Khởi tố Phó giám đốc và nguyên Trưởng phòng vật tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng - nguyên trưởng phòng vật tư Bệnh viện về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án chạy thận làm 9 người chết.

Liên quan đến vụ án chạy thận xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017, làm 9 người thiệt mạng.
Tối 3/7, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Hoàng Đình Khiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng - nguyên trưởng phòng vật tư Bệnh viện về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án chạy thận làm 9 người chết.
Được biết, Quyết định khởi tố ông Khiếu và ông Thắng được ký ngày 2/7. Hiện cả hai bị can được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra xác định hai bị can Khiếu và Thắng đã thiếu trách nhiệm trong quá trình bệnh viện sửa chữa hệ thống lọc nước RO và xảy ra sự cố y khoa làm 9 bệnh nhân thiệt mạng.
Bị can Hoàng Đình Khiếu, 56 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm xảy ra sự cố ông Khiếu là Trưởng khoa Hồi sức tích cực. Sau này ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện.
Bị can Trần Văn Thắng, 53 tuổi, trú tại xã Sử Ngòi (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Thời điểm xảy ra sự cố ông Thắng là Trưởng phòng vật tư thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Về thông tin điều tra đối với ông Trương Qúy Dương – cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, đại tá Tuyến cho biết chưa có diễn biến mới.
Trước đó, ngày 5/6 (sau 12 ngày xét xử và một tuần nghị án), TAND TP Hòa Bình đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ 9 bệnh nhân chạy thận tử vong xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
HĐXX kiến nghị khởi tố, điều tra ông Hoàng Đình Khiếu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do không quản lý, giám sát hoạt động của đơn nguyên thận nhân tạo trong quá trình sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2 dẫn đến sự cố.
Ông Trần Văn Thắng cũng bị kiến nghị khởi tố cùng tội danh do không quản lý, giám sát hoạt động của đơn vị này trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2.
Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của cựu Giám đốc Bệnh viên đa khoa Hòa Bình Trương Quý Dương và Giám đốc Công ty Thiên Sơn trong việc ký hợp đồng mua bán cũng như sửa chữa, báo dưỡng máy móc chạy thận tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Liên quan đến vụ án này đã có ba bị cáo đã được đưa ra xét xử hồi tháng 5 vừa qua gồm: Bác sĩ Hoàng Công Lương (bác sĩ tại Đơn nguyên thận nhân tạo); Trần Văn Sơn - cán bộ Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình; Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty Trâm Anh.
Tiếng cười về lại trong tổ ấm của vợ chồng bác sĩ Hoàng Công LươngTổ ấm của vợ chồng bác sĩ Hoàng Công Lương rộn rã tiếng cười cùng những lời chúc mừng, chia vui của người thân, bè bạn, hàng xóm… Sau khi HĐXX Tòa án nhân dân TP Hòa Bình trả hồ sơ điều tra vụ án chạy thận. |
Kiến nghị đặc biệt của HĐXX Tòa án TP Hòa Bình khi trả lại hồ sơ vụ bác sĩ Hoàng Công LươngCùng với việc trả hồ sơ HĐXX Tòa án TP Hòa Bình đã nêu một loạt kiến nghị trong vụ án chạy thận làm 9 người chết. Trong đó có việc khởi tố thêm hai nhân vật quan trọng và điều tra trách nhiệm của cựu GĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Qúy Dương. |
Luật sư của bác sĩ Hoàng Công Lương: ‘Hài lòng với phán quyết của HĐXX’Luật sư Lê Văn Thiệp (người bào chữa cho bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương) bày tỏ sự hài lòng với việc HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. “Những đề nghị của chúng tôi đã được HĐXX lắng nghe”, luật sư Thiệp nói. |
Bản án nào cho bác sĩ Hoàng Công Lương?Theo dự kiến đúng 14h chiều nay (5/6), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hòa Bình sẽ tuyên án đối với bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương cùng hai bị cáo Trần Văn Sơn, Bùi Mạnh Quốc trong vụ án chạy thận làm 9 người tử vong. Trước đó, qua 12 ngày xét xử, phiên tòa đã để lại nhiều dấu ấn. |