Thế giới
06/05/2020 14:35‘Kiến trúc sư’ lệnh phong tỏa ở Anh từ chức vì để bạn gái đến nhà
Neil Ferguson – người đã giúp định hình các hướng dẫn ở nhà chống Covid-19 tại Anh.
Ông Neil Ferguson là thành viên nổi bật của Nhóm Tư vấn Khoa học cho Các trường hợp khẩn cấp (SAGE) của Anh, đơn vị đang dẫn đầu chiến dịch chống Covid-19.
Vị giáo sư này đã góp phần vào thay đổi lớn trong chính sách của chính phủ ở Anh, từ việc cho phép virus lây lan trong dân chúng sang phong tỏa toàn quốc để kiềm chế dịch.
Chiến lược chống dịch của ông không chỉ có ảnh hưởng ở Anh mà còn ở cả Pháp, Đức và Mỹ. Do vậy, việc ông từ chức là một đòn giáng mạnh vào hoạt động ứng phó dịch.
Ông cũng là nhà dịch tễ học hàng đầu của Vương quốc Anh.
Neil Ferguson từ chức ngày 5/5 sau khi tờ Telegraph tiết lộ ông cho vị hôn phu vào nhà giữa lệnh phong tỏa do chính ông thiết kế.
Theo Telegraph, người phụ nữ đã đến thăm nhà của Ferguson hai lần, vi phạm các hướng dẫn giãn cách xã hội .
Trong tuyên bố của mình với CNN, ông Ferguson thừa nhận đã "phạm lỗi về phán đoán và hành động sai trái", và do đó sẽ từ chức khỏi SAGE.
"Tôi đã hành động với niềm tin rằng tôi đã được miễn dịch, đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 và tự cách ly hoàn toàn trong gần hai tuần sau khi có các triệu chứng”, ông nói.
Trong khi đó, bạn gái của ông nghĩ rằng cô coi nhà của bạn trai như nhà mình. Dù vậy, các chuyến thăm vẫn bị coi là vi phạm thông điệp “ở nhà, cứu mạng người” mà chính phủ Anh tuyên truyền. Theo đó, người dân ở yên trong nhà, không gặp gỡ thành viên của hộ gia đình khác.
Ông Ferguson, 51 tuổi, là người thường lý giải các khía cạnh khoa học của các quyết định chống dịch từ chính phủ. Ông nhiễm bệnh Covid-19 từ giữa tháng Ba, sau khi tham gia các cuộc họp ở Westminster.
Mô hình do nhóm của ông Ferguson thực hiện từng cảnh báo 500.000 người Anh có thể thiệt mạng nếu chính phủ không áp dụng các biện pháp cách ly xã hội cứng rắn. Ông cũng từng cho biết nếu gỡ bỏ phong tỏa quá sớm, khoảng 100.000 người có thể sẽ thiệt mạng.
Nước Anh đã ghi nhận 196.240 ca nhiễm, trong đó có 29.501 ca tử vong.
