Nhạc sỹ Lam Phương qua đời ở tuổi 83
Gia đình nhạc sỹ Lam Phương cho biết, ông qua đời sau 2 tuần nhập viện chữa các bệnh liên quan đến tai biến, bệnh tim và bệnh tuổi già.
- Xót xa nhìn clip được quay vào buổi sáng trước khi qua đời của NS Chí Tài
- Phi Nhung bật khóc ngay trên sân khấu khi nghe tin Chí Tài qua đời
- Thêm một tin buồn với làng giải trí, tài tử Nàng Dae Jang Geum qua đời ở tuổi 74
- Chadwick Boseman - tài tử Black Panther qua đời ở tuổi 43
Nhạc sỹ Lam Phương qua đời ở tuổi 83
Tối 22/12, Nhạc sỹ Lam Phương đã qua đời ở tuổi 83 tại Fountain Valley, California, Mỹ. Trước khi mất ông mắc nhiều bệnh liên quan đến tai biến, liệt nửa người,bệnh tim...
Trước đó, nhạc sỹ Lam Phương bày tỏ với ca sĩ Quang Thành về mong ước được nằm cạnh mộ mẹ tại Kiên Giang sau khi qua đời.
Ca sĩ Thanh Hà cho biết khi nghe tin nhạc sỹ Lam Phương qua đời chị như sét đánh ngang tai, vì ông là một trong những người quan trọng nhất trong con đường ca hát của mình. Thanh Hà nói: "Ông hiền hơn cả chữ 'hiền'. Tôi chưa từng thấy một nghệ sĩ nào mộc mạc hơn thế".
Lam Phương là tác giả âm nhạc tiêu biểu của Sài Gòn giai đoạn 1954 - 1975 với những ca khúc như Chiều thu ấy, Kiếp nghèo, Tình bơ vơ, Cho em quên tuổi ngọc, Lầm, Buồn, Say, Mơ, Hạnh phúc mang theo, Ngày tạm biệt, Bài tango cho em, Mùa thu yêu đương...
Nhạc sỹ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ra ngày 20/3/1937 ở Kiên Giang. Bút danh Lam Phương do ông lấy từ hai chữ trong tên thật là Lâm và Phùng với ý nghĩa "hướng về phương trời màu xanh hy vọng".
Năm 1975, ông theo gia đình sang Mỹ định cư. Để có tiền nuôi vợ con, Lam Phương làm đủ thứ nghề, từ lau sàn nhà, dọn dẹp cho hãng Sears, đến những việc nặng nhọc như thợ mài, thợ tiện. Sau khi cuộc sống dần ổn định, mỗi cuối tuần ông cùng vợ thuê một quán ăn làm sân khấu trình diễn nhạc kịch.
Sau khi ly hôn với vợ, ông đến Pháp sống cùng em gái rồi trở về Mỹ năm 1995. Từ đó tới nay, ông cộng tác với các trung tâm âm nhạc người Việt tại Mỹ, Pháp và lưu diễn ở nhiều nước châu Âu.