Hotgirl Mercedes từ sinh viên đại học thành tú bà đường dây gái gọi nghìn đô

Thứ ba, 03/09/2019, 07:53 AM

Hotgirl Mercedes Nguyễn Thị Cúc xuất thân từ sinh viên một Trường đại học ở Hà Nội. Vì tốt nghiệp ra trường không có việc làm, Cúc đã trở thành tú bà của đường dây gái gọi nghìn đô và có cuộc sống dư giả với xe sang và ở căn hộ cao cấp giữa Hà Thành.

 

Chân Dung Hotgirl Mercedes Nguyễn Thị Cúc, tú bà điều hành đường dây gái gọi nghìn đô.
Chân Dung Hotgirl Mercedes Nguyễn Thị Cúc, tú bà điều hành đường dây gái gọi nghìn đô. (Ảnh: Lao Động).

Từ sinh viên nhà quê biến hóa thành tú bà đường dây gái gọi nghìn đô

Dư luận đang xôn xao trước thông tin về việc một đường dây gái gọi nghìn đô do Nguyễn Thị Cúc (còn được gọi là Hotgirl Mercedes - PV), 30 tuổi, trú ở ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cầm đầu vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

Theo báo chí đưa tin, Cúc là đối tượng điều hành đường dây gái gọi cao cấp với giá một lần bán dâm “tàu nhanh” từ 7 đến 10 triệu đồng, nếu đi các tỉnh, khu du lịch thì giá lên tới chục nghìn USD.

Cũng bởi thế không quá bất ngờ khi tú bà 30 tuổi này mặc dù được cho là không có nghề nghiệp ổn định lại vô tư sống cuộc sống dư giả tại căn hộ cao cấp trên đường Trung Kính (Cầu Giấy - Hà Nội) và đi xe sang là chiếc xe Mercedes đời mới. Thậm chí Cúc được cho là còn có nhiều sổ tiết kiệm tiền tỷ và nhiều nhà cho thuê ở Quảng Ninh... Và hiện cơ quan chức năng đang làm rõ số tài sản này.

Thế nhưng, ít ai biết rằng, trước khi sa ngã vào con đường phạm pháp, hotgirl Mercedes này từng là một sinh viên tỉnh lẻ theo học một Trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Tính cách hiền dịu như bao cô gái khác.

Tú bà và chiếc xe Mercedes tiền tỷ. (Ảnh: IT).
Tú bà và chiếc xe Mercedes tiền tỷ. (Ảnh: IT).

Theo tờ Zing.vn, Hotgirl Mercedes sinh ra trong gia đình có 2 chị em gái. Tốt nghiệp cấp 3 rồi trở thành sinh viên một trường đại học danh giá tại Hà Nội. 

Trải qua nhiều lần thẩm mỹ, Cúc trẻ hơn so với độ tuổi 30. Cũng nhờ chỉnh sửa sắc đẹp, nữ cử nhân có thân hình đầy đặn và cuốn hút hơn. Công việc spa khiến Cúc dần sa đà và trở thành gái bán dâm cao cấp trong nhiều năm. Sau đó, thông qua nhiều mối quan hệ, Cúc rủ rê những cô gái cùng làm nghề spa tham gia đường dây bán dâm cho các đại gia.

Chiêu tuyển hotgirl bán dâm

Báo Người Đưa Tin cho hay: Bản thân Cúc cũng muốn có nhiều tiền, sống hưởng thụ. Chính vì vậy, Cúc đã nảy ý định đứng ra làm môi giới mại dâm để kiếm tiền ăn chơi.

Thông qua các mối quan hệ bạn bè và ngoài xã hội, thậm chí qua mối quan hệ của những người hoạt động trong giới văn nghệ sĩ, Cúc "nhắm" vào các cô gái có ngoại hình đẹp, cao khoảng trên 1m7, khuôn mặt ưa nhìn, độ tuổi từ 18 đến 25, lười lao động, ham mê cuộc sống vật chất, hưởng lạc.

Từ đó, Cúc dụ dỗ những cô gái này tham gia vào đường dây “gái gọi” cao cấp do mình điều hành. Trong tay của Cúc, danh sách dàn “chân dài” lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ các “đại gia”.

