Liên quan vụ Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc đội lốt hàng Việt, trước thềm khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV cử tri mong đại biểu Quốc hội quan tâm vấn đề hàng giả, hàng nhái.
khai-mac-ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xiv-mong-vu-khaisilk-ban-lua-trung-quoc-khong-chim-xuong
Liên quan vụ Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc đội lốt hàng Việt, trước thềm khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV cử tri mong rằng đại biểu Quốc hội quan tâm vấn đề hàng giả, hàng nhái. 

Kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Khải Đức, đơn vị liên quan đến vụ Khaisilk bán lụa Trung Quốc gắn mác Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết, Khaisilk có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng.

Kết quả giám định chất lượng sản phẩm dệt may đối với một số mẫu sản phẩm của công ty cho thấy cho kết quả kiểm tra khác (không có thành phần silk) so với các thông tin công bố (trên nhãn hàng hóa) về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm (“100% silk”).

Khải Đức có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng. Công ty cung cấp thông tin tới người tiêu dùng thông qua website với một số nội dung không chính xác.

Đồng thời, công ty đã bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ cùng với các sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam trong cùng cửa hàng nhưng đã không giới thiệu hoặc thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng về xuất xứ và thành phần của các sản phẩm này.

Sai phạm Khaisilk đã được cơ quan chức năng chỉ rõ, hồ sơ vụ việc đã được sang Phòng Kinh tế Công an TP Hà Nội. Tiến trình xử lý vụ là trách nhiệm của công an TP Hà Nội với dư luận, với người dân.

Với trách nhiệm đó, đáng ra công an TP Hà Nội phải đẩy nhanh điều tra vụ việc, sớm có kết luận để xử lý, răn đe sai phạm của doanh nghiệp. Thế nhưng vụ việc xảy ra sau gần 2 năm Phòng Cảnh sát kinh tế (công an TP Hà Nội) cho biết vẫn đang điều tra. Điều tra đến khi nào sẽ có kết quả? Phía cơ quan công an cho rằng đây là bí mật ngành.

khai-mac-ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xiv-mong-vu-khaisilk-ban-lua-trung-quoc-khong-chim-xuong
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho biết, bản thân ông là đại biểu Quốc hội cũng không có thông tin về kết quả điều tra, xử lý vụ việc này đến đâu.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) chia sẻ với phóng viên rằng: Ngay bản thân ông là đại biểu Quốc hội cũng không có thông tin về kết quả điều tra, xử lý vụ việc này đến đâu.

Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, người dân rất mong chờ kết quả điều tra vì vụ việc này xảy ra đã lâu. Hơn nữa, các vụ việc buôn bán hàng giả, hàng cấm gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, sức khỏe người dân.

“Tôi cũng đã từng hỏi một số tờ báo và tôi cũng không có thông tin gì mới về kết quả điều tra vụ việc này. Tôi đề nghị cơ quan báo chí tiếp tục đăng tải và giám sát việc điều tra, xử lý vụ việc này của cơ quan chức năng đến đâu", đại biểu Hòa bày tỏ.

Báo chí có chức năng thông tin, theo dõi diễn biến vụ việc nhưng để vụ việc Khaisilk bán lụa Trung Quốc gắn mác hàng Việt không bị “chìm xuồng” như trường hợp phân bón nghi là hàng giả của Công ty Thuận Phong, cử tri cần các đại biểu Quốc hội lên tiếng, đưa ra chất vấn người có liên quan tại Kỳ hợp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV sẽ diễn ra từ hôm nay (20/5).

Liên quan vụ Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc đội lốt hàng Việt, đầu năm 2018, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Khải Đức (thương hiệu Khaisilk).

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Bộ Công thương về việc xử lý các vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Khải Đức, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh các vi phạm của Công ty TNHH Khải Đức theo đúng quy định của pháp luật.

khai-mac-ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xiv-mong-vu-khaisilk-ban-lua-trung-quoc-khong-chim-xuong
Diễn biến vụ việc Khaisilk bán lụa Trung Quốc đội lốt hàng Việt.

