Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) khuyến cáo lao động Việt Nam khi nhập cảnh vào Hàn Quốc không được mang theo những hàng hóa sai quy định, đặc biệt là các sản phẩm từ thịt lợn.
mang-thit-lon-trai-phep-sang-han-quoc-nguoi-viet-co-the-bi-phat-200-trieu-dong
Mang thịt lợn trái phép sang Hàn Quốc, người Việt có thể bị phạt 200 triệu đồng. Ảnh minh họa

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) cho biết để phòng tránh du nhập dịch tả lợn châu Phi vào Hàn Quốc, Chính phủ nước này sửa đổi Thông tư Luật phòng tránh bệnh truyền nhiễm của gia súc, tăng mức tiền phạt đối với trường hợp mang các loại sản phẩm bao gồm thịt lợn được gia công, sản xuất vào Hàn Quốc trái phép.

Cụ thể, có 3 mức xử phạt tiền nếu bị phát hiện mang thực phẩm trái phép là 5 triệu won (khoảng 100 triệu đồng), 7,5 triệu won (khoảng 150 triệu đồng) và 10 triệu won (khoảng 200 triệu đồng).

Thời gian gần đây, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc phản ánh tình trạng lao động Việt Nam mang theo hàng hóa không được phép khi nhập cảnh vào nước này.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện Hàn Quốc quản lý nghiêm ngặt những du khách và người lao động đến từ các nước có dịch bệnh. Để tránh bị phạt, người lao động cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về hành lý, không được mang hàng hóa không được phép khi nhập cảnh Hàn Quốc, đặc biệt là các sản phẩm từ thịt lợn.

Trước Hàn Quốc, Nhật Bản cũng cấm mang thịt tươi sống hoặc qua chế biến vào nước này.

Cụ thể, Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) mới đây cũng đưa ra thông báo sẽ tăng cường xử phạt nếu du khách, người nhập cảnh vào Nhật mang theo sản phẩm thịt nhằm siết chặt hơn nữa Luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm động vật của cơ quan kiểm dịch thú y Nhật.

Cụ thể, từ ngày 22/4/2019, du khách mang thịt vào Nhật Bản bao gồm thịt tươi sống hay đã qua chế biến có thể bị phạt đến 3 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 200 triệu đồng.

Lý do JNTO đưa ra là hiện tại nhiều quốc gia đang xuất hiện các bệnh về gia súc gia cầm, hơn nữa rất khó lấy được giấy chứng nhận kiểm tra đối với sản phẩm mẫu hoặc sản phẩm tiêu dùng cá nhân, vì vậy hầu hết những sản phẩm có nguồn gốc động vật bao gồm sản phẩm thịt, đều không thể đưa vào Nhật Bản.

Cơ quan kiểm dịch thú y của nước Nhật cũng khuyến cáo du khách chú ý thành phần của của các thực phẩm sấy khô ăn sẵn để không vi phạm quy định mới này.

Cụ thể, danh sách các loại thực phẩm không được phép mang vào Nhật Bản, bao gồm: Lợn, bò, vịt, gà, ngan, ngỗng, các loại chim,...

Đầu năm 2019, nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi đang bùng phát, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách lưu ý quy định của Đài Loan (Trung Quốc), Australia về việc cấm hành khách nhập cảnh khi mang theo một số loại thực phẩm.

Theo đó, khi nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc), hành khách mang theo thịt, các thực phẩm làm từ thịt có thể sẽ bị phạt từ 10.000 đến 1 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 7,5 triệu đồng đến 750 triệu đồng).

Trong khi tại Australia, hành khách phải hoàn thành phiếu hành khách nhập Cảnh (Incoming Passenger Card) để khai báo hàng hóa có nguy cơ rủi ro bao gồm các thực phẩm, nguyên liệu thực vật và các sản phẩm từ động vật dù là một lượng nhỏ đồ ăn nhẹ hay các nguyên liệu để nấu ăn.

Nếu không kê khai hoặc kê khai sai trên phiếu, khách sẽ có thể bị bắt giam và chịu hình phạt dân sự lên tới 420.000 AUD (tương đương khoảng 7 tỷ đồng).

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách khi nhập cảnh đến các quốc gia, vùng lãnh thổ này cần tuân thủ quy định nêu trên để tránh bị phạt nặng và ngăn chặn dịch bệnh.

Vietnam Airlines đã phát tờ rơi thông báo cho hành khách tại khu vực làm thủ tục đối với các chuyến bay đi từ Việt Nam, phát thanh và trình chiếu video khuyến cáo trên các chuyến bay đi Đài Loan, Nhật, Australia cũng như bố trí nhân viên sân bay nhắc nhở khách về quy định này.

 

Nghi vấn Techcombank cố tình tiết lộ thông tin khách hàng?

Khách hàng bức xúc cho rằng Ngân hàng Techcombank tự ý cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý, dẫn đến khách hàng bị làm phiền.

 

Làn sóng ‘tẩy chay’ ngừng hợp tác với Huawei lan rộng

Sau Google, hàng loạt công ty công nghệ trên thế giới quyết địnhngừng hợp tác với Tập đoàn Thiết bị viễn thông Huawei (Trung Quốc).

 

Đến lượt Panasonic quyết định 'nghỉ chơi' Huawei

Công ty Panasonic của Nhật vừa thông báo ngừng kinh doanh với Huawei, điền tên vào danh sách ngày càng dài các tập đoàn lớn trên thế giới 'nghỉ chơi' với công ty viễn thông Trung Quốc sau lệnh cấm của Mỹ.