Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cho phép người Việt vào chơi ở casino thì chúng ta chưa chắc đã thu hái được nhiều mà còn có khả năng gây họa.
595gambling-hot-casinos-d3119
Đầu tháng 12/12017 người Việt sẽ được vào chơi casino trong nước.

Từ 1/12/2017, người Việt Nam có “nhân thân tốt”, chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên sẽ được chơi casino. Theo Thông tư 102 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, người Việt Nam tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino phải chứng minh có đủ năng lực tài chính.

Cụ thể, người Việt muốn vào chơi casino phải đáp ứng một trong các điều kiện như có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên (thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng trở lên, sau khi đã giảm trừ gia cảnh) theo quy định tại luật Thuế thu nhập cá nhân; hoặc thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Để chứng minh thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên, người chơi phải cung cấp bản sao có chứng thực tờ khai thuế thu nhập cá nhân đã được cơ quan thuế quyết toán trong vòng 1 năm trước khi vào chơi casino. Riêng chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên khá đa dạng.

Chẳng hạn, bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hằng tháng, bảng lương hằng tháng hoặc quyết định trả lương của cơ quan nơi người chơi đang công tác xác nhận trong 3 tháng gần nhất; bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản của người chơi còn hiệu lực; bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng của người chơi có thời hạn từ 1 năm trở lên và có phát sinh lãi hằng tháng từ 10 triệu đồng trở lên; các giấy tờ khác chứng minh được người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Ngoài ra muốn vào chơi người Việt phải mua vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino. Mức vé là 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người.

casino-gsnguyenmai
GS Nguyễn Mại lo ngại khi người Việt vào chơi casino ảnh hưởng đến người Việt trẻ tuổi bởi thay vì lao động sáng tạo để làm giàu, người trẻ có thể hướng đến làm giàu nhờ đỏ/đen.

Trước thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về vấn đề cho người Việt vào chơi casino, trao đổi với phóng viên GS Nguyễn Mại – Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cho phép người Việt vào chơi ở casino thì chúng ta chưa chắc đã thu hái được nhiều mà còn có khả năng gây họa.

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, Việt Nam hiện nay có 6 casino phân bố từ Bắc – Nam, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có đánh giá nào thể hiện casino mang lại lợi nhuận kinh tế lớn, mang lại nguồn khách du lịch lớn.

“Ngay tại Quảng Ninh đang có 2 casino nhưng khách du lịch đến đây vì cảnh quan vịnh Hạ Long, vì quảng bá du lịch tốt. Trước đây khi chúng ta cho phép đầu tư casino vì hy vọng khách từ Trung Quốc sang chơi nhiều nhưng thực tế không đạt như kỳ vọng”, GS. Mại đánh giá

Trong vấn đề cho người Việt vào chơi casino, GS Nguyễn Mại cho rằng câu chuyện không chỉ là chứng minh thu nhập 10 triệu hay 20 triệu mới được vào chơi mà là hệ quả sau đó. Khi cho người Việt vào chơi casino sẽ dẫn đến cảnh nhiều người Việt kéo nhau đi chơi casino gây lên các vấn đề tệ nạn xã hội.

Nguy hiểm nhất khi cho người Việt vào chơi casino ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, thay vì lao động sáng tạo để làm giàu, người trẻ có thể hướng đến làm giàu nhờ đỏ/đen.

“Chúng ta nên nhìn sang Singapore nơi quản lý rất tốt, sau nhiều năm năm cho mở casino mặc dù quản lý rất tốt nhưng Singapore bắt đầu gặp các vấn đề tiêu cực ngoài dự đoán và họ đã bắt đầu cần xiết chặt hơn nữa việc cho người Singapore vào chơi tại đây”. GS Nguyễn Mại nêu ví dụ.

Theo GS Nguyễn Mại phát triển du lịch không nhất thiết phải có casino. Dẫn chứng cụ thể ông Mại nêu các nước như Thái Lan, Trung Quốc... là những nước hút rất đông khách du lịch trên khắp thế giới mà không liên quan đến casino.
 

Thuế của Việt Nam có cao thứ 3 thế giới?

Trước chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Tài chính nói thuế của Việt Nam không cao khi so sánh với các nước. Ngoài ra, việc so sánh cũng cần xem xét cơ chế tính thuế mỗi nước.

 

Cho phá sản ngân hàng: Bỏ thì thương, vương thì tội

Theo Chuyên gia kinh tế -TS Bùi Trinh, vấn đề cho phá sản ngân hàng ngân hàng yếu kém hiện nay dù lựa chọn như thế nào cũng rất khó bởi tác động rất lớn đến nền tài chính quốc gia.

 

Đại biểu quốc hội lo ngại vì người dân làm 10 đồng phải nộp thuế gần 4 đồng

Theo Đại biểu Lê Minh Chuẩn, tỷ lệ huy động thuế, phí ở Việt Nam là 20%, cao hơn Thái Lan hiện 11%, Malaysia 14,3%... Mỗi người dân Việt đang phải chịu khoản thuế, phí trên GDP gấp 1,4 - 3 lần so với nước khác. Làm 10 đồng nộp thuế gần 4 đồng.