Huawei bắt tay Quỹ ASEAN tiếp sức nhân tài số Đông Nam Á

Thứ tư, 21/09/2022, 15:57 PM

Sáng kiến tiếp sức nhân tài số đã được Huawei và Quỹ ASEAN phân tích tích cực tại Huawei Connect 2022, mở ra cơ hội cho mục tiêu con số 500.000 đến năm 2026.

Theo Tiến sĩ Yang Mee Eng, Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN, việc tăng cường đồng thuận giữa các bên liên quan không chỉ giúp giải quyết những khó khăn, thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, mà còn ươm mầm tài năng sáng tạo và giải phóng tiềm năng chuyển đổi số trong khu vực.

Đại diện Huawei, ông Simon Lin, Chủ tịch Huawei châu Á - Thái Bình Dương cho biết, đội ngũ nhân tài ICT, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm thúc đẩy nền kinh tế số luôn là điều cần thiết thông qua kết hợp đồng hành của đại diện chính phủ trong việc ươm mầm tài năng tương lai.

huawei-bat-tay-quy-asean-tiep-suc-nhan-tai-so-dong-nam-a-1

Bằng những việc làm cụ thể, việc khai sáng và phát triển nhân tài số hiện đã được nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN triển khai từ nhiều năm qua, trong đó nền tảng công nghệ Huawei cũng được xem là một công cụ hữu ích cho việc ươm mầm này.

Tại Thái Lan, tương lai của nền giáo dục sẽ phụ thuộc vào tinh thần hợp tác và đổi mới sáng tạo công nghệ để đưa nền giáo dục hòa nhập và chất lượng hơn trong khu vực.

Trong đó, tại Campuchia, quốc gia này đã bắt đầu đưa các môn học kỹ thuật số vào chương trình giảng dạy ở trường học, thậm chí là các khóa đào tạo kỹ thuật số cho người lao động.

Về phía Huawei, xuyên suốt 20 năm qua, mục tiêu nhân tài số luôn được xem là yếu tố hàng đầu. Điều này cũng là kỳ vọng mà Tiến sĩ Yang Mee Eng, Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN nhấn mạnh cho mối quan hệ thêm phát triển trong tương lai vì thịnh vượng chung của khu vực.