tù tới 10 năm và phạt tiền lên đến 100 triệu won. Đối với người lưu thông, buôn bán những mặt hàng này có thể bị phạt 5 năm tù và 50 triệu won.
Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), nhận được thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc thông báo về việc lô hàng thực phẩm Trà thảo mộc nhãn hiệu Vy&Tea phát hiện có chất Sibutramine và Phenolphthalein bị cấm sử dụng trong thực phẩm do Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy (thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước) sản xuất.
Sau đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm dừng lưu thông và thu hồi lô hàng trà thảo mộc Vy&Tea. Hai chất sibutramine và phenolphthaleine là hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người sử dụng.
Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh (cán bộ Viện Công nghệ Thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội), chất sibutramine và phenolphthaleine là 2 chất không được phép sử dụng trong thực phẩm. Việc đưa hai chất cấm này vào thực phẩm là hoàn toàn không đúng vì chúng gây hại khá lớn đối với sức khỏe người sử dụng. Những chất này vào cơ thể có thể ảnh hưởng lớn đến hệ thần kinh, tim mạch. Chính vì thế, những ai có nhu cầu giảm cân nên có chế độ ăn uống và chế độ tập thể dục hợp lý chứ không nên lạm dụng những loại thuốc này.
Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cơ quan chức năng nên có biện pháp xử lý và ngăn chặn những hành vi cho chất cấm vào thực phẩm. Tránh để những chất độc hại cùng sản phẩm ra thị trường, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết thêm.
Theo quy đinh, nếu trong quá trình sản xuất mà sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm thì có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 317 BLHS nếu sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên.
Hình phạt cao nhất đối với tội danh là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm; Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Chịu quá nhiều thuế phí, giá xăng khó giảmNguyên nhân giá xăng dầu trong nước khó giảm mạnh vì chịu hàng loạt các khoản thuế phí, trích lập quỹ dự phòng, lợi nhuận định mức… |
Khaisilk, Diệp Bạch Dương bị bêu tên nợ thuế ‘khủng’Cục Thuế TP HCM vừa công bố tên gần 1.700 doanh nghiệp chây ì nợ thuế, với số nợ lên tới hơn 5.000 tỷ đồng. Trong số này có nhiều doanh nghiệp tên tuổi như Khaisilk, Diệp Bạch Dương.. |
Taxi và Grab tranh cãi về quy định gắn mào trên nócTrong khi giới taxi truyền thống kiến nghị giữ nguyên những quy định trong bản dự thảo thay thế Nghị định 86 lần thứ 8, thì Grab cũng lên tiếng cho rằng việc gắn mào "xe hợp đồng" trên nóc là không cần thiết. |
https://suckhoecongdongonline.vn/han-quoc-bat-giu-nguoi-tuon-tra-giam-can-vytea-chua-chat-cam-d134855.html
Cùng chuyên mục
Bộ Tài chính phản hồi thông tin Công an được giữ lại 70% tiền phạt vi phạm giao thông
07/01/20 16:50
Giá thịt lợn ở Thừa Thiên Huế có xu hướng ‘hạ nhiệt’
07/01/20 15:04
Thực hư chuyện cha mẹ bị phạt đến 1 triệu đồng nếu lấy tiền lì xì tết của con
07/01/20 14:28
Cần làm rõ thông tin 'Đêm nhạc hội trở thành đêm vinh danh mỹ phẩm' trá hình của GHB
07/01/20 13:13
Cuộc thi hoa hậu 'chui' Miss Global Her Beauty: Ai là trùm sò đứng sau?
07/01/20 08:29
Giá cà thị trường nông sản hôm nay 7/1: Giá cả phê giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang
07/01/20 06:49
Giá heo hơi ngày hôm nay 7/1: Sức ép thịt lợn nhập khẩu khiến giá heo hơi Đồng Nai giảm
07/01/20 06:30
Sẽ xử phạt kịch khung 49 triệu đồng với cuộc thi hoa hậu 'chui' Miss Global Her Beauty
06/01/20 21:22