Mặt trận các cấp góp phần tích cực cùng TP Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Thứ tư, 21/12/2022, 12:55 PM

Sáng 20/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, đánh giá tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023; Tiến hành hiệp thương kết nạp tổ chức thành viên, kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Anh Tuấn, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Sỹ Trường, Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.

 Quang cảnh hội nghị

 Quang cảnh hội nghị

Góp phần tích cực cùng TP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

 Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã điểm lại một số kết quả nổi bật của TP Hà Nội trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh, trong những thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2023, Hội nghị lần thứ 10 sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023; Kết nạp mới 1 tổ chức thành viên; Kiện toàn, chia tay các vị Ủy viên Ủy ban và hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

“Những nhiệm vụ trên hết sức quan trọng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP mong muốn các vị Ủy viên Ủy ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, có nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, thiết thực đối với các nội dung trình hội nghị; Đặc biệt là chủ đề năm công tác, chương trình phối hợp, thống nhất hành động và các giải pháp để hệ thống MTTQ Việt Nam Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội của TP trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 332.961 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, GRDP dự kiến tăng 8,89%. Vốn đầu tư thực hiện tăng mạnh, doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Thành phố cũng đang tập trung triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Đẩy mạnh phát triển, tổ chức lại mạng lưới giao thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng...

Cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, TP còn tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chiến lược phát triển Thủ đô. Tiêu biểu như triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo tổng kết thực hiện Luật Thủ đô và đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; Xây dựng và triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP, trong đó, đã rà soát 1.884 thủ tục hành chính; Tiếp tục phân cấp, ủy quyền hơn 700 thủ tục hành chính cùng 1.220 nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp TP, 358 nhiệm vụ cấp huyện và 173 nhiệm vụ cấp xã…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại hội nghị 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại hội nghị 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Mặt trận các cấp TP đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; Lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; Chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Mặt trận các cấp cũng chú trọng quan tâm, thúc đẩy các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong tình hình mới; Nỗ lực đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên... góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, được các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị

Kết quả đạt được trong năm 2022 của Mặt trận các cấp đã góp phần tích cực cùng TP hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã khẳng định thêm về kết quả công tác Mặt trận đạt được trong năm 2022; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong năm 2023; Cho ý kiến vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động

 Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, năm 2023, TP sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân... “Nhiệm vụ của Mặt trận sẽ nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, kính mong các vị, các đồng chí, dù hoạt động ở lĩnh vực nào vẫn tiếp tục giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô”- đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

 Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP chia tay các thành viên thôi làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII

 Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP chia tay các thành viên thôi làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII

Trong đó, cùng với việc tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các đề án, chuyên đề, kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị ... Mặt trận các cấp cần quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, chủ động nắm tình hình Nhân dân; Chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và bản lĩnh trong thực hiện công tác Mặt trận; Mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; Chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện giám sát để đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Duy trì tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để tháo gỡ, giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở; Tham gia có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Các cấp Mặt trận cũng cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong từng cấp; Đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân; Tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và bản lĩnh trong thực hiện công tác Mặt trận; Đồng thời, xây dựng các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp TP, nhiệm kỳ 2024 – 2029...

Trước mắt, Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân đón Tết...

 Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã bổ sung 6 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, gồm: Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban MTTQ TP; Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong TP; Trương Văn Nhung, Phó Ban Dân tộc và tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Thị Vân, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây; Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Hội nghị cũng hiệp thương cử ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.