Theo trinh sát, để tránh bị phát hiện, Cúc không lộ mặt trực tiếp trong mọi giao dịch với khách mua vui. "Cô ta lấy tên người thân lập tài khoản để người mua dâm chuyển tiền", trinh sát nói và cho biết thêm, Cúc còn cho gái bán dâm trực tiếp nhận tiền của khách, sau đó đưa lại cho Cúc để không phải lộ diện.

Hai hotgirl bán dâm bị bắt quả tang. (Ảnh: VNN).
Hai hotgirl bán dâm bị bắt quả tang. (Ảnh: VNN).

Với thủ đoạn tinh vi, "má mì" cũng không quảng cáo chân dài trên mạng xã hội. Người mua dâm chủ yếu biết đến Cúc do có mối quan hệ từ trước. Cũng có người từng mua dâm Cúc.

"Người lạ thì phải đọc đúng số điện thoại hoặc nói đúng tên người giới thiệu mà Cúc đã biết trước", cán bộ điều tra thông tin thêm.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin: Đêm 27/8, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hải Dương tổ chức kiểm tra một khách sạn thuộc phường Thanh Bình (TP Hải Dương).

Qua kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại tầng 3. Hai nữ bán dâm được xác định là N.T.G (26 tuổi, quê ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và N.D.L (26 tuổi, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Cả G và L đều là nhân viên làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ. Hai người đàn ông mua dâm đều quê tỉnh Quảng Ninh.

Làm việc với cảnh sát, hai cô gái khai được Cúc điều bán dâm cho khách với giá 40 triệu đồng. Trong khi đó, Nguyễn Thị Cúc khai sau khi nhận được điện thoại của khách mua dâm ở tỉnh Quảng Ninh đã liên lạc với G. và L. bán dâm cho khách giá 40 triệu đồng và mỗi người sẽ cắt lại cho Cúc 7 triệu đồng.

Cảnh sát nhận định, đường dây của Cúc cầm đầu hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi. Tùy thuộc vào nhu cầu, địa điểm và ngoại hình của từng nhân viên, giá bán dâm dao động từ 7-10 triệu đồng. Qua đêm tại Hà Nội 10-15 triệu đồng, còn nếu đi các tỉnh, khu du lịch thì giá lên tới chục nghìn USD.

Tú bà đối diện án 7 năm tù

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định: Từ những thông tin sự việc, Nguyễn Thị Cúc sẽ bị xử lý về tội môi giới mại dâm và có thể đối mặt với mức án 7 năm tù theo quy định tại khoản 2, điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Các tình tiết định khung hình phạt có thể áp dụng trong trường hợp này là: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội hai lần trở lên, phạm tội đối với hai người trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên...

Môi giới mại dâm được hiểu là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên (bên mua dâm, bên bán dâm) thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Cụ thể, Tội môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.

Xét về những người mua-bán dâm, luật sư Cường cho hay, nếu người dâm và người bán dâm đều là đã là người thành niên, việc mua bán là tự nguyện, một trong hai bên không bị HIV thì người mua dâm và người bán cơm chỉ bị xử phạt hành chính.

Trong trường hợp người đã thành niên mà mua dâm người chưa thành niên thì sẽ bị xử lý hình sự hoặc người mua, bán dâm biết mình nhiễm HIV nhưng vẫn thực hiện hành vi mua bán dâm thì sẽ bị xử lý hình sự theo Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003....

 

Vụ anh trai truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Kẻ thủ ác đối diện án tử

Theo nhận định của luật sư, vụ việc anh trai truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng (Hà Nội) là vụ án có tính chất nghiêm trọng. Căn cứ vào các tình tiết trên, luật sư cho rằng kẻ thủ ác sẽ phải đối diện với hình phạt nặng nhất là án tử hình.

 

Video: Lời khai lạnh người của kẻ thảm sát cả nhà em ruột tại Đan Phương, lúc đầu chỉ định giết 2 người

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn Đông khai nhận toàn bộ vụ việc thảm sát cả gia đình người em ruột, y cho biết sau khi giết người đã về nhà để tự sát nhưng không thành.

 

Vụ anh trai thảm sát cả nhà em ruột ở huyện Đan Phượng: Kẻ thủ ác nói 'tôi ân hận, xin chịu tội'

Liên quan vụ anh trai thảm sát cả nhà em ruột ở huyện Đan Phượng nguyên nhân do tranh chấp đất đai. Kẻ thủ ác Nguyễn Văn Đông sau đó nói lời ân hận, xin chịu tội.