Việt Nam là nước có tỷ lễ trẻ em cao gấp 10 lần các nước phát triển, vì thế các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức sơ cứu khi trẻ em bị đuối nước.
nhung-buoc-can-phai-nho-khi-tien-hanh-so-cuu-tre-em-bi-duoi-nuoc
Bác sĩ bệnh viện Nhi TW hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ em bị đuối nước. (Ảnh Chí Hiếu)

Theo thống kê, tai nạn do đuối nước mỗi năm cướp đi sinh mạng của 360,000 người trên thế giới, trong đó có tới 90% trường hợp xảy ra nằm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình và một nửa trong số đó xảy ra tại khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.

Trung bình mỗi năm trong giai đoạn từ 2015-2017 vẫn có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước có thu nhập cao.

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Toàn (Khoa cấp cứu chống độc - BV Nhi TW) chia sẻ: "Vào mùa hè trẻ em đi bơi rất nhiều ở sông, suối, thế nhưng khi gặp nạn người cứu đều sử dụng những biện pháp không đúng như vác lên vai để chạy, cầm hai chân dốc đầu trẻ xuống, khi đến bệnh viện thì đều bị tổn thương do thiếu oxi và phải mang những di chứng về sau".

Cũng chính vì thực tế đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi TW có chia sẻ kỹ năng giúp trẻ em bị đuối nước thoát khỏi cơn nguy kịch bằng các biện pháp sơ cứu tại chỗ.

Cách sơ cứu trẻ đuối nước ngừng thở, bị dị vật lọt vào đường thở (Video: Chí Hiếu)

Cấp cứu khi trẻ em ngừng thở: Khi trẻ bị đuối nước được cứu lên bờ, cần loại bỏ những vật nguy hiểm xung quanh bệnh nhân, sau đó gọi nạn nhân để kiểm tra xem còn tỉnh táo hay không, đồng thời hô hoán gọi người đến hỗ trợ.

Sau đó sử dụng biện pháp mở thông đường thở, giúp hỗ trợ thở cho nạn nhân. Người tiến hành sơ cứu áp tại vào miệng và mũi bệnh nhân, mắt nhìn về phía ngực để theo dõi hoạt động thở nếu nạn nhân không tự thở được sẽ tiễn hành hà hơi thổi ngạt.

Với bước sơ cứu hà hơi thổi ngạt, người sơ cứu thổi 5 lần vào miệng nạn nhân, sau đó bắt mạch cánh tay (mạch bẹn, mạch tay, mạch cổ) nếu qua 10 giây không có mạch sẽ tiến hành bước tiếp theo.

Sau khi các biện pháp trên không có hiệu quả sẽ tiến hành ép tim, tần suất 15 lần ép tim thì 2 lần thổi ngạt (100 lần ép tim/ 1 phút) làm liên tục đến khi nạn nhân có nhịp tim, nhịp thở.

Nạn nhân sau khi tỉnh cần chuyển sang bước "phục hồi", để nằm theo tư thế nghiêng cho các dị vật và dịch chảy ra ngoài không vào đường thở.

Sơ cứu khi trẻ đuối nước mắc phải dị vật: Đối với trẻ sơ sinh bị mắc dị vật, trẻ ho thì sẽ dần hồi phục, còn nếu không ho, mặt tím tái cần đặt úp trẻ vào cánh tay rồi để dốc trẻ hướng xuống đất, tiến hành vỗ lưng và quan sát xem di vật đã ra chưa hoặc để trẻ nằm ngửa ra và tiến hành ấn ngực. Đối với trẻ lớn nếu bị hóc di vật cũng làm tương tự các bước trên, việc ấn ngực có thể để trẻ nằm xuống mặt đất để sơ cứu có hiệu quả hơn.

Đối với những trường hợp tiến hành sơ cứu sai, bệnh nhân thiếu oxi có thể khiến nạn nhân bị dị tật suốt đời. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Toàn (Khoa cấp cứu chống độc - BV Nhi TW) chia sẻ: "Trường hợp đuối nước nặng nhất là bệnh nhân ngừng thở ngừng tim, thời gian ngừng thở, ngừng tim sẽ không có oxi để nuôi các tổ chức trong cơ thể đặc biệt là não.

Nếu vẫn tiến hành sốc trẻ và sơ cứu theo cách dân gian sẽ làm trẻ thiếu oxi, khoảng 15-20 phút sau mới đưa bệnh nhân đến bệnh viện sẽ không giải quyết gì được. Những tổn thương về thiếu oxi thương sẽ không hồi phục. Ngoài ra khi trẻ đuối nước, rất dễ bị các dị vật vào phổi gây tổn thương làm phù phổi cấp".

 

Việt Nam có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao gấp 10 lần các nước phát triển

Đó là một thông tin đầy báo động mà Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết trong hội thảo "Triển khai chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em".