Các quan chức Mỹ cho rằng Trung Quốc che đậy phạm vi và mức độ lây nhiễm của Covid-19 để tích trữ những vật tư y tế cần thiết đối phó dịch, tờ Bloomberg ngày 4/5 đưa tin.
Hai người mặc bộ đồ bảo hộ đi bộ tại nhà ga ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 6/4.

Hai người mặc bộ đồ bảo hộ đi bộ tại nhà ga ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 6/4.

Theo một báo cáo tình báo dài 4 trang của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề ngày 1/5 mà hãng tin AP thu thập được, Trung Quốc đã cố tình che giấu sự nghiêm trọng của đại dịch hồi đầu tháng Một.

Báo cáo của DHS cho rằng, vừa hạ thấp mức độ nghiêm trọng của Covid-19, Trung Quốc vừa tăng nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế. Nước này cố gắng che đậy dịch bằng cách làm xáo trộn và trì hoãn việc cung cấp dữ liệu thương mại của mình.

Báo cáo cũng nói rằng Trung Quốc hoãn thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới rằng virus corona này lây truyền từ người sang người hay là bệnh truyền nhiễm trong suốt tháng Một để họ có thể đặt hàng vật tư y tế từ nước ngoài. Và việc nhập khẩu khẩu trang và áo bảo hộ, găng tay của nước này tăng mạnh thời gian đó.

Những kết luận trên dựa trên thay đổi của Trung Quốc trong hành vi nhập khẩu và xuất khẩu thiết bị y tế. Theo đó, nó không giống như mức bình thường.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang tăng cường chỉ trích Trung Quốc về đại dịch.

Hôm 3/5, Ngoại trưởng Mike Pompeo còn khẳng định có nhiều bằng chứng cho thấy Covid-19 khởi nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

“Tôi có thể nói với bạn rằng có một lượng bằng chứng đáng kể cho thấy nó (virus gây bệnh Covid-19) đến từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”, ông Pompeo khẳng định.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết đã thấy bằng chứng Covid-19 liên quan đến phòng thí nghiệm Vũ Hán hay Viện virus học Vũ Hán.

Trong khi đó, Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng đại dịch xảy ra là do lỗi của Trung Quốc, cũng như không thừa nhận những sai lầm mà các quan chức Mỹ đã chỉ ra trong cách xử lý dịch bệnh ban đầu của Bắc Kinh.

Bài liên quan