Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hôm nay 16/7 Hội đồng tuyển sinh sẽ họp và công bố ngưỡng điểm xét tuyển các ngành sư phạm.
hom-nay-167-cong-bo-diem-san-cac-nganh-su-pham
Hôm nay sẽ công bố điểm sàn các ngành sư phạm. Ảnh minh họa

Tại ngày hội tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2018 được chức ngày 15/7 tại Hà Nội, thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, ngày 16/7, Hội đồng tuyển sinh của Bộ sẽ họp để công bố ngưỡng điểm đầu vào các ngành sư phạm.

Trước thắc mắc của thí sinh, được 20,95 và 22,2 điểm có trúng tuyển vào sư phạm hay không, ông Hùng cho rằng với mức điểm 20,95 và 22,2 khá cao so với mặt bằng chung năm nay.

Tuy nhiên để xác định trúng tuyển phụ thuộc vào sự điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh, điểm thật của thí sinh xác định vào trường tương quan như thế nào.

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên;

Đối với trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Đại học, Cao đẳng sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển.

hom-nay-167-cong-bo-diem-san-cac-nganh-su-pham
Thí sinh loay hoay trước khi điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh minh họa

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 19/7 đến 26/7 là thời gian thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học. Tuy nhhiên lúc này nhiều thí sinh thắc mắc liệu rằng có nên thay đổi các nguyện vọng đã đăng ký từ trước hay không. Và làm sao để có cơ hội trúng tuyển cao nhất nhưng vẫn vào được trường, ngành yêu thích?

Trả lời những câu hỏi này, PGS.TS tâm lý hướng nghiệp Phạm Mạnh Hà nói cho rằng, trước khi thay đổi các nguyện vọng xét tuyển, thí sinh nên dựa vào các yếu tố sau đây: Thứ nhất, cần xem xét kỹ điểm chuẩn của các năm trước, lưu ý từ năm bắt đầu áp dụng hình thức thi 3 chung và điểm thi của mình để có sự điều chỉnh hợp lý. Thứ hai, thứ tự nguyện vọng xét tuyển cần nghiên cứu kỹ lưỡng và chắc chắn, không được thay đổi theo cảm tính. Và cuối cùng điều quan trọng nhất là phải cân nhắc ngành/ nghề mình yêu thích.

Cũng theo ông, có rất nhiều thí sinh vì thấy điểm chuẩn các năm trước của các ngành/ trường đó khá thấp, nên thay đổi nguyện vọng vào. Nhưng các em đâu biết rằng có rất nhiều bạn cũng mang tâm lý này và dẫn đến cơ hội trúng tuyển không dễ như dự tính. Các trường top trên việc thay đổi điểm xét tuyển khá ít. Còn các trường nằm top giữa và dưới thường thay đổi rất lớn (có khi đến 2-3 điểm).

Theo các chuyên gia giáo dục thí sinh và phụ huynh cần lưu ý các nguyện vọng ưu tiên xét tuyển. Nguyện vọng 1 chính là ngành/ trường thí sinh thật sự yêu thích. Nếu thí sinh đỗ cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, nhưng lại muốn đi học nguyện vọng 2 và hủy nguyện vọng 1.

Điều này là không thể. Bởi hệ thống sẽ xét tuyển từ nguyện vọng 1 đến các nguyện vọng phía sau, nếu như nguyện vọng 1 không đậu thì mới xét nguyện vọng 2 cho đến khi hết các nguyện vọng trong đơn đăng ký.

 

Thi THPT Quốc gia 2018: Hướng dẫn cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH và CĐ

Theo quy chế thi THPT Quốc gia 2018 thí sinh vẫn được điều chỉnh nguyện vọng một lần, thời gian điều chỉnh từ 19/7 đến 26/7 bằng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

 

Thi THPT Quốc gia 2018: Thay đổi nguyện vọng thí sinh cần lưu ý 3 điều quan trọng sau

Thí sinh thi THPT Quốc gia 2018 chỉ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 1 lần, chính vì thế trước khi quyết định thay đổi nguyện vọng cần lưu ý những điều quan trọng dưới đây.

 

Vụ điểm thi cao ‘bất thường’ ở Hà Giang: Bộ GD-ĐT đưa đoàn công tác lên làm rõ nghi vấn

Bộ GD-ĐT cho biết đã cử một đoàn công tác của bộ này lên Hà Giang để phối hợp làm rõ nghi vấn điểm thi bất thường.