Ngày mai 13/5, TAND tỉnh Hòa Bình sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Công Lương cùng 4 bị cáo khác liên quan tới vụ tai biến làm 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong.
Bị cáo cựu bác sĩ Hoàng Công Lương.
Bị cáo cựu bác sĩ Hoàng Công Lương.

Cụ thể, theo kế hoạch đã được TAND tỉnh Hòa Bình công bố, ngày 13/5/2019 sẽ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình làm 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong khi lọc máu.

5 trong tổng số 7 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Hoàng Công Lương - nguyên bác sỹ Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình; Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình; Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình; Trần Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình; và Đỗ Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần (CTCP) Dược phẩm Thiên Sơn.

Trong phiên tòa phúc thẩm lần này, bị cáo cựu bác sĩ Hoàng Công Lương đã có đơn từ chối 9 luật sư từng bào chữa miễn phí cho mình trong giai đoạn sơ thẩm. Trong phiên tòa phúc thẩm này cựu bác sĩ Hoàng Công Lương chỉ có duy nhất luật sư Hoàng Văn Hướng (Đoàn luật sư Hà Nội) tham gia bào chữa. Đây cũng là lần đầu tiên luật sư Hướng tham gia vào vụ án này.

Điều trên gây bất ngờ với nhiều người bởi các phiên xử sơ thẩm trước đó cựu bác sĩ Hoàng Công Lương luôn có rất nhiều luật sư cùng tham gia bào chữa, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Chiến và Trần Hồng Phúc. Xuyên suốt các phiên tòa, quan điểm bào chữa của nhóm luật sư này đều khẳng định Hoàng Công Lương vô tội.

Trao đổi về vấn đề này với báo chí, cựu bác sĩ Hoàng Công Lương đã giải thích rằng, khi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo này có hỏi thư ký tòa và được hướng dẫn phải làm thủ tục mời luật sư. Vì vậy, thời gian tới, bị cáo sẽ tiếp tục làm thủ tục mời thêm luật sư cho mình. Trả lời câu hỏi về quan điểm tội danh trong phiên tòa sắp tới, Lương cho hay vẫn giữ nguyên kháng cáo theo hướng mình vô tội, “làm sao để hài hòa, tốt đẹp cho mình”.

ngay-mai-135-xet-xu-phuc-tham-bac-si-hoang-cong-luong-cung-4-bi-cao-khac

Trước đó, ngày 30/1/2019, HĐXX TAND TP Hòa Bình đã ra phán quyết sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Công Lương, nguyên bác sĩ Đơn nguyên thận - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BVĐK Hòa Bình), cùng 6 bị cáo khác trong vụ tai biến chạy thận nhân tạo làm chết 9 bệnh nhân, xảy ra tại BVĐK tỉnh Hòa Bình vào ngày 29/5/2017.

Theo đó, HĐXX tuyên Hoàng Công Lương và Trần Văn Sơn cùng mức án 42 tháng tù; Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn cùng 30 tháng tù; Hoàng Đình Khiếu và Trần Văn Thắng cùng 36 tháng tù. Riêng Bùi Mạnh Quốc 54 tháng tù.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Hoàng Công Lương 36-42 tháng; Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) 4-5 năm tù, cùng về tội Vô ý làm chết người.

Các bị cáo Trần Văn Sơn (cựu cán bộ Phòng Vật tư thiết bị y tế) bị đề nghị phạt từ 42 đến 48 tháng tù, Trần Văn Thắng (cựu trưởng Phòng Vật tư thiết bị y tế) 36-42 tháng, Trương Quý Dương (cựu giám đốc BV) 30-36 tháng, Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc BV) 36-42 tháng tù và Đỗ Anh Tuấn (giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) 36-42 tháng, cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Bộ Y tế bất ngờ 'kêu oan' cho cựu bác sĩ Hoàng Công Lương

Trước phiên phúc thẩm vụ án chạy thận làm 9 người chết ở Hòa Bình, Bộ Y tế đã có công văn trong đó cho rằng định tội "Vô ý làm chết người" với Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận Hòa Bình là không đúng, sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm.

 

Bác sĩ Hoàng Công Lương giải thích về việc từ chối 9 luật sư

Bị cáo, cựu bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký để mời thêm các luật sư khác bào chữa cho mình.

 

Bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo, tòa sẽ xử phúc thẩm vào tháng 4 tới

Sau khi bị toà sơ thẩm kết án, bị cáo Hoàng Công Lương và 4 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo. Nhiều khả năng, TAND tỉnh Hòa Bình sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vào tháng 4 tới.