Thứ tư, 18/09/2019, 11:41 AM
  • Click để copy

Khu đô thị 'hóa' bãi chăn bò Vietracimex vẫn được Hà Nội giao dự án nhà ở Sóc Sơn

Bất chấp việc dự án Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) do Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) làm chủ đầu gần 10 năm qua vẫn "đắp chiếu" thành bãi chăn trâu bò... Thế nhưng không hiểu vì sao Hà Nội vẫn tiếp tục tin tưởng giao 9,9ha đất cho doanh nghiệp này làm nhà ở tại xã Trung Giã (Sóc Sơn).

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức - Hà Nội) thành nơi chăn thả trâu bò nhưng Vietracimex vẫn được Hà Nội giao dự án làm nhà ở Sóc Sơn. (Ảnh: PTT).
Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức - Hà Nội) thành nơi chăn thả trâu bò nhưng Vietracimex vẫn được Hà Nội giao dự án làm nhà ở Sóc Sơn. (Ảnh: PTT).

Theo thông tin PV có được, ngày 9/9 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký Quyết định số 4983/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500.

Vị trí khu đất nghiên cứu lập quy hoạch nằm ở phía Đông đường số lộ 3 hướng đi tỉnh Thái Nguyên, thuộc địa giới hành chính xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 99.135m2. Quy mô dân số dự kiến khoảng 866 người.

Mục tiêu xây dựng khu nhà ở hiện đại, khang trang, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; bổ sung quỹ nhà đáp ứng nhu cầu nhà ở trong khu vực... Thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được duyệt.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn cả là đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch cho dự án này lại là Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) - doanh nghiệp đang vướng vào những lùm xùm liên quan đến việc “bỏ hoang” siêu đô thị Kim Chung – Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo tìm hiểu, Dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch được phê duyệt từ năm 2007 và có mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.000 tỷ đồng. Thế nhưng sau hơn 1 thập kỷ trôi qua hiệu quả của dự án này ra sao chắc lãnh đạo TP Hà Nội và dư luận người dân đều biết.

Cổng vào khu đô thị hoành tráng nhưng bên trong thì khó hình dung. (Ảnh: IT).
Cổng vào khu đô thị hoành tráng nhưng bên trong thì khó hình dung. (Ảnh: IT).

Từng được kỳ vọng trở thành một khu đô thị hoành tráng án ngữ cửa ngõ phía Tây Trung tâm Hà Nội. Thời điểm dự án này lên ngôi, mỗi m2 đất dự án có giá tới 50 - 70 triệu đồng, gấp 3 - 4 lần giá gốc.

Hơn nữa, dự án này từng được quảng cáo một cách hoành tráng về chất lượng cao, tiện nghi, thân thiện với mô trường, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, quy mô dân số khoảng 20.000 - 30.000 người.

Thế nhưng thực tế phũ phàng khi hiện tại cho thấy, gần 10 năm trôi qua dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch vẫn tựa như cánh đồng hoang với những biệt thự xung quanh mọc đầy cỏ dại và trở thành bãi chăn thả trâu bò lý tưởng cho người dân địa phương.

Từ những bê bối tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, nhiều người tỏ ra lo ngại và nghi ngờ khi TP Hà Nội vẫn tin tưởng giao Vietracimex thực hiện dự án nhà ở xã Trung Giã như đã đề cập ở trên.

 

Thi sáng tác Slogan cùng Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cơ hội nhận giải thưởng 100 triệu đồng

Thí sinh tham dự cuộc thi Sáng tác Slogan cho dự án D’. Palais Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng giá trị. Trong đó, giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 03 giải nhì trị giá 10 triệu đồng/giải.

 

Dự án Ecohome và những bê bối về chất lượng 'giá rẻ'

Dự án Ecohome 1, Ecohome 2 (do Công ty CP Đầu tư và thương mại Thủ đô làm chủ đầu tư) từng bị người dân phản ánh về chất lượng như việc nứt tường, hay nước thấm dột... Đến dự án Ecohme 3 thì cũng xảy ra hiện tượng cò mồi "tung hoành", hay việc chủ đầu tư thế chấp 384 căn hộ khiến nhiều khách hàng phải lo lắng.

 

Lý do TP HCM chưa chốt chính sách bồi thường khu 4,3ha ở Thủ Thiêm

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan, chính sách cho các hộ dân khu 4,ha Thủ Thiêm đã xác định rồi nhưng phải củng cố cho thật chặt.