Lãnh đạo huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, sẽ kiểm tra và yêu cầu xã rút quy định "bắt đặt cọc 3 triệu đồng, xử phạt chủ nhà nếu để khách ăn cỗ lấy phần".
an-co-lay-phan-bi-phat
Nam Định sẽ bỏ quy định "xử phạt nếu để khách ăn cỗ lấy phần". (Ảnh minh họa).

Thông tin chính quyền "bắt đặt cọc 3 triệu đồng, xử phạt chủ nhà nếu để khách đến ăn cỗ lấy phần" xảy ra trên địa bàn xã Giao Long (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), gây xôn xao dư luận.

Ngày 29/3, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy cho biết, sẽ kiểm tra thông tin và yêu cầu địa phương rút quy định này. 

Theo ông Nguyễn Tiến Tùng – Chánh Văn phòng UBND huyện Giao Thủy: Một số địa phương ở địa bàn huyện có quy ước, hương ước riêng theo phong tục của địa phương, nhưng quy định đặt cọc 3 triệu thì bản thân ông chưa nhận được phản ánh. "Nếu bắt đặt cọc nó lại không giống cuộc vận động nữa, nó giống như anh ép người ta”, ông Tùng nói và cho biết sẽ cho kiểm tra thông tin.

Cũng theo ông Tùng, huyện Giao Thủy có Chỉ thị số 10 của Huyện ủy về phát động phong trào người dân thực hiện nếp sống văn minh. Trong Chỉ thị có phần tuyên truyền, vận động người dân khi tổ chức đám cưới, đám tang làm cỗ vừa đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần để tránh gây lãng phí.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Khôi – Trưởng phòng Văn hóa huyện Giao Thủy cho biết, tục ăn cỗ chia phần là tập quán văn hóa lâu đời của các vùng quê Bắc Bộ, trong đó có huyện Giao Thủy (Nam Định). Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, phong tục này không còn phù hợp nữa nên huyện có chủ trương vận động người dân dần dần từ bỏ.

Đến năm 2016, huyện Giao Thủy phát động cuộc vận động làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không chia phần. Khi phát động, huyện đã có văn bản hướng dẫn thực hiện đưa xuống tất cả các xã để cộng đồng dân cư được biết và được bàn. Người dân thống nhất, nhất trí thì sẽ đưa vào hương ước của làng để cùng nhau thực hiện.

“100% các xã trong huyện Giao Thủy đều có hương ước về việc này. Các hương ước này đã được trình lên UBND huyện và có sự phê duyệt. Trong hương ước của các xã, không xã nào có quy định bắt người dân đóng cọc 3 triệu đồng trước khi làm cỗ cả”, ông Khôi chia sẻ.

Ông Khôi cũng cho biết thêm, năm 2017, ông cùng cán bộ Sở Tư pháp Nam Định có đi kiểm tra và phát hiện xã Giao Long yêu cầu người dân đặt cọc 3 triệu đồng trước khi làm cỗ. Ông đã yêu cầu xã chấm dứt việc làm đó và kiến nghị cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nắm được.

“Xã Giao Long không đưa quy định đặt cọc 3 triệu đồng vào hương ước và trong hương ước được huyện phê duyệt cũng không có việc này. Người dân và xã tự thỏa thuận với nhau như vậy, hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, việc này là trái với quy định của pháp luật nên chúng tôi đã yêu cầu chấm dứt”, ông Khôi chia sẻ.

Trưởng phòng Văn hóa huyện Giao Thủy cũng cho rằng, kể từ khi phát động cuộc vận động làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không chia phần chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Người dân rất thoải mái và hưởng ứng cuộc vận động này. Thậm chí, ông cho rằng, từ khi có cuộc vân động, người dân còn giảm thiểu được rất nhiều phiền hà trong việc làm cỗ bàn.

Trước đó, trao đổi với PV, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và luật sư khẳng định quy định bắt đặt cọc 3 triệu, xử phạt chủ nhà nếu để khách đến ăn cỗ lấy phần là quá vô lý. Thậm chí, thể hiện thói lộng quyền khi đưa pháp luật áp dụng với tục lệ, văn hóa. 

Nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền cho rằng, việc ăn cỗ lấy phần là quyền tự do của người dân, của mỗi gia đình. Ở mỗi nơi có một cách nghĩ khác nhau nên việc quy định xử phạt là vô lý hết sức. 

 

Đốt xe, chửi bới trên mạng, Khá 'bảnh' đang thách thức pháp luật?

Đập phá xe, phát ngôn gây sốc, chửi bới trên mạng nhưng nhân vật Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá bảnh) lại được nhiều học sinh nhỏ tuổi tung hô như thần tượng. Nhiều người đặt câu hỏi "phải chăng Khá Bảnh đang thách thức pháp luật?"

 

Sự thật về chuyện bác sĩ muốn mua lại chiếc xe đạp của cậu bé đi từ Sơn La xuống Hà Nội với giá 13 triệu đồng

Gia đình của Chiến phủ nhận thông tin trên và cho biết chiếc xe đã được trao tặng cho một nhà hảo tâm làm kỷ niệm.

 

Quảng Nam: Xử lý nghiêm các tin sai sự thật về tình hình dịch tả lợn châu Phi

Đây là một trong các nội dung mà UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn đế các ngành, địa phương thực hiện nhằm phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang lan rộng nhiều nơi trên cả nước.