Mua một cái bánh xèo không bán, bà chủ quán bị khách hàng đâm trọng thương

Thứ ba, 24/04/2018, 19:06 PM

Cho rằng bà Yên chỉ mua 1 cái bánh xèo nên bà Anh nhất quyết không bán. Kết quả, hai bên xảy ra cự cãi và đỉnh điểm của xung đột là bà chủ gian hàng bánh xèo bị khách hàng đâm trọng thương, dẫn đến thương tích 55%.

31282863_1670187966401724_4326410897602904064_n
Chỉ vì chủ quán không bán 1 cái bánh xèo, bà Yên đã đâm nạn nhân bị thương tích 55%

Ngày 24/4, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Giết người đối với Nguyễn Huỳnh Phúc Yên (31 tuổi, trú quận Sơn Trà).

Theo cáo trạng, chiều 11/8/2017, bà Yên đến quán của bà Trương Thị Anh (49 tuổi, chợ chiều phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Sau khi hỏi giá, bà Yên gọi 1 cái bánh xèo và nói đùa “bán một cái không lời”. Nghe xong, bà Anh nhất quyết không bán.

Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở “không thuận mua thì không bán”, nào ngờ giữa 2 bên xảy ra cự cãi và xô xát. Đỉnh điểm của xung đột là bà Yên vớ lấy con dao ở quầy bán trầu bên cạnh gian hàng bánh xèo và đâm hai nhát vào vùng ngực, bên hông trái của bà Anh. Rất may các tiểu thương gần đó kịp thời ngăn nên hai bên mới chấm dứt ẩu đả. Theo kết luận của Trung tâm pháp y, nạn nhân bị thương tật với tỉ lệ 55%.

Tại phiên tòa, bà Yên đã thừa nhận toàn bộ hành vi cáo trạng nêu trên và cho rằng vì tức giận khi bị bà Anh không bán bánh nên thiếu kiềm chế dẫn đến xô xát.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Phúc Yên 7 năm tù giam.

 

Đà Nẵng yêu cầu cán bộ 'nói không' với việc sử dụng, nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan của thành phố “nói không” với việc sử dụng, nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã.