Mao Hiểu Đồng nữ chính trong 30 chưa phải là hết là ai?

Thứ sáu, 24/07/2020, 18:45 PM

Bộ phim 30 chưa phải là hết đang khiến cộng đồng mê phim phát cuồng vì nội dung quá hay. Dàn diễn viên của bộ phim đều là những gương mặt quen thuộc. Vậy, Mao Hiểu Đồng nữ chính trong 30 chưa phải là hết là ai?

Mao Hiểu Đồng nữ chính trong 30 chưa phải là hết là ai?

Mao Hiểu Đồng nữ chính trong 30 chưa phải là hết là ai?

Bộ phim 30 chưa phải là hết đang gây bão ở khắp các mặt trận yêu phim. Bộ phim gây ấn tượng mạnh với khán giả vì nội dung quá đời thực và dàn diễn viên xuất sắc. 3  diễn  viên nữ chính mỗi người mỗi vẻ và đều có cá tính riêng. Bên cạnh hai nữ cường nhân Đồng Dao và Giang Sơ Ảnh thì vai diễn của Mao Hiểu Đồng khá hiền lành nhưng cũng vẫn khiến khán giả phải chú ý đến. Vậy, Mao Hiểu Đồng nữ chính trong 30 chưa phải là hết là ai?

Mao Hiểu Đồng nữ chính trong 30 chưa phải là hết là ai?

Mao Hiểu Đồng là nữ diễn viên người Trung Quốc, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1988, tại Thiên Tân. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương.

Vai diễn đầu tiên của Mao Hiểu Đồng là năm 2009, trong bộ phim Nữ Thần Bộ.

Đến năm 2011 Mao Hiểu Đồng được chú ý hơn khi tham gia bộ phim "Hậu cung Chân Hoàn truyện", với vai diễn Anh quý nhân. Được đà, năm 2012 cô đóng chính trong bộ phim "Thiên nhai minh nguyệt đao", và đạt giải diễn viên mới xuất sắc.

Tiếp theo đó, Mao Hiểu Đồng trở nên quen thuộc hơn khi tham gia một loạt bộ phim cổ trang đình đám "Tân Thần điêu đại hiệp" - vai Quách Phù; "Thiên Long Bát Bộ" vai Chung Linh, "Vân Trung Ca" vai Thượng Quan Tiểu Muội. 

Đến lúc này thì cái tên Mao Hiều Đồng đã dần nổi lên trong làng giải trí Hoa ngữ.

Cho đến năm 2016, Mao Hiểu Đồng gây ấn tượng khi tham gia vai Nhị Hỷ trong bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cùng với Dương Dương và Trịnh Sảng. Sau bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, lượng người theo dõi Mao Hiểu Đồng trên Weibo tăng đột phá.

Cũng trong năm 2016, Mao Hiểu Đồng đã gây chú ý mạnh với vai phản diện Lý Thường Như trong phim Cẩm Tú Vị ương.

Có thể nói để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, Mao Hiểu Đồng đã phải cố gắng rất nhiều.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Mao Hiểu Đồng được biết đến là một nghệ sĩ có hoàn cảnh rất đáng thương.

Mao Hiểu Đồng trưởng thành trong gia đình đơn thân. Bố mẹ cô ly hôn từ sớm, mới một tuổi Mao Hiểu Đồng đã bị bố vứt vào thùng rác. May mà mẹ cô nhặt cô về không thì cô đã không thể sống sót đến ngày hôm nay. Dù vậy, cho đến giờ, cô cũng không trách hay oán hận cha mình.

Bố của Mao Hiểu Đồng là một kẻ nghiện ngập và tham lam. Từ khi cô bắt đầu nổi tiếng đã “mặt dày” liên tục làm phiền, đe dọa sự nghiệp của cô, tố cáo cô là đứa con bất hiếu, không chịu phụng dưỡng cha mẹ. Một lần tin nhắn của người bố được tiết lộ, nội dung trong đó là lời hăm dọa sẽ đến phim trường Hoành Điếm làm bẽ mặt Mao Hiểu Đồng trước mặt đồng nghiệp.

Thậm chí bố ruột của Mao Hiểu Đồng còn lên truyền hình yêu cầu con gái phải chi 50 triệu nhân dân tệ (gần 175 tỷ đồng) tiền phụng dưỡng và bắt cô phải đổi về họ bố chứ không theo họ mẹ nữa.

Ngoài chuyện gia đình thì chuyện tình cảm của Mao Hiểu Đồng cũng không được suôn sẻ. Cô còn bị bạn trai Trần Tường cắm sừng rồi ngang nhiên lên mạng tố cáo ngược rằng Mao Hiểu Đồng ngoại tình.

Có thể nói, Mao Hiểu Đồng rất đúng với câu "hồng nhan bạc phận".

Vượt qua bao sóng gió, Mao Hiểu Đồng ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp. Năm 2020 có thể nói là một năm thành công của cô khi bộ phim 30 chưa phải là hết lên sóng.

Trong phim 30 chưa phải là hết Mao Hiểu Đồng thủ vai Chung Hiểu Cần, một cô gái có tính cách ngây ngô nhưng ẩn sâu trong đó lại là một tâm hồn mạnh mẽ, quyết liệt thể hiện qua những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống. Trước một ông chồng cục súc và hơi vô tâm như Trần Dữ, Hiểu Cần phải tự mình học cách yêu thương bản thân, hiện thực hoá mọi ý muốn và mơ ước của mình.

30 chưa phải là hết đã đi được 1/3 chặng đường, nhân vật của Mao Hiểu Đồng cũng đang có những bứt phá và gây được ấn tượng mạnh với người xem.

Bài liên quan