Thế giới
29/06/2020 08:00Huawei lại thành nạn nhân chính trị, lần này là trong xung đột Trung Quốc - Ấn Độ
Phong trào Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đang được đẩy cao ở Ấn Độ.
Ấn Độ quyết tâm đẩy cao phong trào tẩy chay Trung Quốc bằng việc đưa ra các chính sách tác động lên quan hệ thương mại 2 chiều, trong đó có các biện pháp như hạn chế nhập khẩu một số công nghệ, thiết bị cũng như áp thuế cao hơn với các công ty và hàng hóa Trung Quốc.
Theo Nikkei, các biện pháp mà Ấn Độ đang tính đến bao gồm việc đưa ra quy định cấm việc sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei và nhiều nhà cung cấp Trung Quốc. Lĩnh vực ô tô của Trung Quốc cũng đang bị nhắm đến.
Sau cuộc đối đầu đẫm máu đầu tiên trong 45 năm giữa quân đội 2 nước lớn của châu Á, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chắc chắn sẽ không thể chấp nhận việc để người dân nhìn vào ông với hình ảnh của nhà lãnh đạo hành xử “yếu đuối” trước Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu chặn hoàn toàn đầu tư Trung Quốc sẽ tiềm ẩn khả năng tác động vô cùng tiêu cực đến kinh tế Ấn Độ vốn đã đang yếu kém.
Hiện tại, Ấn Độ cũng không đủ khả năng loại bỏ doanh nghiệp Trung Quốc khỏi tất cả các ngành nghề của nước này, theo phân tích của chuyên gia Harsh Pant tại viện Observer Research Foundation. Trong năm 2018, tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc được nhập khẩu vào Ấn Độ ước tính chiếm 14% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này.
Giới chức Ấn Độ đang tính đến việc áp các biện pháp trừng phạt chống lại các doanh nghiệp Trung Quốc, theo truyền thông địa phương đưa tin. Doanh nghiệp viễn thông nhà nước Ấn Độ đã được yêu cầu không sử dụng thiết bị của Huawei, ZTE để nâng cấp hệ thống 4G hoặc thử nghiệm mạng 5G.
Chính quyền bang Maharashtra đã hoãn lại việc ký kết thỏa thuận với công ty Great Wall Motor của Trung Quốc. Trước đó hai bên đã có các đàm phán để cho phép hãng xe vận hành nhà máy bị General Motors bỏ lại.
Great Wall đã chi ra 37,7 tỷ rupee tương đương 498 triệu USD vào nhà máy này vào tháng 1/2020 và đã lên kế hoạch bắt đầu bán xe sản xuất tại đây từ năm sau. Chính quyền bang Maharashtra cũng có kế hoạch “đóng băng” hoạt động của nhiều công ty Trung Quốc bao gồm hoạt động sản xuất xe bus chạy điện và máy móc.
Chính phủ Ấn Độ cũng đã bắt đầu tính đến việc áp thuế cao hơn với nhiều mặt hàng của Trung Quốc, trong đó có điều hòa nhiệt độ, phụ tùng ô tô, nội thất và nhiều hàng hóa nhập khẩu khác từ Trung Quốc, theo Bloomberg News đưa tin.
Quy định về chất lượng chặt chẽ hơn cũng đã được tính đến với khoảng 370 loại mặt hàng, trong đó có bao gồm chất hóa học, thép, những sản phẩm mà Ấn Độ có thể sản xuất được tại nội địa.
Việc Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ hơn với thương mại và đầu tư Trung Quốc đã xảy ra sau khi Trung Quốc và Ấn Độ có đối đầu quân sự tại khu vực biên giới gần Himalaya khiến cho 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.
