Sau Google, hàng loạt công ty công nghệ trên thế giới quyết định ngừng hợp tác với Tập đoàn Thiết bị viễn thông Huawei (Trung Quốc).
lan-song-tay-chay-ngung-hop-tac-voi-huawei-lan-rong
Hoạt động kinh doanh điện thoại của Huawei bắt đầu chịu tác động tiêu cực. Ảnh: REUTERS

Danh sách công ty "nghỉ chơi" với Tập đoàn Thiết bị viễn thông Huawei (Trung Quốc) theo sau lệnh cấm của Mỹ đang ngày một tăng lên.

Ngày 20/5, truyền thông Mỹ đưa tin Google quyết định tạm ngưng hợp đồng với Huawei về cung ứng phần cứng và phần mềm. Theo đó, công ty Trung Quốc sẽ mất quyền truy cập vào các bản cập nhật của hệ điều hành Android.

Bên cạnh đó, các điện thoại mới của hãng cũng sẽ không được truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ phổ biến, trong đó có kho phần mềm Google Play Store, ứng dụng Gmail và YouTube.

Ngay sau động thái của Google, nhiều công ty khác tại Mỹ cũng làm điều tương tự. Theo Bloomberg, các nhà sản xuất chip xử lý hàng đầu thế giới là Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom nói với nhân viên sẽ không cung cấp linh kiện cho Huawei cho đến khi có thông báo mới.

Hiện tại, dù chưa có động thái chính thức, Microsoft cũng có khả năng phải ngừng cung cấp Windows cho các máy tính của Huawei trong trường hợp bị chính phủ Mỹ yêu cầu.

Nguồn tin của Nikkei Asian Review cho biết, hãng chip Đức Infineon Technologies đã ngừng giao dịch các lô hàng dự kiến cung cấp cho Huawei. Quyết định này được công ty đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ liệt công ty Trung Quốc vào danh sách "xuất khẩu có kiểm soát".

Theo BBC, hãng thiết kế cấu trúc chip ARM vừa thông báo nội bộ về việc đình chỉ kinh doanh với Huawei. Dù có trụ sở tại Anh nhưng ARM phát triển và thiết kế một số bộ xử lý ở Austin, Texas và San Jose, California của Mỹ. Vì vậy, công ty buộc phải tuân theo quy định mới về việc cấm giao dịch, hoạt động với Huawei của quốc gia này.

lan-song-tay-chay-ngung-hop-tac-voi-huawei-lan-rong
Panasonic ngừng cung cấp linh kiện cho Huawei. Ảnh: Getty Images.

Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc hiện dựa vào ARM để thiết kế kiến trúc chip cho bộ xử lý Kirin. Nếu không có giấy phép, Huawei sẽ không thể tiếp tục sản xuất bộ xử lý cũng như duy trì hoạt động của công ty bán dẫn khổng lồ HiSilicon.

Bên cạnh đó, theo trang The Verge, hai nhà mạng lớn của Anh là EE và Vodafone cũng thông báo tạm ngưng cấp phép cho điện thoại của Huawei dùng mạng 5G của họ. Trước đó, cả hai nhà mạng này đều lên kế hoạch ra mắt mạng 5G cùng với Huawei Mate 20 X 5G, smartphone có khả năng kết nối 5G đầu tiên trên thế giới.

Tương tự, Bloomberg cho biết, NTT DoCoMo – nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Nhật Bản đã ngừng nhận đơn đặt hàng trước cho chiếc điện thoại P30 mới của Huawei. Đối thủ của họ là KDDI cũng trì hoãn vô thời hạn việc ra mắt sản phẩm này. YMobile, thương hiệu con của SoftBank, cũng công bố động thái tương tự.

Panasonic cũng vừa thông báo đến nhân viên về việc ngừng cung cấp linh kiện cho Huawei theo lệnh cấm vận của Mỹ. Công ty Nhật cho biết lệnh cấm này được áp dụng với những sản phẩm có trên 25% giá trị công nghệ hoặc vật liệu có nguồn gốc từ Mỹ. Hãng sẽ tiếp tục đánh giá xem các sản phẩm khác có bị ảnh hưởng hay không.

Cùng ngày, Tập đoàn Công nghệ Toshiba (Nhật Bản) cho biết họ đã tạm ngừng quá trình chuyển hàng cho Huawei để kiểm tra xem liệu các sản phẩm của họ có vi phạm lệnh cấm của Mỹ hay không.

Những thông tin bất lợi liên tiếp của Huawei những ngày qua khiến người dùng, nhà bán lẻ... thấp thỏm lo âu về số phận của các sản phẩm điện thoại, máy tính xách tay của Huawei.

Một số nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam như FPT Shop, Thế Giới Di Động... đều cho biết vẫn đang ghi nhận các phản hồi của khách hàng và làm việc chặt chẽ với Huawei để bảo đảm quyền và những lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Tuy vậy, không ít nhà bán lẻ thừa nhận họ đang bối rối, chưa biết phải làm sao khi liên tiếp các thông tin bất lợi liên quan đến Huawei diễn ra.

Tiết lộ với phóng viên Báo Người Lao Động rằng số lượng điện thoại Huawei bán ra trong vài ngày qua đã giảm một nửa hoặc 1/3 so với trước lúc có các thông tin liên quan đến Huawei. Theo đại diện nhà bán lẻ này, nếu Huawei vẫn im lặng, hay không có thông tin bảo đảm chắc chắn từ Huawei thì khả năng trong những ngày tới đây, doanh số của các sản phẩm của Huawei tại các nhà bán lẻ sẽ còn tiếp tục giảm nữa.

 

Ông Bùi Kiến Thành: Vốn FDI tăng nhưng phải xem nhà đầu tư có ngụ ý gì về chủ quyền không?

Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, sự dịch chuyển dòng vốn Trung Quốc sang Việt Nam đòi hỏi Việt Nam phải có sự sàng lọc, lựa chọn với tiêu chí rõ ràng.

 

Hà Nội: Mặt bằng bãi xe ngầm công viên Thống Nhất 'bị bỏ hoang'

Vị trí xây dựng bãi xe ngầm công viên Thống Nhất nằm trong không gian ngầm tại khu đất số 295 Lê Duẩn, Q. Hai Bà Trưng có diện tích 10.331,2 m2 do trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội thuộc Sở TN&MT quản lý.

 

Bãi xe ngầm công viên Thống Nhất giờ ra sao?

Hơn 3 năm kể từ khi Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa đồng ý chủ trương cho xây dựng bãi đỗ xe ngầm công viên Thống Nhất nhưng đến nay dự án “giậm chân tại chỗ”.