Người dân Nhật Bản đang phải vật lộn với một trận nắng nóng kỷ lục trong lịch sử quốc gia này.

Hôm qua (19/7), Chính phủ Nhật Bản cho biết, tính từ chủ nhật vừa qua, đã có 12 người chết và gần 10.000 người phải nhập viện vì kiệt sức do nóng hoặc say nắng khi một làn sóng nhiệt tiếp tục đốt cháy các khu vực rộng lớn của đất nước này.

nhat-ban-nang-nong-khien-12-nguoi-chet-va-hon-10000-nguoi-nhap-vien
Người dân Nhật Bản đang vật lộn với nắng nóng

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, nhiệt độ tuần qua đã tăng lên hơn 35 độ C, trong đó ở các thành phố nằm trung tâm Nhật Bản nhiệt độ đã tăng lên khoảng 40 độ C trong năm nay.

Khi đợt nắng nóng khắc nghiệt này được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài, cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo người dân, ví dụ như khuyên mọi người cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Theo Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai, nắng nóng đã khiến 9,956 người phải nhập viện. Đây là con số cao gấp 3.7 lần con số thống kê trong tuần trước. Một báo cáo của Kyodo News cho biết hơn 5.000 người đã được đưa đến bệnh viện trong suốt ba ngày cuối tuần.

Hôm thứ tư vừa qua (18/7), nhiệt độ ở thành phố Tajimi và thành phố Mini thuộc tỉnh Gifu đã tăng lên mức 40.7 và 40.6 độ C. Lần cuối cùng nhiệt độ các thành phố này tăng lên mức cao như vậy là vào tháng tám năm 2013.

Tính theo thành phố, Osaka có số người dân nhập viện lớn nhất, với 752 người, tiếp đó là Tokyo với 704 người và Aichi với 687 người.

Trong số 9,956 người phải nhập viện, gần 190 người được yêu cầu phải nằm viện hơn ba tuần. Những người già trên 65 tuổi chiếm hơn 46.1% tổng số người phải nằm viện.

Một trong số những người tử vong tuần trước là một học sinh tiểu học 6 tuổi ở tỉnh Aichi. Cậu bé này đã tham dự một lớp học ngoài trời trong khoảng hai tiếng đồng hồ với giáo viên và bạn cùng lớp vào khoảng giữa trưa ngày thứ Ba. Nhiệt độ rơi vào khoảng 33 C tại  thời điểm đó. 

Nắng nóng cũng tiếp tục gây khó khăn cho các hoạt động cứu trợ ở các vùng bị tàn phá bởi lũ lụt và lở đất gần đây. Mặc dù hơn một tuần đã trôi qua kể từ trận mưa lớn, vẫn còn hơn 10 người bị mất tích ở các tỉnh Hiroshima, Okayama, Ehime, Osaka và Nara. Khoảng 4,800 người ở 16 thành phố đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn,  Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết.

Tại ba thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nắng nóng- Okayama, Hiroshima và Ehime - tổng cộng 813 người đã phải nhập  viện trong tuần trước, bao gồm cả các tình nguyện viên đang dọn dẹp những đống đổ nát.

nhat-ban-nang-nong-khien-12-nguoi-chet-va-hon-10000-nguoi-nhap-vien
Người dân Nhật Bản khổ sở vì nắng nóng

Trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn vừa qua, nhiệt độ thành phố Ozu ở tỉnh Ehime được ghi nhận ở mức 35,9 độ C, trong khi đó thành phố  Kurashiki ở Okayama và Higashihiroshima ở tỉnh Hiroshima có nhiệt độ lên đến 33,9 độ C và 33,4 độ C tương ứng. Trong số 927 điểm giám sát trên toàn quốc, 185 điểm đã thông báo con số 35 độ C hoặc cao hơn vào thứ Tư, cơ quan khí tượng cho biết.

Tại thành phố Osaka, các nhân viên cứu hỏa đã đưa 9 nữ sinh đến bệnh viện vào khoảng 1 giờ chiều sau khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ trường. Ba nữ sinh này dường như đang trong tình trạng nghiêm trọng. Nhiệt độ lúc đó rơi vào khoảng 38 độ C vào lúc 2 giờ chiều.

Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết họ đã nhận được khoảng 2.900 cuộc gọi khẩn cấp trong ngày hôm trước. Đây là một con số cao kỷ lục trong ngày kể từ khi cơ quan này bắt đầu thực hiện dịch vụ khẩn cấp vào năm 1936.

Bộ Môi trường Nhật Bản, trước đó đã phát hành một bản đồ màu trên trang web của mình để cảnh báo rủi ro kiệt sức do nóng hoặc say nắng, đã quyết định thay đổi màu sắc để giúp những người có thị lực màu yếu dễ đọc hơn.

 

Trung Quốc kỳ lạ: Thời tiết 40 độ rủ nhau thi ăn ớt

Đã có hàng chục thí sinh dũng cảm tham gia thử thách ngồi trong bồn nước chứa đầy ớt và thi xem ai ăn được nhiều loại quả này hơn trong vòng một phút.