Thế giới
24/05/2018 15:14Israel lại 'yêu sách' Mỹ công nhận chủ quyền ở cao nguyên Golan
Trong một bài báo của mình, tờ Jerusalem Post trích dẫn một bản sao của bức thư gốc của nghị sỹ thuộc đảng Likud, Yoav Kish. Theo bức thư này, ông Kish đã đề nghị Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman kêu gọi chính quyền của ông Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.
“Năm 1981, Israel đã tuyên bố chủ quyền đối với Cao nguyên Golan”, nghị sĩ Kish viết. “Kể từ đó, Cao nguyên Golan đã được phát triển và trở thành một phần không thể tách rời của Israel. Ngày nay, trước thực tế rằng biên giới Syria được định nghĩa lại, một tuyên bố của Mỹ ủng hộ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan là bắt buộc”, nhà lập pháp này viết.
Viện dẫn những hành động gần đây của Mỹ, bao gồm việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem, nghị sĩ Kish nhấn mạnh, Israel “tin rằng Tổng thống Donald J. Trump nhận thức được những khó khăn trong khu vực”.
“Chúng tôi tin rằng sự công nhận chính thức Cao nguyên Golan như một phần lãnh thổ có chủ quyền của Israel sẽ là sự tiếp nối tự nhiên trong chính sách hiện tại của Mỹ trong khu vực của chúng tôi”, nhà lập pháp này lưu ý.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không bao giờ công nhận sự chiếm đóng của Israel đối với Cao nguyên Golan của Syria năm 1967 và việc nước này sáp nhập vùng đất trên vào năm 1981. Hội đồng Bảo an gọi quyết định áp đặt “luật pháp, thẩm quyền và quản lý” của Israel đối với khu vực này là “vô hiệu và không có hiệu lực pháp lý quốc tế”. Mặc dù vậy, vào năm 2016, Thủ tướng Israel tuyên bố Tel Aviv sẽ không bao giờ trả lại Cao nguyên Golan cho Damascus.
Trước đó, Mỹ đã chính thức khai trương đại sứ quán của mình tại Jerusalem bất chấp sự phản đối của hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Buổi lễ khai trương đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình đã nổ ra rầm rộ ở khu vực Bờ Tây và Dải Gaza. Hàng chục ngàn người Palestine tập trung phản đối động thái của Mỹ và không lâu sau bạo lực bùng phát dữ dội. Theo AFP, lực lượng an ninh Israel đã nổ súng trấn áp khiến ít nhất 52 người Palestine thiệt mạng và 2.400 người bị thương tại khu vực biên giới. Chính quyền Palestine gọi đây là vụ thảm sát kinh hoàng, đồng thời yêu cầu có sự can thiệp ngay lập tức của quốc tế. Trong khi đó, phía Israel tiếp tục duy trì hàng ngàn cảnh sát, binh sĩ siết chặt an ninh ở Jerusalem, đồng thời thả truyền đơn xuống Dải Gaza với nội dung cảnh báo người dân Palestine tránh xa khu vực biên giới.
Xung đột Israel – Palestine: Hơn 2.800 người thương vong, đẫm máu nhất kể từ năm 2014Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), các vụ đụng độ diễn ra ngay trước và sau khi Đại sứ quán Mỹ được khánh thành tại Jerusalem ngày 14/5 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương. Đây là cuộc xung đột Israel – Palestine đẫm máu nhất kể từ năm 2014. |