Thế giới
23/02/2019 10:42Nhà báo Mỹ: Siêu thị Venezuela ngập hàng, không có chuyện thiếu thốn
Theo RT, gần đây khi tình hình Venezuela gia tăng căng thẳng, nhiều tờ báo phương Tây liên tục đưa tin người dân đất nước này đang khốn khổ vì không có gì để ăn, không có gì để mua.
“Các kệ hàng tạp hóa bị bỏ trống khi thực phẩm ngày càng khan hiếm tại Venezuela”, tờ Independent ở Anh viết. “Các cửa hàng của đất nước vẫn mở nhưng hàng hóa thưa thớt”, tờ The Guardian than thở. “Ngay cả các mặt hàng cơ bản, những thứ như bàn chải đánh răng cũng không có để mua”, CNN khẳng định. Người Venezuela phải chọn giữa “sự khổ sở hoặc chết đói”, Bloomberg kết luận một cách dứt khoát.
Khung cảnh tại một siêu thị ở Caracas do nhà báo Mỹ Max Blumenthal ghi lại:
Tóm lại, khi đưa tin về tình hình Venezuela, truyền thông chính thống phương Tây gây ra ấn tượng rằng Tổng thống Nicolas Maduro đang bỏ đói chính người dân của mình.
Thế nhưng, câu chuyện mà nhà báo Max Blumenthal người Mỹ tìm thấy sau khi khảo sát một siêu thị lớn ở Caracas cho thấy các thông tin trên truyền thông phương Tây là “sự lừa dối dữ dội”.
Max Blumenthal là một tác giả, nhà báo và blogger người Mỹ. Ông là một nhà văn cao cấp của viện truyền thông độc lập Alternet và là thành viên của Viện nghiên cứu Quốc gia Mỹ.
Chuyến thăm của Blumenthal cho thấy siêu thị chất rất nhiều loại hàng hóa như thịt, sữa, rau quả và nhiều mặt hàng khác như bất cứ siêu thị nào trên thế giới.
Blumenthal cũng ngạc nhiên trước rất nhiều loại giấy vệ sinh, dầu gội và đồ vệ sinh có mùi thơm được bày bán bởi ông từng đọc được nhiều bài viết trên truyền thông phương Tây như CNN rằng đó là những mặt hàng dường như không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào tại Venezuela.
Blumenthal kết luận, ông chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy Venezuela gặp vấn đề về phân phối thực phẩm hay bị khan hiếm thực phẩm. “Vấn đề là sức mua của người Venezuela đã bị phá hủy hoàn toàn vì tiền tệ của họ bị suy yếu nghiêm trọng do siêu lạm phát, đầu cơ mà chính phủ không thể kiểm soát ở đây. Việc các thành phần tư bản tư nhân tích trữ để ủng hộ phe đối lập cũng là nguyên nhân", ông nói.
Trải nghiệm của nhà báo Mỹ ở Venezuela khiến nhiều người hoang mang bởi Mỹ đang gia tăng sức ép với chính phủ của Tổng thống Maduro để đưa hàng viện trợ cho phe đối lập Venezuela với lý do đất nước này đang cạn kiệt lương thực, thực phẩm và nhiều loại hàng hóa.
Tổng thống tự xưng Guaido, người được chính phủ Mỹ ủng hộ, còn đến biên giới Venezuela, giáp Colombia cùng một đoàn xe để nhận việc trợ bất chấp ngăn cản của quân đội.
Ông Maduro không muốn hàng viện trợ Mỹ vào đất nước bởi cho đây là cách để Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela.
Chính quyền của ông Maduro kiên quyết từ chối hàng viện trợ Mỹ đang ở biên giới Colombia, đồng thời cho biết sẽ gửi thực phẩm cho Colombia như là cách để khẳng định Caracas không cần Mỹ viện trợ.
Ngày 22/2, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Mỹ đang dùng viện trợ làm cái cớ để hành động quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Maduro.
Guaido ký ‘sắc lệnh tổng thống’ đầu tiên để cho viện trợ Mỹ vào VenezuelaLãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống Venezuela, đã ban hành sắc lệnh "tổng thống" số 001, cho phép hàng viện trợ Mỹ vào Venezuela, Sputnik đưa tin. |
Nhật Bản công nhận Tổng thống tự xưng VenezuelaNgày 19/2, Nhật Bản là quốc gia châu Á đầu tiên lên tiếng ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela, tờ Mainichi đưa tin. |
CNN: Venezuela từ chối viện trợ Mỹ, tuyên bố gửi thực phẩm đến ColombiaChính quyền Tổng thống Venezuela Maduro kiên quyết từ chối hàng viện trợ Mỹ đang ở biên giới Colombia, đồng thời cho biết sẽ gửi thực phẩm cho Colombia, CNN đưa tin. |