Tài chính - Tiêu dùng
28/05/2019 06:06Huawei bị 'tẩy chay', Samsung ‘ngư ông đắc lợi’
Samsung vốn đã bị đe dọa bởi sự nổi lên mạnh mẽ của Huawei trong những năm gần đây. Trong 3 tháng đầu năm 2019, Samsung chiếm 23,1 % thị phần smartphone toàn thế giới, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, Huawei lại tăng 50% để chiếm giữ vị trí thứ 2 với 19% thị phần. Apple đứng vị trí số 3 cũng chỉ chiếm 11,7% thị phần, còn Xiaomi xếp thứ 4 với 8%.
Huawei bám sát Samsung đe dọa vị trí đứng đầu với chỉ hơn 4% thấp hơn. Nguy cơ Samsung bị Huawei vượt qua rất lớn. Nhưng giữa lúc khó khăn, Samsung nhận món quà từ chính quyền ông Donald Trump.
Quyết định của Tổng thống Donald Trump đưa Huawei vào một danh sách cấm mua linh kiện và công nghệ của Mỹ vô tình giúp đỡ mà Samsung đang cần để duy trì "ngôi vương" trên thị trường smartphone.
Nếu Huawei sụt giảm doanh thu do tác động từ lệnh cấm của chính phủ Mỹ, trong khi Apple ngược lại sẽ bị phản đối tại thị trường tỷ dân Trung Quốc còn Xiaomi còn lâu mới đe dọa vị thế dẫn đầu của Samsung. Rõ ràng đang ở vị thế “ọa sơn quan hổ đấu”, Samsung hưởng lợi từ lệnh cấm Huawei.
Một số nhà phân tích tin rằng những “đòn đánh” của Mỹ nhắm tới Huawei có thể tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của Apple tại Trung Quốc. Theo BuzzFeed News, nhóm các nhà phân tích tại UBS gần đây nhận định làn sóng chủ nghĩa dân tộc bùng nổ tại Trung Quốc có thể làm tổn thương các doanh nghiệp nước ngoài.
Trên thực tế, người dân nước này đã đồng loạt kêu gọi tẩy chay sản phẩm Táo khuyết để phản đối quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Tump.
Giữa cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, hãng điện thoại smartphone Huawei bị “tẩy chay” cũng tác động đến thị trường điện thoại thông minh trong nước.
Đại diện một hệ thống bán lẻ mặt hàng điện thoại di động cho biết, hiện nay, thị phần của Huawei tại Việt Nam khá thấp và không đáng kể. Tại hệ thống của đơn vị này, riêng các thương hiệu như Samsung, Apple và Oppo (một thương hiệu của Trung Quốc) đã chiếm tới khoảng 90% thị phần. Còn lại chỉ 10% thị phần điện thoại di động là dành cho khoảng gần chục thương hiệu khác, trong đó có Huawei.
Lý do doanh số sản phẩm điện thoại Huawei chiếm khá ít tại thị trường Việt Nam theo đại diện nhiều hệ thống bán lẻ, là do thương hiệu này ít có mẫu mã mới, mặt tiếp thị, quảng bá, marketing cũng không có nhiều như các thương khác như Oppo hay Samsung. Ngoài ra, về sản phẩm như mẫu mã (thiết kế), tính năng, thương hiệu… cũng không được nhiều người dùng Việt ưa chuộng.
Theo tìm hiểu, ở thời điểm hiện tại, điện thoại Huawei đã phát hành tại Việt Nam vẫn có thể truy cập vào các dịch vụ của Google, bao gồm cài đặt ứng dụng từ Google Play Store hay xem video trên YouTube. Dù vậy, rất có thể người dùng sẽ không được sử dụng các bản vá và bảo mật trong tương lai khi Google có cập nhật mới.
Việc Huawei bị “tẩy chay” liệu có phải cơ hội smartphone “Made in Viet Nam” như Bphone của Tập đoàn công nghệ Bkav hay Vsmart của Tập đoàn Vingroup?
Thực tế thị trường smartphone Việt Nam không thiếu những tên tuổi thuần Việt như Mobiistar, Q-Mobile, VNPT, Viettel... thu hút lượng khách hàng nhất định và hoàn toàn cơ hội cạnh tranh với những đối thủ lớn tới từ nước ngoài.
Dù nguy hại nhưng TP HCM nhập khẩu hơn 30 tấn tôm hùm đấtTrong 5 tháng đầu năm, tôm hùm đất đông lạnh và tôm hùm đất luộc sơ đông lạnh được nhập khẩu vào TP HCM đến hơn 30 tấn. |
POPS tuyên bố phát hiện Truyền hình FPT vi phạm bản quyền từ năm 2017Nguồn tin từ POPS cho biết, từ năm 2017 tới tháng 4/2019, POPS đã nhiều lần phát hiện Truyền hình FPT sử dụng trái phép nội dung thuộc quyền sở hữu của POPS và các đối tác. Tòa án nhân dân Quận 10 đã có quyết định thụ lý vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa POPS và Truyền hình FPT. |
Thế giới Di động đóng 11 cửa hàng điện thoại từ đầu nămHơn một năm qua, tổng số cửa hàng trong chuỗi thegioididong.com phải đóng cửa lên tới con số 51, bao gồm 11 địa chỉ vừa cắt giảm từ đầu năm nay. |