Khẳng định với Quốc hội sẽ không có vụ việc sai phạm nào bị “chìm xuồng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ xử lý quyết liệt tình trạng tiêu cực, tham nhũng gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời loại bỏ những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Thủ tướng cũng khẳng định không để “chìm xuồng” bất cứ vụ tiêu cực nào khi phát hiện.

"Vụ nào chìm xuồng thì đại biểu cứ báo ra Quốc hội, chúng tôi sẽ xử lý", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, tại buổi kiểm tra cửa hàng Khaisilk, ông Trần Hùng khi đó là Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) - nhận định sự việc khăn lụa Khaisilk dán mác Trung Quốc là sự kiện rúng động bởi Khaisilk là một thương hiệu lớn, có uy tín rất nhiều năm nay.

Ông Hùng cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ 52 mẫu sản phẩm gồm: khăn, quần áo, caravat... để kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giả nguồn gốc xuất xứ.

Theo ông Hùng, cái mất lớn nhất ở đây không phải là vật chất mà là thương hiệu, gắn liền với hình ảnh quốc gia. Hầu hết các đoàn mua quà lễ tết, khánh tiết, các đoàn ngoại giao đều chọn mua sản phẩm, trong đó có lụa tơ tằm Khaisilk...

Hành vi nhập hàng hóa xuất xứ nước ngoài, cắt nhãn, gắn mác mới là hàng “Made in Viet Nam” như Khaisilk đã làm cực kỳ nguy hiểm hơn với nền kinh tế.

Trong vụ việc Khaisilk, bên cạnh sai phạm có tính chất hình sự của doanh nghiệp Khải Đức, nhìn góc độ thương mại có một nguy cơ khác thảm khốc hơn, cấp thiết hơn. Đó là mối nguy về sự lệ thuộc kinh tế và sự thống lĩnh của hàng Trung Quốc.

Khaisilk tiếp tay cho sự thâm nhập ồ ạt của những hàng hóa “ngoại lai” giá rẻ, làm tổn hại cho ngành nghề sản xuất ở trong nước. Trong khi nông dân nuôi tằm, dệt lụa ở Quảng Nam và nhiều nơi khác đã không cạnh tranh nổi với hàng hóa ngoại nhập nên đã thua lỗ, buộc phải từ bỏ nghề truyền thống cả nghìn năm mà ông cha để lại, không còn trồng dâu nuôi tằm, đập bỏ khung cửi, tháo dỡ máy dệt bán sắt vụn... thì Khaisilk vẫn ung dung bán lụa nguồn gốc Trung Quốc nhưng dưới vỏ bọc hàng Việt.

Trong khi Đảng và Nhà nước đang ra sức kêu gọi lòng yêu nước của người dân trong việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì lòng yêu nước của bao người dân đã bị đánh lừa khi họ vô tình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ngoại nhập chứ không phải là hàng hóa Việt Nam.

 

Từ Khaisilk đến Nhật Cường: Kinh tế ngầm và công tác quản lý thuế

Trong khi Khasilk bán khăn lụa Trung Quốc gắn mác hàng Việt, đến vụ việc Nhật Cường gây xôn xao dư luận gần đây đặt ra trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước.

 

Vietinbank: Vì sao nợ xấu tăng đột biến?

Kết thúc quý 1/2019, nợ xấu ngân hàng Vietinbank tăng đột biến, trong đó, nợ nhóm 3 và nhóm 5 tăng. Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank tăng lên mức 1.85% so với con số 1.58% hồi đầu năm.

 

HD Mon Holdings mở bán dự án The Zei Mỹ Đình giữa tai tiếng bủa vây

HD Mon Holdings vừa chính thức mở bán dự án The Zei Mỹ Đình sau lùm xùm giải thưởng “dẫn đầu xu thế” và tai tiếng của chủ đầu tư.