Hoa hậu Myanmar bị truy nã sau khi tham dự Miss Grand International

Thứ năm, 08/04/2021, 07:00 AM

Hoa hậu Myanmar đã bị chính quyền nước này ra lệnh truy nã khẩn sau bài phát biểu nhạy cảm liên quan đến yếu tố chính trị trên sân khấu cuộc thi này.

4

Thông tin Hoa hậu Myanmar Han Lay bị truy nã đã khiến cộng đồng mạng quốc tế xôn xao. Người đẹp vừa rời khỏi cuộc thi Miss Grand International 2020 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020). Trước đó tại chương trình này, Hoa hậu Myanmar đã co sbafi phát biểu đề cập đến tình hình của quốc gia mình trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn khán giả trên khắp thế giới. Điều này được xem là hành động không thể chấp nhận được tại Myanmar. Vì thế, chính quyền nước này đã phát lệnh truy nã với người đẹp.

Empty

Dường như đã đoán được những việc có thể xảy ra nên Han Lay đã xin với ban tổ chức được ở lại Thái Lan. Người đứng đầu cuộc thi đã chấp nhận và tuyên bố cung cấp công việc, tiền lương và nơi ở cho cô. 

Theo thông tin từ trang Myanmar Celebrity TV, nếu bị bắt giữ có khả năng Han Lay sẽ phải chịu mức án lên tới 20 năm tù hoặc tử hình. 

Empty