Kiều bào thi hát về đất nước

Chủ nhật, 22/09/2019, 14:39 PM

Kiều bào ở nhiều nước đã tham gia cuộc thi hát "Tôi yêu tiếng nước tôi" ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, ngày 14 - 15/9.

Kiều bào thi hát về đất nướcNhóm thí sinh từ Pháp, Hungary, Hà Lan, Thái Lan ở khu vực Dinh Tổng thống Ba Lan. Ảnh: Lê Việt.

Liên hoan nghệ thuật Việt kiều toàn thế giới "Tôi yêu tiếng nước tôi" do Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) khởi xướng, phối hợp với hội người Việt ở các nước cùng một số đơn vị khác tổ chức. Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức, sau liên hoan lần đầu tiên vào năm 2018 ở Praha, Cộng hòa Séc. 

Cuộc thi có sự tham gia của 23 thí sinh, trong đó có 8 thí sinh từ Ba Lan, 7 từ Đức, hai từ Hungary. Từ mỗi nước Nga, Anh, Séc, Pháp, Hà Lan, Thái Lan có một thí sinh. Họ sẽ thi hát dân ca và ca khúc tự chọn.

Trưởng ban tổ chức là NSND Thanh Hoa, thành viên ban giám khảo gồm nguyên giám đốc Nhà hát Quân đội NSND Đặng Hùng, NSƯT Hà Thuỷ, NSƯT Việt Hoàn và Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn.

 

Phở Thìn Hà Nội chinh phục thực khách Australia

Giờ đây, ngay tại thành phố Melbourne, những người yêu mến phở đều có cơ hội thưởng thức hương vị Phở Thìn nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.

 

Nữ bác sĩ gốc Việt thân hình đồng hồ cát đam mê chạy marathon

Vũ Lâm mang trong mình 3 dòng máu Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Nữ bác sĩ từng đăng quang cuộc thi sắc đẹp có sở thích chạy marathon.

 

Người Việt xếp hàng mua iPhone tại Singapore

Xếp hàng qua đêm để mua iPhone chỉ vì đam mê? Không đơn giản như vậy, nó còn là vì những “tờ bạc nhiều màu trong ví”.