Thế giới
21/12/2017 10:47Mỹ đồng ý bán vũ khí sát thương, Ukraine lấy tiền đâu mua?
Ngày 20/12, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận gói hàng vũ khí sát thương đầu tiên cho Ukraine. Quyết định này sẽ có ảnh hưởng lớn tới cuộc xung đột nhiều năm nay ở miền Đông Ukraine.
Đơn hàng được chính phủ Mỹ thông qua hôm 20/12 gồm Hệ thống Bắn tỉa Model M107A1 và các thiết bị liên quan có trị giá 41,5 triệu USD.
Các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ, đặc biệt là Airtronic USA chuyên súng chống tăng cũng đang chuyển giao khí tài quân sự cho Ukraine sau khi được sự chấp thuận của cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi Ukraine lấy tiền đâu mua vũ khí sát thương của Mỹ bởi nền kinh tế Ukraine hiện rất trì trệ.
Ukraine nghèo nhất châu Âu, nợ “đầm đìa”
Gần đây, theo kết quả phân tích kinh tế của Texty.org.ua, Ukraine bị gọi tên là quốc gia nghèo nhất châu Âu.
Các chuyên gia từ Texty đã chọn mức lương, cũng như nghiên cứu thu nhập của người dân các nước châu Âu sau khi nộp thuế. Kết quả cho thấy, mức thu nhập ở Ukraine là thấp nhất với chỉ 190 euro/tháng. Vị trí thứ hai là Moldova (216 euro).
Trong khi đó, xung đột ở miền Đông vẫn đang tiếp diễn. Chính phủ cũng chưa có cải cách nào hiệu quả để khôi phục nền kinh tế. Tình trạng tham nhũng vẫn tiếp tục gia tăng.
Bên cạnh đó, Ukraine còn đứng trước nguy cơ khủng hoảng trong ngành ngân hàng. Nếu Ngân hàng Trung ương không hành động kịp thời, cho phép các ngân hàng tiếp cận giới hạn đối với các khoản tiền gửi, các công ty cũng sẽ gặp khó trong huy động vốn, buộc phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng tỉ lệ thất nghiệp, lạm phát.
Ngoài ra, gần đây Sputnik dẫn thông cáo báo chí từ cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poors của Mỹ cho hay, trong giai đoạn 2017-2020, chính quyền Kiev sẽ phải trả hơn 20 tỷ USD nợ và lãi. Kích thước của khoản nợ tương đương với 21% GDP của Ukraine năm 2017.
Ukraine lấy tiền đâu mua vũ khí sát thương của Mỹ?
Ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên. Theo đó, Washington xác định Nga và Trung Quốc là hai cường quốc đang tìm cách thay đổi nguyên trạng toàn cầu, thường xuyên gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ.
Để đối phó với cái mà Mỹ gọi là “thách thức từ Nga”, Mỹ sẽ chú trọng đến việc tăng cường quân đội và các trang thiết bị quân sự, củng cố sự hiện diện của Mỹ ở Đông Âu cũng như hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Riêng ở Ukraine, Mỹ sẽ chi 500 triệu USD để “hỗ trợ an ninh” cho chính phủ Ukraine bao gồm “hỗ trợ vũ khí sát thương” với điều kiện chính quyền Kiev phải có những cải cách quốc phòng được Bộ Quốc phòng Mỹ chấp thuận.
Do vậy, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Ukraine gần như sẽ được cung cấp miễn phí thêm nhiều hệ thống vũ khí sát thương khác.
Bất ngờ là Canada cũng đã tuyên bố sẵn sàng cấp phép cho các công ty của nước này bán “các thiết bị, khí tài, vũ khí nhất định đang bị cấm” cho Ukraine. Thậm chí Canada còn không đặt điều kiện như Mỹ. Chính phủ Canada chỉ yêu cầu kiểm tra giấy phép xuất khẩu nhằm nắm được bên sẽ nhận vũ khí đó và cách họ sử dụng số vũ khí đó.
Chính phủ Nga lên tiếng cảnh báo Mỹ và Canada về hậu quả của việc chuyển giao vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev. Moscow cho rằng điều này đang đẩy Ukraine tới “những cuộc phiêu lưu” quân sự mới.
Đáp lại những chỉ trích, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từng nhấn mạnh: “Cung cấp vũ khí phòng vệ không phải là hành động khiêu khích trừ khi bên được cung cấp là bên đi gây hấn. Rõ ràng Ukraine không phải là bên đi gây hấn vì đó (miền Đông) là lãnh thổ của họ nơi đang diễn ra xung đột”.
100 nghìn chữ ký yêu cầu Tổng thổng Ukraine từ chứcĐơn tố cáo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thu hút được hơn 100.000 chữ ký. Đơn thư này đã được đăng tải trên website của cổng thông tin change.org. |