Thế giới
15/06/2019 08:36Mỹ cảnh báo Ấn Độ về ‘hệ lụy nghiêm trọng' nếu mua S-400 của Nga
“Tại một thời điểm nhất định, một lựa chọn chiến lược phải phù hợp với các mối quan hệ đối tác”, RT ngày 15/6 dẫn lời bà Alice Wells, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam Á, tại phiên điều trần về lợi ích của Mỹ tại Nam Á và ngân sách cho năm tài khóa 2020.
Bà Wells lưu ý rằng Ấn Độ nên suy nghĩ rất kỹ về việc đưa ra những lựa chọn chiến lược như vậy.
Theo bà Wells, việc mua sắm S-400 của Ấn Độ có thể hạn chế khả năng tăng tương tác giữa quân đội hai nước. Bà giải thích rằng Washington có mối quan ngại nghiêm trọng đối với mối quan hệ quốc phòng hai nước sau khi Ấn Độ ký thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD với Nga vào tháng 10/2018.
Nói với Tiểu ban Ngoại giao Hạ viện về châu Á, bà Wells lưu ý rằng Washington muốn chiếm lĩnh thị trường vũ khí của Ấn Độ và rằng Mỹ hiện sẵn sàng bán những thiết bị mà chính quyền trước đây của Ấn Độ đã từ chối mua.
“Dưới chính quyền Trump, chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi sẵn sàng giúp đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Ấn Độ và chúng tôi đang tìm kiếm một loại hình xây dựng quan hệ đối tác quốc phòng rất khác theo chỉ định “Đối tác Quốc phòng Chính” mà Ấn Độ đã nhận được từ quốc hội”, bà nói.
Việc đảm bảo các thỏa thuận quân sự mới là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ngoại trưởng Mike Pompeo khi ông tới Ấn Độ vào cuối tháng Sáu này, trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước.
Đầu tuần này, ông Pompeo nói ông sẽ “chào hàng” F-21 và F / A-18 của Lockheed Martin khi thăm. Thậm chí đã có những suy đoán rằng Mỹ có thể cung cấp cho quốc gia Nam Á tiêm kích F-35 thế hệ thứ 5 nếu New Delhi hủy bỏ việc mua S-400 của Nga.
Chính quyền Trump được cho là đang tiến hành chiến dịch toàn cầu, cố gắng buộc các nước, đặc biệt là Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, hủy các thỏa thuận quốc phòng với Nga. Tuy nhiên, cả Ankara và New Delhi đã nhiều lần từ chối đề nghị của Mỹ. Họ nhấn mạnh rằng Washington không có quyền đưa ra các “mệnh lệnh” đối với các quốc gia có chủ quyền khi liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia.
Su-27 Nga chặn máy bay Mỹ và Thụy Điển trên biển BalticMáy bay chiến đấu Su-27 Nga được điều động đánh chặn hai máy bay do thám của Mỹ và Thụy Điển tiếp cận gần biên giới ở biển Baltic. |
Ba Lan muốn thế chỗ Thổ Nhĩ Kỳ mua F-35 của MỹGiới chức Ba Lan đang theo dõi chặt chẽ xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ liên quan tới việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. |
Nhật Bản: F-35 rơi vì phi công mất phương hướng khi né máy bay MỹNhật Bản cho rằng việc phi công mất phương hướng khiến chiếc tiêm kích tàng hình F-35A của nước này gặp nạn vào tháng tư, thay vì các vấn đề kỹ thuật. |