Thế giới
16/01/2019 15:55Mỹ sợ Trung Quốc dùng vũ lực với Đài Loan
Hãng tin Reuters ngày 16/1 dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ rằng Lầu Năm Góc lo ngại một ngày nào đó Trung Quốc sẽ dùng vũ lực để chinh phục Đài Loan.
Vị quan chức giấu tên này không suy đoán thẳng thừng rằng Trung Quốc sẽ tấn công quân sự Đài Loan. Tuy nhiên ông nhìn nhận viễn cảnh này nằm trong số những mối lo ngại lớn nhất, xét tới tình trạng hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc.
“Quan ngại lớn nhất là… họ đã đạt tới ngưỡng mà giới chức thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thực tế đã nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng họ tự tin về năng lực quân sự”, vị quan chức này nói.
Khi được hỏi về cái gọi là “tự tin” của Trung Quốc có phải là sự tự tin trong việc thắng trận nếu có chiến tranh với Đài Loan hay không, vị quan chức giấu tên đáp: “Vâng, nói riêng thì đó là mối lo lớn nhất của tôi”.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn muốn xem Đài Loan là một tỉnh của họ. Phía Đài Loan ngược lại, muốn được thừa nhận là một quốc gia độc lập.
Căng thẳng giữa chính quyền đại lục và Đài Bắc về vấn đề này càng leo thang khi bà Thái Anh Văn nắm quyền lãnh đạo Đài Loan.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khi đó có biểu hiện ủng hộ Đài Loan, nên càng đào sâu khác biệt với Trung Quốc.
Thực tế, Đài Loan chỉ là một trong số nhiều điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung, bên cạnh tranh chấp thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ lên quân đội Trung Quốc, cũng như thái độ không hài lòng của Lầu Năm Góc đối với việc Trung Quốc thể hiện sức mạnh cơ bắp ở Biển Đông.
Tuy vậy, trong các cuộc gặp của giới chức quân sự, quan chức PLA thường xuyên mô tả Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc.
Hồi năm nay, Trung Quốc cũng phản ứng mạnh mẽ việc Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan.
Đài Loan dồn hàng loạt vũ khí để tập trận chống xâm lượcĐài loan sẽ tổ chức huấn luyện chiến đấu bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật, chống xâm lược trong bối cảnh Trung Quốc vừa thúc giục thống nhất. |
Hàng thập kỉ 'giằng co' giữa Trung Quốc đại lục và Đài LoanNgày 9/1, tờ National Internest dẫn lời ông Russell Hsiao, giám đốc điều hành Viện Đài Loan Toàn cầu cho rằng sau 40 năm, Mỹ cần thay đổi chính sách với Đài Loan bởi Trung Quốc đang thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. |