Lý do 'chiến đấu' của ông Trump, quỹ khiếu nại pháp lý của ông Trump thu được 170 triệu USD

Thứ ba, 01/12/2020, 20:14 PM

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump tuyên bố: "Tôi không chiến đấu vì tôi, mà tôi đang chiến đấu vì 74 triệu người đã bỏ phiếu cho tôi...".

Lý do 'chiến đấu' của ông Trump, quỹ khiếu nại pháp lý của Tổng thống Trump thu được 170 triệu USD là diễn biến mới nhất bầu cử Tổng thống Mỹ.

Lý do 'chiến đấu' của ông Trump, quỹ khiếu nại pháp lý của Tổng thống Trump thu được 170 triệu USD là diễn biến mới nhất bầu cử Tổng thống Mỹ.

Lý do 'chiến đấu' của ông Trump

Ngày 30/11, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump tuyên bố: "Tôi không chiến đấu vì tôi, mà tôi đang chiến đấu vì 74 triệu người đã bỏ phiếu cho tôi, con số kỷ lục đối với một tổng thống đương nhiệm".

Trước đó, ông Trump đăng một dòng tweet khác khẳng định: "Chúng tôi không thua trong cuộc bầu cử này!".

Theo thống kê của Fox News, ông Trump giành được 73,9 triệu phiếu bầu phổ thông, trong khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nhận được hơn 80,2 triệu phiếu bầu.

Truyền thông Mỹ ước tính, ông Biden nhận được 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump nhận được 232 phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc ông Biden đã vượt qua số phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống. (Fox News).

Luật mới về kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc chính thức có hiệu lực

Ngày 1/12, một bộ luật mới của Trung Quốc nhằm ngăn chặn xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ tối tân có thể được chuyển sang mục đích quân sự đã chính thức có hiệu lực. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình có khả năng làm gia tăng căng thẳng với Mỹ.

Luật được ban hành hồi tháng 10 này, có vẻ như được thiết kế để nhằm vào Mỹ vốn đang cố gắng loại Trung Quốc khỏi mạng lưới thương mại toàn cầu với việc hai cường quốc hàng đầu thế giới bất đồng nhau trong một số vấn đề, trong đó có thông lệ kinh doanh, Đài Loan và Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Những quan ngại cũng gia tăng về việc luật này sẽ tác động tới các công ty của một số nước, như Nhật Bản. (Kyodo).

Quỹ khiếu nại pháp lý của Tổng thốngTrump thu được 170 triệu USD

Tờ Thời báo New York (NYT) ngày 30/11 đưa tin “Quỹ Bảo vệ bầu cử” (EDF) đã thu được số tiền lên đến 170 triệu USD kể từ sau ngày bầu cử 3/11. Số tiền này thu được sau khi chiến dịch tranh cử của ông Trump đẩy mạnh hoạt động quyên góp tài chính phục vụ khiếu nại pháp lý với ý định thay đổi cục diện kết quả bầu cử. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này sẽ được chuyển đến một ủy ban chính trị mới được thành lập để hỗ trợ trợ các bước đi tiếp theo của ông Trump. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 26/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 26/11. Ảnh: AFP/TTXVN

NYT dẫn nguồn thạo tin cho biết phần lớn số tiền này được quyên góp trong tuần đầu sau ngày 3/11. Thay vì giảm dần nỗ lực hậu bầu cử, đội tranh cử của ông Trump đã tăng cường gửi thư điện tử đến nhiều đầu mối, cá nhân nhằm tìm kiếm nguồn tiền mặt cho quỹ. 

Hồ sơ tranh cử của ông Trump cho thấy 75% số tiền này được đổ vào tổ chức có tên gọi “Save America”, một Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) mới được Tổng thống Trump thành lập giữa tháng 11 vừa qua. 25% còn lại sẽ được chuyển tới Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC).

Để đóng góp, một nhà tại trợ sẽ phải chuyển 5.000 USD cho PAC, sau đó mới được phép chuyển thêm tiền phục vụ hoạt động kiểm phiếu lại tại một số bang. 170 triệu USD quyên góp được trong 4 tuần là số tiền lớn, tương đương số tiền chiến dịch tranh cử của ông Trump thu được trong giai đoạn đỉnh cao vận động tranh cử. Ngày 30/11, ông chủ Nhà Trắng vẫn còn ký tên vào một bức thư điện tử với lời nhắn thời điểm cuối tháng 11 là mốc thời hạn “quan trọng bậc nhất đối với chúng ta”.

Tổng thống Trump lại giận điên vì có người thấy cuộc gọi của ông mà “dám” không nghe máy?

Thống đốc bang Arizona là Doug Ducey, một người của Đảng Cộng hòa hẳn hoi, đang khiến Tổng thống Trump rất cáu. Lý do là vì dường như ông này đã phớt lờ một cuộc gọi của Tổng thống Trump, hoặc ít nhất là của Phó Tổng thống Mike Pence, trong khi ông vừa ký xác nhận ứng cử viên Joe Biden là người chiến thắng ở bang này.

Thống đốc Ducey ăn tối với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào giữa năm 2018. Ảnh: Saul Loeb/ AFP/ Getty.

Thống đốc Ducey ăn tối với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào giữa năm 2018. Ảnh: Saul Loeb/ AFP/ Getty.

Thực tế, từ hồi tháng 7, ông Ducey từng nói rằng ông đã đặt chuông điện thoại là bài hát Hail to the Chief mỗi khi có cuộc gọi từ Tổng thống Trump hoặc ông Pence. Đây là bài hát ca ngợi Tổng thống Mỹ, thường vang lên khi Tổng thống xuất hiện tại nhiều sự kiện.

Ngày đó, trong một cuộc họp báo, ông Ducey đã nói: “Tôi đổi chuông điện thoại… vì tôi không muốn bỏ lỡ một cuộc gọi nào từ Nhà Trắng”.

Ấy thế mà trong một video được ghi lại khi ông Ducey đang ký các văn bản xác nhận chiến thắng của ông Biden, thì có một khoảnh khắc, người ta nghe thấy tiếng bài Hail to the Chief vang lên nho nhỏ. Sau đó, Thống đốc Ducey rút điện thoại từ túi áo ra, liếc nó rất nhanh, rồi không nghe mà đặt máy xuống bàn, mặt không biến sắc.