Nhà máy in tiền quốc gia lỗ tiền tỉ, ai chịu trách nhiệm?

Thứ hai, 19/08/2019, 06:45 AM

Nhà máy in tiền quốc gia bất ngờ báo lỗ 6 tháng đầu năm 2019 với mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 11,2 tỉ đồng. Đâu là nguyên nhân dẫn đến việc đơn vị này thua lỗ?

nha-may-in-tien-quoc-gia-lo-tien-ti-ai-chiu-trach-nhiem
Nhà máy in tiền quốc gia lỗ tiền tỉ, ai chịu trách nhiệm? Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia đạt hơn ở mức 906 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của nhà máy chỉ còn vỏn vẹn 20,2 tỉ đồng, bằng chưa đầy 1/4 nửa đầu năm ngoái.

Doanh thu tài chính cũng sụt giảm trong nửa đầu năm khi đạt 10,3 tỉ đồng, giảm 40%.

Mặc dù chi phí tài chính giảm gần một nửa xuống còn 4,8 tỉ đồng nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn, lên đến 32,6 tỉ đồng (tăng 12%) nên kết thúc nửa đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia chịu lỗ trước thuế 6,3 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi thuế, mức lỗ sau thuế là 11,2 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản hiện có của Nhà máy in tiền quốc gia là 2.266 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.907 tỉ đồng, nợ phải trả là 359 tỉ đồng.

Thông tin Nhà máy In tiền Quốc gia thua lỗ thu hút sự quan tâm dư luận bởi lĩnh vực kinh doanh đặc thù đơn vị này. Không ít câu hỏi đặt ra về việc nguyên nhân dẫn đến việc đơn vị này thua lỗ hàng tỉ đồng.

nha-may-in-tien-quoc-gia-lo-tien-ti-ai-chiu-trach-nhiem
Báo cáo tài chính bán niên của Nhà máy in tiền quốc gia.

Ngày 18/8, Nhà máy In tiền Quốc gia lên tiếng phản hồi chính thức với báo chí về việc hạch toán lỗ ròng sau thuế 11 tỉ đồng trong kỳ báo cáo tài chính bán niên 2019.

Nhà máy In tiền Quốc gia cho biết, bản thân là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không giao chỉ tiêu lợi nhuận với nhà máy.

Kế tiếp, số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy In tiền Quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc NHNN giao.

Cuối cùng, với vai trò đơn vị sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, toàn bộ chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình NHNN và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính. Vì vậy, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy In tiền Quốc gia.

"Thực tế, nhà máy vẫn đang hoạt động ổn định, theo đúng mục tiêu, kế hoạch giao nộp sản phẩm được NHNN giao. Những năm gần đây, nhà máy luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất được giao và đều được xếp loại A", thông báo của Nhà máy In tiền Quốc gia viết.

Trong thông tin cập nhật, Nhà máy cho biết số liệu kỳ báo cáo trên chỉ là tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động. Đáng chú ý, số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế.

Vậy lượng tiền mặt trong lưu thông của Việt Nam hiện nay là bao nhiêu? Lượng tiền mặt này diễn biến thế nào trong thời gian qua?

Đi cùng với tăng trưởng và độ lớn của nền kinh tế qua thời gian, hàng năm Việt Nam đều có mức tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán, như giai đoạn gần đây vào khoảng 14 - 16% mỗi năm.

Cập nhật gần nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 5/2019, số dư tổng phương tiện thanh toán đã đạt đến quy mô 9.706.888 tỷ đồng (tăng 5,37% so với cuối năm 2018). Quay ngược về tháng 12/2013, quy mô này chỉ ở mức 4.400.692 tỷ đồng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán tính đến tháng 5/2019 ở mức 11,67%. Tính theo số dư quy mô tổng phương tiện thanh toán nói trên, tỷ trọng tiền mặt lưu thông tương ứng với quy mô 1.132.793,83 tỷ đồng.

Có một điểm đáng chú ý, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán của Việt Nam gần như không mấy thay đổi trong nhiều năm qua (đồng nghĩa với quy mô tăng đều theo tổng phương tiện thanh toán hàng năm).

Nhà máy in tiền quốc gia thành lập năm 1991, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao bởi Thống đốc NHNN.

Nhà máy in tiền quốc gia được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên quy định đối với công ty Nhà nước chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Ông Nguyễn Văn Toản, Trưởng ban Quản lý phát triển, mở rộng Nhà máy in tiền quốc gia giai đoạn 2009 - 2020 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kể từ ngày 30/6/2014.

Cũng trong thời gian này, ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc NHNN được điều động giữ chức Tổng giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia.

Nhà máy in tiền quốc gia hiện có 5 thành viên HĐTV gồm: Ông Nguyễn Văn Toản (Chủ tịch HĐTV), ông Trần Văn Tiến (TGĐ, Thành viên HĐTV), ông Nguyễn Tất Huynh, ông Nguyễn Tuấn Khanh, và bà Chu Thị Thái.

Ban Tổng giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia gồm: TGĐ Trần Văn Tiến, các Phó TGĐ Hoàng Trọng Kha, Trần Huyền Cương, Nguyễn Văn Long; và Kế toán trưởng Phan Thị Hồng Thắm.

Năm 2018, tổng thu nhập bình quân của 12 cán bộ trong bộ máy quản lý Nhà máy in tiền Quốc gia trên 430 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 5,1 tỷ/năm. Trong đó, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Văn Toản thu nhập bình quân 47,32 triệu đồng/tháng, như vậy cả năm thu nhập khoảng 567,84 triệu đồng.

 

Sau hạ biển, Trường tiểu học Quốc tế Alaska bỏ danh Quốc tế trên Website

Mặc dù khẳng định không có gì sai khi dỡ bỏ biển cũng như hoạt động, nhưng rất bất ngờ khi trên website Trường tiểu học Quốc tế Alaska đã bỏ danh Quốc tế chỉ còn tên là Trường tiểu học Alaska.

 

Bản tin tài chính ngân hàng ngày 18/8: Hoa hậu Mai Phương Thúy ‘bắt đáy’ thành công, bỏ túi 2,53 tỷ đồng

Bản tin tài chính ngân hàng ngày 18/8/2019 có những tin chính như sau: Huy động vốn từ Mai Phương Thúy, Bầu Đức mất quyền kiểm soát tại HAGL Agrico, lộ diện ngân hàng nào có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất…

 

Hòa giải bất thành, tiếp viên khởi kiện Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines

Cho rằng Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines chèn ép lao động, bố trí công việc không đúng nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian dài..., một nam tiếp viên quyết định khởi kiện.