Một số bang tại Mỹ đang tiến hành điều ra Hyundai và Kia về hành xử thiếu công bằng và dối trá liên quan tới hàng trăm vụ cháy xe của hai hãng này.
Hyundai và Kia bị điều tra dồn dập vì hàng trăm vụ cháy xe
Một chiếc Kia bốc cháy tại Mỹ.Ảnh: The Michael Brady Lynch Firm.

Thông tin trên vừa được Tổng chưởng lý William Tong của Connecticut tiết lộ. Theo đó, nhiều mẫu xe bị cháy nhưng trước đó lại không nằm trong diện triệu hồi. Ông Tong cho biết đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Kể từ năm 2015, hai hãng xe Hàn Quốc đã triệu hồi hơn 2,3 triệu xe để sửa lỗi động cơ có nguy cơ bốc cháy. Cuối năm ngoái, Reuters cho biết các công tố viên liên bang đã khởi động cuộc điều tra hình sự nhắm vào Hyundai và Kia.

Mục đích của cuộc điều tra là nhằm xác định các xe trong diện triệu hồi của Hyundai và Kia liên quan tới lỗi động cơ có được sửa chữa một cách nghiêm túc hay không.

Trong thông báo phát đi hôm 18/3, Hyundai cho biết hãng sẽ hợp tác đầy đủ với chính phủ Mỹ, đồng thời cam kết tuân thủ quy định an toàn, chất lượng xe của nước này.

Hyundai cũng khẳng định đã thực hiện nhiều cải tiến động cơ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Kia chưa đưa ra thông báo nào. Nữ phát ngôn viên văn phòng tổng chưởng lý Connecticut từ chối tiết lộ số lượng bang tại Mỹ tham gia vào cuộc điều tra lần này.

Hyundai và Kia bị điều tra dồn dập vì hàng trăm vụ cháy xe
Động cơ Theta II bị lỗi trên nhiều mẫu xe Hyundai và Kia triệu hồi tại Mỹ.Ảnh: Wiki.

Hồi tháng giêng đầu năm, Reuters cho biết Hyundai và Kia sẽ tiến hành nâng cấp phần mềm cho 3,7 triệu xe không trong diện triệu hồi tại Mỹ.

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) từng nhiều lần săm soi các đợt triệu hồi của hai hãng xe Hàn Quốc với lo ngại không triệu hồi hết xe bị lỗi.

Năm 2015, Hyundai triệu hồi 470.000 mẫu xe Sonata tại Mỹ với lý do động cơ không khởi động gây nguy cơ nứt vỡ. Vào thời điểm đó, Kia không triệu hồi xe dù dùng chung động cơ Theta II với xe Hyundai.

Hyundai và Kia bị điều tra dồn dập vì hàng trăm vụ cháy xe
Các hãng xe Hàn Quốc có vẻ đang gặp nhiều rắc rối tại Mỹ. Ảnh: Automobile.

Tháng 3/2017, Hyundai tiếp tục triệu hồi 572.000 xe Sonata và Santa Fe Sports dùng động cơ Theta II tại Mỹ. Cùng ngày, Kia tuyên bố triệu hồi 618.000 chiếc Optima, Sorento và Sportage dùng chung động cơ.

Tháng trước, Trung tâm An toàn Xe hơi Mỹ đề nghị Quốc hội Mỹ ra lệnh yêu cầu Hyundai và Kia triệu hồi thêm xe sau khi xảy ra 300 trường hợp cháy xe không do lỗi va chạm.

Cũng trong ngày 18/3, thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Connecticut yêu cầu NHTSA phát động cuộc điều tra an toàn với các mẫu xe Hyundai và Kia sử dụng động cơ Theta II, đồng thời phải triệu hồi “ngay lập tức” các mẫu xe này.

 

Xe buýt chạy bằng khí hoá lỏng LNG nổ tung sau va chạm

Sau khi thùng khi tự nhiên hoá lỏng (LNG) ở trên nóc xe va vào thanh chắn hạn chế chiều cao trên đường trước lối vào hầm, chiếc xe buýt đã lập tức phát nổ và đùng đùng bốc cháy.

 

Tài xế được tặng BMW vì lái xe bốc cháy khỏi bãi đỗ

Travis Trent - ông bố trẻ người Mỹ đã liều lĩnh lái chiếc xe bốc cháy ra khỏi bãi đỗ, trực tiếp "cứu" hơn 30 phương tiện khác đang ở khu vực gần đó khỏi hoả hoạn.

 

Hộc để ly trên ôtô - cuộc chạy đua âm thầm của các hãng

Số lượng hộc để ly ngày càng nhiều trên ôtô mới, một mẫu xe 8 chỗ thậm chí có đến 19 hộc.