Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 22/5 đến 23/5

Thứ tư, 22/05/2019, 05:42 AM

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 22/5 đến ngày 23/5.

lich-cat-dien-da-nang-tu-225-den-235
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 22/5 đến ngày 23/5. Ảnh minh họa

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 22/5 đến ngày 23/5 vừa được Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo.

Theo đó ngày 22/5, Điện lực Hải Châu sẽ cắt điện tại trạm Đống Đa 3 thời gian cắt điệ từ 07h30 đến 11h30; Điện lực Liên Chiểu sẽ cắt điện tại trạm TBA CC Lê Hiến Mai từ 07h đến 10h; Điện lực Cẩm Lệ sẽ cắt điện ở trạm Yến Nê 3, thời gian cắt điện tử 07h đến 10h30.

Ngày 23/5, Điện lực Hải Châu sẽ cắt điện tại trạm Đào Duy Từ, thời gian cắt điện tử 07h đến 10h30.

Cũng trong ngày 23/5, Điện lực Hoà Vang sẽ cắt điện tại các trạm TBA Phước Hưng 4, Thôn Phước Thái, Hòa Nhơn 2-T1, Hòa Nhơn 2-T2, Thôn Trước Đông, Phước Hưng, Ninh An, Ninh An 2, Diêu Phong, Diêu Phong 2, Hòa Nhơn 2-T3, Thạch Nham Tây, Thái Lai, Nhơn Sơn, Phước Hưng 2, Ngầm Đôi, Bơm Ninh An, Hoà Phú 1, Hoà Phú 2, Hoà Phú 3, Khu định canh định cư Phú Túc, Thôn Phú Túc, Thôn Hòa Phước, An Châu, Thôn Hoà Thọ, Hoà Phước 1, Đông Lâm, Thôn Đồng Lăng, Khu TNXP xã Hòa Phú, Thôn Hòa Hải, Thôn Hòa Thọ, KDL sinh thái Suối Đôi và mỏ khoáng nóng, Mỏ đá Hố Sanh, BTS Viettel, Trường Giáo Dưỡng, Kho Bom Thành Đội, Tân Minh Hoàng, Hòa Phú Thành, TBA Bảo Ân, Công ty Đại Cường, PVTC Lâm Viên. Thời gian cắt điện các trạm trên là từ 6h30 đến 17h.

Riêng trạm TBA Diêu Phong 3 Điện lực Hoà Vang sẽ cắt điện từ 06h30 đến 11h30.

Theo điều 199 Bộ luật hình sự 2015 (tội Vi phạm các quy định về cung ứng điện) có hiệu lực từ ngày 1/7: Người nào cắt điện không có căn cứ, không thông báo theo quy định; từ chối cung cấp điện không có căn cứ; trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 150 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Dấu hiệu phạm tội trong trường hợp này được xác định đã gây thương tích hoặc gây thương tổn cho sức khỏe của một người với tỷ lệ 31-60% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị xóa án tích mà còn vi phạm.

Trường hợp làm chết người, gây thương tổn sức khỏe cho một người từ 61% trở lên hay gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng sẽ bị phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến 5 năm. 

Mức phạt tù có thể từ 3 đến 7 năm nếu hành vi cắt điện không có căn cứ, không thông báo theo quy định; từ chối cung cấp điện không có căn cứ; trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng của người có trách nhiệm bị xác định làm chết từ 2 người trở lên, gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên... 

Ở hình phạt bổ sung, người bị kết tội có thể còn bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến 5 năm.

 

Ngọc Trinh hớ hênh thảm đỏ Cannes bỗng xuất hiện trên thuốc phụ khoa xứ Mường

Vừa xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 với chiếc váy đen xuyên thấu, để lộ những phần nhạy cảm Ngọc Trinh làm người ta nhắc đến mình khi xuất hiện thuốc phụ khoa xứ Mường.

 

Thanh tra giá điện: Báo cáo của Bộ Công Thương chưa thuyết phục

Thanh tra giá điện của Bộ Công Thương ngay từ đầu đã khiến dư luận hoài nghi bởi EVN do Bộ Công Thương quản lý, quyết định tăng giá điện là của Bộ Công Thương. Viêc kiểm tra lại được bắt đầu và kết thúc một cách nhanh chóng.

 

Tăng giá điện: Đại biểu Quốc hội nói gì về bức xúc cử tri?

Trước lý giải của Bộ Công Thương về việc tăng giá điện, Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết chưa đồng tình, trong khi đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị báo chí cần thông tin trung thực, khách quan.