Thứ bảy, 10/06/2023, 05:43 AM
  • Click để copy

Lo mất điện, người dân Hà Nội 'đổ xô' mua quạt tích điện

Những ngày qua, trước tình trạng cắt điện luân phiên giữa thời tiết nắng nóng, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô mua máy phát điện, quạt tích điện để dự phòng.

Trước tình trạng cắt điện giữa lúc thời tiết nắng nóng ở một số khu vực trên địa bàn TP.Hà Nội, không ít người dân đã chủ động tìm nhiều biện pháp dự phòng, như tìm mua quạt tích điện hay máy phát điện. Điều này khiến các mặt hàng này trở nên khan hiếm, phải đặt trước nhiều ngày.

Khan hiếm hàng

Nhiều chủ cửa hàng bán đồ điện dân dụng tại phố Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng, Giải Phóng, Thanh Xuân, Xuân Thủy, Nguyễn Công Trứ… cho biết, quạt sạc tích điện đang là sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất hiện nay. Từ nửa cuối tháng 5, khi có thông tin cảnh báo nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc, số lượng khách hàng hỏi mua sản phẩm này đã bắt đầu tăng vọt. Khoảng hai tuần nay, khi nhiều khu vực bị cắt điện bất chợt thì số người mua càng tăng mạnh hơn.

Chị Nguyễn Thu Hà, chủ một cửa hàng bán quạt điện trên phố Nguyễn Công Trứ cho biết, thông thường mọi năm, số lượng quạt sạc tích điện cửa hàng chị nhập về chỉ khoảng vài chục chiếc bán cả mùa. Khách mua sản phẩm này không nhiều, chủ yếu là gia đình có con nhỏ mua phòng khi mất điện hoặc những người đi du lịch dã ngoại…

Lo mất điện, người dân dùng 'đổ xô' mua quạt tích điện.

Lo mất điện, người dân dùng "đổ xô" mua quạt tích điện.

Năm nay, nhiều gia đình lo thiếu điện, có thể bị cắt điện bất cứ lúc nào nên gần như ngày nào cửa hàng của chị cũng nhận được nhiều cuộc gọi hỏi về quạt sạc tích điện.

"Chỉ riêng 3 tuần nay, cửa hàng của chị đã bán được hơn 60 chiếc quạt sạc tích điện các loại" - chị Nguyễn Thu Hà thông tin.

Tại các siêu thị điện máy như MediaMart, Điện máy xanh, Pico, Nguyễn Kim…, nhân viên quầy hàng quạt cũng xác nhận, quạt sạc tích điện đang là sản phẩm bán chạy. Hầu hết các khách hàng đi mua quạt sạc tích điện đều có chung tâm lý lo lắng bị cắt điện, mất điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng và chấp nhận đi mua quạt để dự phòng. Theo đó, tiêu chí quan tâm đầu tiên của nhiều khách hàng khi hỏi mua quạt sạc tích điện là khả năng tích năng lượng dự trữ và thời gian sử dụng của sản phẩm này.

Tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh, giá của dòng quạt sạc tích điện thấp nhất là trên 1 triệu đồng/chiếc, loại cao cấp có thể lên tới 2 - 3 triệu đồng/chiếc. Các sản phẩm đa phần đều kèm chế độ bảo hành tối thiểu 1 năm. Dòng quạt sạc tích điện bán chạy nhất ở đây là quạt cây Kangaroo, mẫu mới nhất năm nay có giá khuyến mãi gần 1,8 triệu đồng/chiếc.

Đại diện cửa hàng điện máy MediaMart Thanh Xuân cho biết, do thời tiết nắng nóng, lại bị cắt điện luân phiên nên nhiều dân đổ xô đi tìm mua quạt sạc tích điện nên dẫn đến thị trường thiếu hàng cục bộ.

Đắt vẫn phải chấp nhận mua

Anh Trần Chiến (31 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Do đặc thù công việc chủ yếu làm tại nhà, tôi bắt đầu tìm mua quạt tích điện trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, cảm giác như... lạc vào ma trận", anh Chiến nói.

Người đàn ông cho biết quan tâm 3 vấn đề khi mua quạt tích điện: kích thước, dung lượng pin và loại tích điện (pin hoặc ắc-quy). Anh lo ngại nhiều cửa hàng quảng cáo "ảo" 17 - 20 tiếng mỗi lần sử dụng, nhưng thực tế khấu hao một nửa.

Giá cả sản phẩm tăng gấp đôi so với ngày thường cũng khiến anh Chiến "đau đầu". Mức giá từ 800.000 đồng đã tăng lên 1 triệu đồng, thậm chí 1,6 triệu đồng vẫn "cháy" hàng. Nếu cơ sở sẵn hàng, mức giá còn bị đẩy lên cao hơn nữa.

"Tôi hiểu nhu cầu lớn, cửa hàng phải bù thêm các khoản chi phí như vận chuyển, giao hàng hỏa tốc,... Nhưng cuối cùng, người tiêu dùng phải gánh mức giá cao", anh cho hay.

Tương tự, chị Hà Anh (33 tuổi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã vội vã bỏ ra 2 triệu đồng mua quạt tích điện khi khu vực bị cắt điện liên tục những ngày qua. Tuần trước, cũng với mặt hàng này, một người bạn của chị mua với giá 1,5 triệu đồng.

