Thế giới
24/07/2018 10:13Tổng thống Trump dọa rút quyền miễn trừ an ninh của 6 quan chức cấp cao thời ông Obama
Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc tước quyền miễn trừ an ninh của sáu cựu quan chức thời Obama khi những quan chức này chỉ trích chính quyền của ông. Những người phản đối Tổng thống Trump cho rằng đây là một động thái chính trị hóa việc cấp phép thủ tục miễn trừ chưa từng có tiền lệ.
Hôm thứ hai (23/7), phát ngôn viên Nhà Trắng bà Sarah Huckabee Sanders cho biết Tổng thống đang “xem xét các cơ chế” để tước quyền miễn trừ an ninh của cựu Giám đốc CIA John Brennan cũng như năm cựu quan chức cấp cao nhất của Hội đồng An ninh quốc gia, bao gồm: Cựu Giám đốc FBI Jim Comey, ông James Clapper, Michael Hayden, bà Susan Rice và Andrew McCabe.
Những bình luận trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Rand Paul đăng tải một dòng tweet với nội dung ông sẽ gặp Tổng thống Trump để bàn việc tước quyền miễn trừ của ông Brennan. Trước đó, ông Brennan đã có những chỉ trích nặng nề về những hành động của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin. Ông Brennan đã viết một dòng tweet cho rằng Tổng thống Trump “đã nằm gọn trong túi quần của Putin”.
Thông thường, các cựu giám đốc CIA và các cố vấn an ninh quốc gia sẽ được cho phép giữ quyền miễn trừ, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này cho phép họ ở vị trí có thể tham mưu cho những nhà lãnh đạo kế nhiệm. Tuy nhiên, ít nhất đã có một trong số các cựu quan chức an ninh hiện không có quyền miễn trừ an ninh. Đó là ông McCabe, Phó Giám đốc FBI.
Bà Sanders, Phát Ngôn viên Nhà Trắng cho biết các quan chức an ninh trên đã “chính trị hóa và trong một vài trường hợp đã tiền tệ hóa nhiệm vụ công và quyền miễn trừ an ninh của mình”. Điều này thể hiện ở việc họ đã “đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về mối quan hệ với nước Nga”.
Trong một diễn biến trước đó, ông Brennan đã gọi những hành động của Tổng thống Trump trong cuộc họp với Putin là “hành động phản quốc”, còn Tổng thống Trump cũng công khai bày tỏ nghi ngờ về kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016.
Sự việc này cũng làm dấy lên các tranh cãi về pháp lý. Một số chuyên gia cho rằng tổng thống có đặc quyền và toàn quyền trong việc tước quyền miễn trừ. Trong khi đó, theo các chuyên gia khác, quyền lực của tổng thống bị giới hạn bởi quyền lực quốc hội và các quy trình lập pháp nhất định.
Phiên dịch của Tổng thống Trump tại Thượng đỉnh Helsinki bị yêu cầu điều trần trước Quốc hộiPhiên dịch viên Marina Gross đang “đứng mũi chịu sào” thay Tổng thống Trump, khi màn thể hiện của ông tại Helsinki khiến chính trường Mỹ sục sôi. |
Tổng thống Trump cố gắng xoa dịu dư luận sau phát ngôn tại HelsinkiTổng thống Donald Trump đang nỗ lực làm dịu đi những chỉ trích chính trị sau phát ngôn gây tranh cãi của ông tại cuộc họp với Tổng thống Putin ở Helsinki. |