Một thẩm phán TAND quận 1 tiếp xúc F1 của bệnh nhân 1347

Thứ năm, 03/12/2020, 13:58 PM

Một thẩm phán TAND quận 1 (TP HCM) trong quá trình giảng dạy đã tiếp xúc trực tiếp với F1 của bệnh nhân 1347.

TAND quận 1 đề nghị phun thuốc khử khuẩn trụ sở

TAND quận 1 đề nghị phun thuốc khử khuẩn trụ sở

Theo báo Người Lao Động, thẩm phán H.N.T. (công tác tại TAND quận 1) đã thực hiện cách ly tại nhà kể từ ngày 2/12.

Liên quan đến vụ việc, Chánh án TAND quận 1 Nguyễn Thành Vinh đã báo cáo toàn bộ diễn biến, lịch trình của thẩm phán H.N.T. lên Chánh án TAND TP HCM Lê Thanh Phong. 

Theo đó, ngày 28/11, thẩm phán H.N.T. tham gia giảng dạy môn Pháp luật đại cương nhóm 34, ca 1 phòng B304 tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng gồm 75 sinh viên. Trong đó có sinh viên T.H.T. là F1 tiếp xúc với bệnh nhân 1347 là giáo viên tiếng Anh đang được điều trị Covid-19. Vị trí khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên là 15 m, không đeo khẩu trang.

Ngày 30/11, thẩm phán H.N.T. đến làm việc tại TAND quận 1, tiếp xúc trực tiếp và không đeo khẩu trang với bà Đ.T.H.H (phó chánh văn phòng), bà L.T.N.T. (sinh viên thực tập) và bà L.T.P. (thư ký).

Ngày 1/12, thẩm phán H.N.T. tiếp xúc trực tiếp, không mang khẩu trang với thẩm tra viên H.M.T.

Từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ăn trưa ở nhà hàng Kichi-Kichi, Vincom Đồng Khởi cùng bà L.T.T. (thẩm phán TAND quận 3), bà V.T.T.N. (thẩm phán TAND quận Thủ Đức) và bà N.T.M.T. (thẩm phán Tòa Hình sự TAND TP HCM).

Empty

Trong báo cáo, Chánh án TAND quận 1 kiến nghị dừng các hình thức tiếp xúc trực tiếp với đương sự và tổ chức nhận đơn khởi kiện, tài liệu kèm theo qua đường bưu điện dự kiến trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 5/12.

Đồng thời, TAND quận 1 đề nghị UBND quận 1 chỉ đạo các đơn vị có chức năng tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại trụ sở TAND quận 1.

Trước đó, Công an TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông TP tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". 

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, đối với nam tiếp viên hàng không, Công an TP.HCM bước đầu điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, đơn vị đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra của Công an TP.HCM khởi tố vụ án ‘‘Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’’ theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm hình sự. Thời gian cụ thể phải chờ Cơ quan An ninh điều tra, làm việc.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, qua một vụ án, ngoài việc xác định mức độ, tính chất vi phạm để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra còn có chức năng phát hiện các lỗ hổng về hành lang pháp lý để kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi.

Vì vậy, đối với vụ án này, trong quá trình điều tra Cơ quan An ninh điều tra cũng sẽ xem xét nếu có những lổ hổng về pháp luật sẽ lập tức kiến nghị các cơ quan sửa đổi.