HLV Phạm Minh Đức: 'Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cày nát tuyến giữa của HAGL'

Thứ ba, 07/07/2020, 16:56 PM

HLV Phạm Minh Đức cho rằng, dù Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua cuộc nhưng vẫn chơi lấn lướt HAGL.

Minh-Duc-1024x648

Tối 6/7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân của HAGL và hơn 90 phút so tài tại Pleiku, đội khách đã thất thủ với tỷ số 0-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho rằng: "Đây là trận đấu các cầu thủ thi đấu tốt. Nhưng trong bóng đá thì thắng thua là thường mặc dù nếu kết quả hòa thì sẽ là hợp lý hơn.

Hôm nay đội tôi đã chơi tốt. Thực tế, cả 2 đội đều chơi tốt, cống hiến. Tôi tôn trọng trọng tài và mong các em sẽ thi đấu cống hiến. Thấy các cầu thủ phản ứng, tôi vẫn nói các em cần bình tĩnh, không nên như thế".

Theo HLV Phạm Minh Đức, phía HAGL có nhiều tuyển thủ, giữa có Tuấn Anh và Xuân Trường; hàng công có Văn Toàn, biên có Văn Thanh, Hồng Duy nhưng HLHT thi đấu lấn lướt dù là đội vừa mới từ hạng Nhất lên.

"HAGL phải lùi về phòng ngự ở nhiều tình huống. Mọi người xem sẽ thấy các pha tranh chấp ở giữa sân, Tuấn Anh và Xuân Trường đều thua 2 tiền vệ của tôi là Hoàng Anh và Trung Học. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cày nát tuyến giữa của HAGL. Nếu chọn cầu thủ nào chơi hay, tôi sẽ chọn cầu thủ của tôi chứ không phải HAGL”, ông nói thêm.

Về phần mình, HLV Lee Tae Hoon cũng thừa nhận hàng tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi tốt, nhất là Hoàng Anh và Trung Học.

"Thực ra HAGL không cố ý lui về phòng ngự, nhường thế trận cho đối thủ đâu. Đơn giản là đối thủ chơi bóng dài nên tự nhiên HAGL phải lui về. Dẫu sao thì đội bóng của chúng tôi cũng đã chơi pressing nhiệt tình”, ông nói.

Cuối cùng, nhận xét về Xuân Trường, HLV người Hàn Quốc đánh giá tiền vệ người Tuyên Quang đã chơi đúng cách trong hiệp một, xử lý bóng tốt.

"Tôi thay cậu ấy ra do vấn đề thể lực. Từ trước trận tôi đã nói với Xuân Trường rằng cậu ấy chỉ đá một hiệp thôi, bởi mới trở lại sau chấn thương, thể lực chưa tốt”, HLV Lee chốt lại.

Bài liên quan