Nga, Arab Saudi đồng ý giảm sản lượng, giá dầu sắp tăng?
Việc Nga và Arab Saudi đồng ý giảm sản lượng được cho là sẽ mở đường cho giá dầu tăng trở lại sau khi sụt giảm mạnh vì dịch Covid-19 và cuộc chiến giá dầu giữa hai bên, CNN ngày 9/4 đưa tin.

Một giàn khoan dầu ngoài khơi Na Uy. Ảnh: Reuters.
Thỏa thuận giảm sản lượng dầu được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến căng thẳng giữa Nga và các thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tối 9/4.
Theo đó, Nga, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất ngoài OPEC và Arab Saudi - quốc gia dẫn dắt OPEC, đồng ý cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng Năm và tháng Sáu tới.
Từ tháng 7 tới tháng 12/2020, mức cắt giảm sẽ còn 8 triệu thùng/ngày và từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2022 là 6 triệu thùng/ngày.
Ba quốc gia OPEC gồm Iran, Libya và Venezuela sẽ được miễn cắt giảm sản lượng do đang bị lệnh trừng phạt và phải đối mặt với nhiều khó khăn hiện tại.
Ngay sau khi thỏa thuận được đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với hai người đồng cấp Nga và Vua Arab Saudi. Ông mô tả bầu không khí trong suốt buổi nói chuyện là "rất tốt".
Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc cắt giảm là cần thiết bởi dầu thô đang thừa tới mức không ai biết nên dùng vào việc gì và các kho dự trữ đều đã đầy.
Mỹ, quốc gia sản xuất dầu đá phiến lớn nhất thế giới, cũng được kêu gọi tham gia các nỗ lực cắt giảm sản lượng cùng Nga và OPEC. Ông Trump cho biết các công ty Mỹ đã cắt giảm sản lượng dầu đá phiến.
Thỏa thuận giảm sản lượng trên của OPEC và Nga được cho là đã kết thúc cuộc chiến giá dầu giữa hai bên. Tháng trước, hiệp ước ba năm giữa OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ khác, gồm cả Nga, đã sụp đổ khi Nga từ chối kế hoạch giảm sản lượng từ phía Arab Saudi.
Đáp lại, quốc gia Trung Đông này tuyên bố sẽ tăng sản lượng dầu lên mức kỉ lục. Theo đó, Arab Saudi bật đèn xanh cho phép tập đoàn Aramco tăng mức sản xuất dầu thô lên 13 triệu thùng/ngày, tức mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Nước này cũng đề nghị mức chiết khấu hấp dẫn cho các khách hàng và tất nhiên là cạnh tranh hơn so với mức của Nga.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Giá xăng dầu mới nhất hôm nay ngày 19/1/2021: Giá dầu sụt giảm mạnh, giá xăng trong nước tăng kì gần nhất
Giá xăng dầu mới nhất hôm nay ngày 18/1/2021: Đầu tuần tiếp tục giảm
Giá xăng dầu mới nhất hôm nay ngày 16/1/2021: Sụt giảm vào cuối tuần, đồng loạt lao dốc
Giá xăng dầu mới nhất hôm nay 15/1/2021: Thông tin gói hỗ trợ 2.000 tỉ USD đẩy giá dầu bật tăng
Giá xăng dầu mới nhất hôm nay ngày 14/1/2021: Quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng hôm qua

Ông Trump có thể lập đảng mới ở Mỹ
20/01/2021, 19:23
Ông Trump ân xá cho người viết sách chê bai mình
20/01/2021, 14:34
Người Việt ở Mỹ nghĩ gì về 4 năm tại nhiệm của Trump?
20/01/2021, 09:44
Phó tổng thống Mike Pence không dự lễ chia tay ông Trump
20/01/2021, 07:18
Đầu độc 22 con chó nhà hàng xóm vì sủa mất giấc ngủ
19/01/2021, 15:07
Mỹ phong tỏa Đồi Capitol trước lễ nhậm chức của ông Biden
19/01/2021, 07:15
Pence tự hào vì Trump không kéo Mỹ vào cuộc chiến mới
18/01/2021, 19:18Lầu Năm Góc từ chối tổ chức lễ tạm biệt Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lầu Năm Góc từ chối lời đề nghị tổ chức buổi lễ tạm biệt Tổng thống Donald Trump, trước khi ông mãn nhiệm vào ngày 20/01 tới.
Rời Nhà Trắng, ông Trump chờ 4 năm sau để tranh cử?
Chỉ còn vài ngày nữa là ông Joe Biden sẽ lên nhậm chức, chúng ta vẫn tự hỏi điều gì xảy ra tiếp theo với Donald Trump.
Hàng chục ngàn Vệ binh Quốc gia đổ về Washington trước ngày ông Biden nhậm chức
Hàng chục ngàn thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ hôm 16-1 đổ về thủ đô Washington D.C để tăng cường công tác bảo vệ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Thời sự Quốc tế mới nhất tối ngày 17/1: Cựu giám đốc FBI khuyên ông Biden ân xá cho ông Trump,
Cựu giám đốc FBI James Comey cho rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden nên cân nhắc ân xá cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hàn gắn nước Mỹ đang bị chia rẽ.
Nữ nghị sĩ gốc Việt đầu tiên ở bang Georgia mặc áo dài tại lễ nhậm chức
Bà Bee Nguyen, nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của Hội đồng lập pháp bang Georgia, đã mặc áo dài đến lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 12/1 vừa qua.
Phiên tòa luận tội Tổng thống Trump diễn ra khi nào?
Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa tại thượng viện, được cho là đã nói với các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa "hãy bỏ phiếu bằng lương tâm" trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump.
Người tham gia bạo loạn Điện Capitol xin ông Trump ân xá
Jenna Ryan, người tham gia cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1, đã xin Tổng thống Donald Trump ân xá sau khi bị bắt.
Phát hiện người phụ nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân, bất tỉnh tại công viên
Phát hiện người phụ nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân, bất tỉnh tại công viên, nghi bị cưỡng hiếp và đánh đập liên quan đến 11 nghi phạm vị thành niên.
Trump sẽ chia tay Nhà Trắng với 21 phát đại bác
Trump sẽ rời Nhà Trắng sáng 20/1, chỉ cách vài giờ trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris nhậm chức.