Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh Hà Nam sẽ lập đoàn kiểm tra xác minh những phản ánh việc khai thác quặng của Xi măng Xuân Thành.
Khu vực mỏ khai thác của Xi măng Xuân Thành hiện là những ngọn đồi trọc. (Ảnh: H.Đ).

Khu vực mỏ khai thác của Xi măng Xuân Thành hiện là những ngọn đồi trọc. (Ảnh: H.Đ).

Liên quan đến những phản ánh về việc Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành có những dấu hiệu vi phạm môi trường trong việc khai thác đá sét xi măng ở Khe Non 2 (Thanh Liêm, Hà Nam) gây xôn xao dư luận.

Được biết, Sở TN&MT tỉnh Hà Nam đã có văn bản Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành tại dự án trên.

Theo đó, Sở TN&MT Hà Nam sẽ thành lập đoàn kiểm tra gồm 7 thành viên, do ông Đinh Xuân Thông (Phó GĐ Sở TN&MT) làm trưởng đoàn.

Nhiệm vụ của đoàn phải: “Xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra và tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra theo quy định; trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các vi phạm pháp luật về môi trường, khoáng sản đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý; đối tượng được kiểm tra có các quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành”.

Việc kiểm tra sẽ tiến hành đột xuất trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Trước đó như đã phản ánh, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn xã Thanh Hương và thị trấn Tân Thanh thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã phản ánh đến báo chí về việc Công ty CP Xi măng Xuân Thành gây ô nhiễm môi trường, cày nát đường xá và đặc biệt là có dấu hiệu khai thác quặng trước khi được cấp phép.

Theo đó, Công ty CP Xi măng Xuân Thành được Bộ TN&MT cấp phép khai thác bằng phương pháp lộ thiên đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn (Thanh Liêm, Hà Nam) vào thời điểm ngày 29/3/2019.

Tuy nhiên, phản ánh tới báo chí, nhiều người dân xã Thanh Hương cho rằng, việc khai thác mỏ đã được Công ty Xi măng Xuân Thành thực hiện từ khoảng năm 2014 đến nay, thậm chí lâu hơn.

Nhiều người dân xã Thanh Hương tiết lộ từ năm 2014 họ đã thấy máy móc và các đoàn xe của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành vào khu mỏ quặng Khe Non 2 chứ không phải đến năm 2019 mới tiến hành khai thác (?). Bởi theo người dân nếu chỉ đến khi có giấy phép (năm 2019) Xi măng Xuân Thành mới khai thác mỏ thì đâu có chuyện ngọn núi đã bị đào khoét nham nhở như hiện nay.

Bên cạnh nghi vấn khai thác mỏ trước khi có phép, Xi măng Xuân Thành còn bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường. Hàng ngày hệ thống máy múc, máy ủi, xe ô tô chạy rầm rập trên mỏ đá gây khói bụi mù mịt bay vào nhà cửa, vườn tược của nhân dân, gây ảnh hưởng đến đường giao thông...

Bài liên quan