Ngành giáo dục 2018: Những hình ảnh xúc động sau mưa lũ

Thứ tư, 19/12/2018, 17:18 PM

Không phủ nhận thực tế ngành giáo dục và đào tạo năm 2018 có nhiều vấn đề nổi cộm, tuy nhiên đó chỉ là khía cạnh nhỏ, tổng quan giáo dục đào tạo năm qua vẫn có nhiều thành công, đặc biệt những câu chuyện xúc động về tình thầy trò.

nganh-giao-duc-2018-nhung-hinh-anh-xuc-dong-sau-mua-lu
Hàng trăm học sinh tại điểm trường Nậm Ngà xã Tà Tổng dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 bên bờ suối. Ảnh: Nguyễn Long Khánh

Xúc động hình ảnh học sinh miền núi đội mưa khai giảng bên bờ suối

Năm 2018 những trận mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiệm trọng về người và của trong đó có cơ sở vật chất các trường học. Mùa mưa lũ diễn ra vào tháng 8, 9 đúng vào dịp cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới.

nganh-giao-duc-2018-nhung-hinh-anh-xuc-dong-sau-mua-lu
Hình ảnh học sinh khai giảng bên bờ suối đã gây xúc đông dư luận. Ảnh: Nguyễn Long Khánh

Chính vì thế không ít điểm trường miền núi bị mưa lũ tàn phá dẫn đến không thể khai giảng theo đúng kế hoạch. Một trong những hình ảnh xúc động dư luận cả nước năm qua chính là việc gần 600 học sinh ở điểm trường Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu) đã dự lễ khai giảng bên bờ suối, dưới trời mưa nhỏ.

nganh-giao-duc-2018-nhung-hinh-anh-xuc-dong-sau-mua-lu
Phòng học nhiều trường ngập sâu trong bùn sau mưa bão. 

Theo ông Lý Chùy Hừ - Chủ tịch UBND xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, Lai Châu) cho biết, vào sáng 5.9, có khoảng 600 học sinh ở điểm trường Nậm Ngà đã dự lễ khai giảng năm học mới bên bờ suối, dưới trời mưa nhỏ. Đây là những học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 học tập tại điểm trường này. Điểm trường Nậm Ngà cách trung tâm xã 50km.

Việc tổ chức khai giải bên bờ suối là do khuôn viên điểm trường không có sân nên chính quyền xã đã nhờ doanh nghiệp san phẳng một khu đất trống ven suối Nậm Ngà làm nơi tổ chức lễ khai giảng.

nganh-giao-duc-2018-nhung-hinh-anh-xuc-dong-sau-mua-lu
nganh-giao-duc-2018-nhung-hinh-anh-xuc-dong-sau-mua-lu
Nhiều nơi chỗ ở của thầy cô các điểm trường ngập khiến dụng cụ học tập bị hư hại

Cũng sau cơn mưa lũ nhiều ngôi trường trường tại Bá Thước, Quan Hóa (Thanh Hóa), Chương Mỹ (Hà Nội) ngập trong bùn. Hình ảnh những thầy cô giáo lặn lội gột rửa sàn lớp học, bàn ghế thật đẹp.

Trong ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11, hình ảnh lễ tuyên dương 48 thầy cô giáo dạy học sinh khuyết tật trong cả nước ở chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2018" gây xúc động.

nganh-giao-duc-2018-nhung-hinh-anh-xuc-dong-sau-mua-lu
Thầy cô xắn tay thu dọn vệ sinh lớp học sau mưa lũ

Niềm hạnh phúc của mỗi thầy cô dạy trẻ khuyết tật chính là nhìn thấy sự tiến bộ, lạc quan và niềm tin trong cuộc sống của những học trò nhỏ, giúp các em khuyết tật tự khẳng định bản thân và có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo dạy trẻ khuyết tật xứng đáng được xã hội tôn vinh, là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay.

“Hái vàng” từ cuộc thi Olympic quốc tế

Một điểm nhấn ngành giáo dục đào tạo năm 2018 chính là kết quả từ cuộc thi Olympic quốc tế. Đầu tháng 11/2018 thông tin từ Đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) 2018 tại Trung Quốc, các thí sinh Việt Nam đã giành thành tích cao với tổng cộng bốn huy chương.

Cụ thể, em Trần Xuân Tùng, học sinh lớp 12 Lý 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương vàng, em Hồ Phi Dũng, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương bạc, các em Lê Trần Đạo và Nguyễn Tô Vĩnh Huy, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt huy chương đồng. Thành tích của Đoàn Việt Nam đứng thứ 10 trong các nước tham dự cuộc thi.

nganh-giao-duc-2018-nhung-hinh-anh-xuc-dong-sau-mua-lu
Đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế.

Cuộc thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2018 có 38 nước tham dự với 46 đội, 313 người tham dự gồm 71 giáo viên, 214 học sinh và 28 quan sát viên. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự IOAA, là lần đầu tiên Việt Nam đoạt huy chương vàng.

Các học sinh dự thi phải trải qua bốn bài thi bằng tiếng Anh gồm: Bài thi thực hành (gồm ba phần: thi quan sát Sao trong nhà chiếu hình, thi bản đồ Sao và thi quan sát bầu trời đêm qua kính thiên văn), bài thi lý thuyết, bài thi xử lý số liệu và bài thi đồng đội.

nganh-giao-duc-2018-nhung-hinh-anh-xuc-dong-sau-mua-lu
Đội tuyển thi toán quốc tế cửa Việt Nam

Trong năm 2018, Việt Nam cũng đã đăng cai chức tổ chức thành công kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 (APhO 2018) với 185 thí sinh của 25 nước và vùng lãnh thổ tham gia, cả 8/8 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi này đều đoạt huy chương. Tham dự Olympic Tin học châu Á, cả 7/7 thí sinh tham gia đều đoạt huy chương.

23 học sinh tham gia dự thi Olympic quốc tế đều đoạt huy chương (gồm 8 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc và 7 Huy chương đồng). Năm nay, tất cả các đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic quốc tế đều đoạt được Huy chương vàng, 100% lượt thí sinh dự thi đều đoạt huy chương.

Cuộc thi KHKT quốc tế (INTEL ISEF) đã được tổ chức từ năm 1952, Việt Nam bắt đầu tham gia từ năm 2012. Năm 2018, cuộc thi được tổ chức tại Mỹ, đoàn Việt Nam có 8 dự án dự thi. Kết quả có 1 dự án đoạt giải ba.

 

TP.HCM: Chấn chỉnh tình trạng xe máy đi vào làn ô tô gây mất an toàn giao thông

Hôm nay 19/12, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công văn số 599 /UBATGTQG gửi Ban ATGT TP.Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông do xe máy lưu thông vào làn ô tô.

 

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại nhiều địa phương

Tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Lạng Sơn vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về bổ nhiệm nhận sự chủ chốt, Bộ Công an cũng có quyết định mới về nhân sự.

 

Người đàn ông nhận nuôi hơn 100 đứa trẻ

Mặc dù tuổi không còn trẻ, sức khỏe đã không còn như thời thanh niên nhưng ông Đinh Minh Nhật vẫn nhận nuôi, chăm sóc và lo cho hơn 102 người con ăn học nên người.