Khi thắc mắc với người bán về sự chênh lệch 500.000 đồng, chị sửng sốt nghe câu trả lời: "Còn 2 cái, không mua nhanh thì hết".

Do nhu cầu tăng cao nên trên thị trường xuất hiện cũng đã xuất hiện các loại quạt sạc tích điện được bán rất nhiều tại các cửa khẩu như Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh)… Từ các cửa khẩu này, nhiều loại quạt tích điện, quạt điện, quạt phun sương… không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn vào Việt Nam với giá cả siêu rẻ và kiểu dáng đa dạng.

Trước nhu cầu mua quạt sạc tích điện tăng cao, các chuyên gia kinh tế cũng khuyến cáo người tiêu dùng, khi mua quạt sạc tích điện cần lưu ý khi chọn mua sản phẩm phải quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên mua sản phẩm giá rẻ, chất lượng không đảm bảo, có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Do vậy, khi mua sản phẩm người tiêu dùng nên chú ý đến chế độ bảo hành sau khi mua, lựa chọn nhãn hiệu uy tín. Đối với quạt tích điện giá rẻ, người mua chỉ nên chọn mua những loại quạt sạc tích điện có ít công năng.

Sở Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Vietnam Construction Awards 2024

Sở Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Vietnam Construction Awards 2024

17/04/2024 15:43

Giải thưởng Xây dựng Việt Nam 2024 (Vietnam Construction Awards 2024) là sự kiện được mong chờ nhất trong năm của các doanh nghiệp/doanh nhân ngành xây dựng.

Vietjet tiếp tục mang Australia gần hơn với loạt ưu đãi bất ngờ

Vietjet tiếp tục mang Australia gần hơn với loạt ưu đãi bất ngờ

17/04/2024 15:39

Tiếp tục hành trình mang Australia gần hơn, từ nay đến 30/04/2024, Vietjet dành tặng tín đồ du lịch chuỗi khuyến mãi đặc biệt để trải nghiệm mùa thu vàng khắp Australia cùng vé Eco chỉ từ 0 đồng (*), tặng thêm 20kg hành lý, suất ăn nóng (**), trải nghiệm hạng vé Business giảm đến 50% (**) và tặng tới 200 điểm Skypoint (**).

Tin bất động sản ngày 15/4: Vì sao Dự án Phước Kiển của Công ty Quốc Cường Gia Lai bị kê biên?

Tin bất động sản ngày 15/4: Vì sao Dự án Phước Kiển của Công ty Quốc Cường Gia Lai bị kê biên?

15/04/2024 10:44

Đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án nhà ở; Duyệt giá khởi điểm đấu giá 213 lô đất ở trung tâm TP Thanh Hóa; Hà Tĩnh mời nhà đầu tư cho dự án khu dân cư tại huyện Hương Khê… là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

Vui lễ bất tận với đại tiệc vé khuyến mãi, bay cùng Vietjet thôi!

Vui lễ bất tận với đại tiệc vé khuyến mãi, bay cùng Vietjet thôi!

12/04/2024 22:09

Tưng bừng mừng Đại lễ, Vietjet dành tặng khách hàng đại tiệc triệu vé Eco 0 đồng (*) và ưu đãi đến 50% hạng vé thương gia Business trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế.

Phát hiện nhiều trang sức vàng không rõ nguồn gốc, nghi giả mạo nhãn hiệu

Phát hiện nhiều trang sức vàng không rõ nguồn gốc, nghi giả mạo nhãn hiệu

11/04/2024 11:38

Kiểm tra một số doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn, các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý Thị trường TP.HCM đã phát hiện nhiều trang sức vàng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi giả mạo nhãn hiệu.

Tin bất động sản ngày 11/4: Giá chung cư Hà Nội trung bình 56 triệu đồng/m2

Tin bất động sản ngày 11/4: Giá chung cư Hà Nội trung bình 56 triệu đồng/m2

11/04/2024 11:26

Rà soát lại Biệt thự đẹp nhất Cà Mau xây không phép để xử lý; Thanh Hóa tiếp tục điều chỉnh dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa; Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án DTA Garden House… là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)

11/04/2024 10:40

Ngày 10/4, tại Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, Vietjet tưng bừng kỷ niệm 10 năm mở đường bay đến Trung Quốc (2014 – 2024) và công bố đường bay thẳng kết nối TP. Hồ Chí Minh với Tây An, Trung Quốc.

Ra mắt Giải golf Kinh tế Môi trường vì cộng đồng năm 2024

Ra mắt Giải golf Kinh tế Môi trường vì cộng đồng năm 2024

10/04/2024 14:13

Giải golf Kinh tế Môi trường vì cộng đồng năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 21/4 tại sân Golf Hilltop Valley (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), thu hút sự tham gia thi đấu của hơn 200 golfer.

Nữ doanh nhân với triết lý 'Cho đi để nhận lại'

Nữ doanh nhân với triết lý 'Cho đi để nhận lại'

09/04/2024 10:21

rải qua nhiều khó khăn, hiểu rõ giá trị của chia sẻ và giúp đỡ, nữ doanh nhân Lê Thị Dung – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Y tế và Dược phẩm Dcareme luôn tâm niệm “cho đi để nhận lại” và mong muốn lan toả tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng.