Mỹ chuyển thiết bị quân sự trị giá gần nửa triệu USD cho Ukraine

Thứ bảy, 09/07/2022, 07:08 AM

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 8/7 cho biết, Mỹ sẽ chuyển thiết bị quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine.

Lính Ukraine bốc dỡ lô tên lửa Javelin do Mỹ từng gửi trước đó. Ảnh: CNN

Lính Ukraine bốc dỡ lô tên lửa Javelin do Mỹ từng gửi trước đó. Ảnh: CNN

Theo quan chức này, các thiết bị quân sự mà Mỹ chuyển cho Ukraine lần này bao gồm 4 hệ thống tên lửa tiên tiến nhằm giúp quân đội Ukraine phòng thủ tại khu vực Donbass ở miền Đông nước này.

Mỹ trước đó đã chuyển 8 Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao và các hệ thống này đang được quân đội Ukraine sử dụng. Đợt viện trợ mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk ở khu vực Donbass mặc dù giới chức Ukraine cho rằng quân đội nước này vẫn kiểm soát một phần nhỏ của tỉnh này và chiến sự vẫn đang tiếp diễn ở nhiều địa điểm tại đây.

Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 15 của Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8 năm ngoái. Mỹ tới nay đã viện trợ cho Ukraine tổng cộng 7,3 tỷ USD kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây ngày 24/2.