Nhiều nước cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước

Chủ nhật, 16/02/2020, 19:00 PM

Hàn Quốc, Mỹ, Canada đều đang tính toán các phương án để đưa công dân của mình đang bị cô lập trên chiếc du thuyền Diamond Princess về nước.

Tàu Diamond Princess có số người nhiễm virus COVID-19 kỷ lục, lên tới 335 người. Hầu hết trong số đó là người Nhật.

Tàu Diamond Princess có số người nhiễm virus COVID-19 kỷ lục, lên tới 335 người. Hầu hết trong số đó là người Nhật.

Yonhap đưa tin, ngày 16/2, chính quyền Hàn Quốc cho biết đang cân nhắc cho hồi hương các công dân nước này ở trên một du thuyền bị cách ly neo đậu ngoài khơi bờ biển Nhật Bản.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama đầu tháng này sau khi xác nhận được sự lây nhiễm của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

14 công dân Hàn Quốc, trong đó có 9 hành khác và 5 thành viên thủy thủ đoàn, hiện vẫn trên tàu.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo nêu rõ: "Trước ngày 19/2, chúng tôi sẽ triển khai các kế hoạch đưa những công dân của chúng ta, những người có xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus corona (nCoV) về Hàn Quốc. Trước tiên, chúng tôi sẽ xem xét ý định của họ và hợp tác với chính phủ Nhật Bản."

Theo quan chức y tế này, Seoul sẽ hỗ trợ toàn bộ cho tất cả những ai có hộ chiếu Hàn Quốc trên tàu ngay cả khi họ không muốn trở về Hàn Quốc.

Trước đó, vào ngày 15/2, giới chức Mỹ thông báo đã điều máy bay tới Nhật Bản để đưa về nước tất cả công dân Mỹ có mặt trên du thuyền Diamond Princess, hiện đang được cách ly ở thành phố Yokohama của Nhật Bản do lo ngại lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).

Trong thư gửi các công dân Mỹ sẽ đáp máy bay về nước, Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo khuyến cáo những người này cần hết sức thận trọng và họ sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe sau khi về nước.

Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, hiện có gần 400 công dân Mỹ trên du thuyền Diamond Princess. Theo kế hoạch, Bộ Ngoại giao Mỹ thuê hai máy bay để đưa công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước.

Trong khi đó, Canada cũng thuê một máy bay đưa công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess về nước. Chính phủ Canada cho biết, những hành khách người Canada trên du thuyền Diamond Princess xuất hiện những triệu chứng nhiễm COVID-19 (nCoV) sẽ không đi trên chuyến bay này mà được chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản để đánh giá lại.

Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cũng thông báo đang thu xếp một máy bay để đưa những hành khách người Hong Kong trên du thuyền Diamond Princess dân trở về trong thời gian sớm nhất. Những hành khách này khi về đến Hong Kong sẽ được cách ly trong 14 ngày tại trung tâm cách ly.

Bài liên quan