Mỹ yêu cầu họp khẩn về Hong Kong, chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc

Thứ năm, 28/05/2020, 18:00 PM

Mỹ vừa có hàng loạt động thái nhằm vào Trung Quốc khi nước này đang định áp dụng luật an nhinh với Hong Kong.

Tin thế giới ngày 28/5: Mỹ vừa có hàng loạt động thái nhằm vào Trung Quốc khi nước này đang định áp dụng luật an nhinh với Hong Kong.

Tin thế giới ngày 28/5: Mỹ vừa có hàng loạt động thái nhằm vào Trung Quốc khi nước này đang định áp dụng luật an nhinh với Hong Kong.

Tin thế giới ngày 28/5: Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Hong Kong

Ngày 27/5, phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn về việc Trung Quốc định áp luật an ninh với Hong Kong. Washington bày tỏ  "lo ngại sâu sắc" về động thái của Bắc Kinh.

"Dự luật sẽ làm suy yếu cơ bản mức độ tự trị cao và tự do của Hong Kong được đảm bảo theo Tuyên bố chung Trung - Anh năm 1984, đã được đệ trình Liên Hợp Quốc như một hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý. Đây là mối quan tâm cấp bách toàn cầu liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế", phái đoàn Mỹ tại LHQ tuyên bố.

Trung Quốc đã từ chối thực hiện cuộc họp này. Các cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an phải được tất cả 15 thành viên đồng thuận. Còn họp trực tiếp chỉ cần 8 nước khác chấp thuận.

Phái đoàn Mỹ cho rằng việc Trung Quốc từ chối họp là một ví dụ khác cho thấy nước này sợ minh bạch và trách nhiệm quốc tế.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun đăng lên Twitter rằng yêu cầu của Mỹ là "vô căn cứ". Theo ông này luật an ninh Hong Kong hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không liên quan gì đến nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an.

Tin thế giới ngày 28/5: Mỹ đang cân nhắc hàng loạt biện pháp trừng phạt Trung Quốc về Hong Kong

Bản tin thế giới hôm nay cho thấy chính quyền Trump đang đưa ra một loạt các lựa chọn trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Hong Kong, bao gồm trừng phạt có mục tiêu, thuế quan mới và hạn chế hơn nữa đối với các công ty Trung Quốc.

Reuters ngày 28/5 dẫn lời các quan chức Mỹ và những người quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết những động thái trừng phạt như vậy là phản ứng Mỹ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Hong Kong không còn đủ tự trị để xứng đáng được đối xử đặc biệt theo luật của Mỹ.

Biện pháp có khả năng xảy ra nhất là trừng phạt các quan chức, các công ty, thực thể chính phủ Trng Quốc có liên quan đến việc thực thi luật an ninh đối với Hong Kong đang được đề xuất.

David Stilwell, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao khu vực Đông Á, cho biết các biện pháp đang được căn nhắc khá dài, bao gồm cả trừng phạt thị thực và kinh tế. Theo ông, các biện pháp này sẽ được hiệu chỉnh để giảm thiểu tác động đối với người dân Hồng Kông và các doanh nghiệp Mỹ ở đó.

“Chúng (các biện pháp trừng phạt) sẽ được nhắm mục tiêu càng nhiều càng tốt để thay đổi hành vi. Chúng tôi không hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ tự đảo ngược (ý định với Hong Kong”, ông Stilwell nói.

Một lựa chọn khác đang được xem xét sẽ kêu gọi đình chỉ thuế suất ưu đãi  đối với hàng xuất khẩu của Hong Kong sang Mỹ. Khi đó, hàng hóa của Hong Kong sẽ có cùng mức thuế mà ông Trump đã áp với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc đại lục.

Chính quyền Trump cũng có thể đưa ra nhiều hạn chế hơn với các công ty Trung Quốc đã thành lập các đối tác pháp lý ở Hong Kong để tận dụng cơ chế đặc biệt mà Mỹ đã cung cấp cho thành phố này bằng cách kiểm tra chặt chẽ hơn cơ quan đăng ký của các công ty Trung Quốc giao dịch trên thị trường Mỹ.