Moscow khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích của mình ở Venezuela và chỉ trích việc Washington can thiệp vào tình hình của quốc gia Nam Mỹ này.
tình hình Venezuela
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serge Ryabkov (trái) và Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams.

Trong cuộc gặp ngày 19/3 tại Rome, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serge Ryabkov nói với Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams.rằng Nga phản đối bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ trong việc sử dụng viện trợ nhân đạo làm cái cớ để can thiệp vào tình hình Venezuela.

“Chúng tôi mạnh mẽ thúc giục phía Mỹ chống lại mọi cám dỗ về việc dùng sức mạnh quân sự… Có thể nói không thể loại trừ việc (Mỹ) can thiệp quân sự quy mô lớn do chúng ta đã thấy loại hành vi này của phía Mỹ trong những năm gần đây", ông Ryabkov nói với RT sau cuộc đàm phán với Đặc phái viên Mỹ về Venezuela.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với “các cuộc xung đột cường độ thấp hay sự xâm nhập vào lãnh thổ có chủ quyền của Venezuela bởi các yếu tố có thể được mô tả là bán quân sự hoặc các hành động khiêu khích và theo nhiều cách khác nhau vào các vấn đề của nhà nước này”, ông nói thêm.

Đại diện của Nga nói với Abrams rằng lợi ích của Moscow ở Venezuela phải được bảo vệ và rằng Washington đã nghe thấy nhu cầu đó. Ông Ryabkov cũng chỉ ra rằng Moscow ngày càng lo lắng về các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Caracas.

“Làm sao người ta có thể đổ lỗi cho chính phủ (Venezuela) quản lý kém, trong khi đồng thời tước quyền đối với các tài sản khổng lồ của chính phủ?”, ông nói và thêm rằng “cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela không nên bị lạm dụng vì lý do chính trị” và rằng các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ để cải thiện cuộc sống của người dân.

Mỹ đã thắt chặt và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela trong những tháng gần đây nhằm trấn áp chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Washington đã kêu gọi thay đổi chế độ và công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời.

Ryabkov nói rằng trong các cuộc đàm phán, phía Mỹ và Nga đã không tìm được sự đồng thuận về cuộc khủng hoảng Venezuela. Tuy nhiên, ông cho biết đã hiểu rõ hơn phía Mỹ sau cuộc đàm phán.

“Sự khác biệt là rất lớn. Chúng cơ bản ở một số khía cạnh, bao gồm cả khía cạnh Nga không công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời. Tương tự như vậy, Mỹ không thể hiểu tại sao Nga khẳng định tổng thống hợp pháp của Venezuela, Nicolas Maduro, nên được tôn trọng với tư cách như vậy.

Trong khi đó, chính quyền Trump đã tái khẳng định rằng họ đang xem xét tất cả các lựa chọn đối với Venezuela. Ông Trump đã nói nhiều lần rằng ông không sẵn sàng loại trừ hành động quân sự của Mỹ ở nước này.

Ryabkov cho biết Moscow sẵn sàng làm trung gian trong các cuộc đàm phán về Venezuela và rằng Guaido nên xem xét tình hình và đồng ý đàm phán một cách nghiêm túc.

 

Tình hình Venezuela ngày 19/3: Phe đối lập kiểm soát Văn phòng tùy viên quân sự Venezuela tại Mỹ

Đại diện của tổng thống tự xưng Venezuela Juan Guaido đã nắm quyền kiểm soát ba trong số các tài sản ngoại giao của nước này tại Mỹ, Channel News Asia dẫn lời đại sứ của Guaido tại Mỹ cho hay.

 

Nga đưa Tu-22M3 và Iskander tới Crimea đáp trả Mỹ đặt bệ phóng tên lửa ở Romania

Moscow đã triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và hệ thống tên lửa Iskander ở Crimea để chống lại việc Mỹ đặt bệ phóng tên lửa ở Romania, RT ngày 18/3 đưa tin.

 

Hàng loạt 'xe tăng bay' Nga dồn dập tới Syria: Bí mật theo cách không ai ngờ

Công ty ảnh vệ tinh ImageSat Intl vừa công bố một bức ảnh vệ tinh cho thấy có thêm ít nhất 4 chiếc máy bay cường kích Su-25 của Không quân Nga xuất hiện ở căn cứ Khmeimim, Syria.