Những chuyến hàng kịp thời cứu trợ bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 18/10/2020, 13:19 PM

Trước cảnh tượng bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn, những chuyến hàng cứu trợ ở khắp nơi đã về các vùng lũ, kịp thời cứu trợ cho bà con trong niềm vui của người dân vùng lũ.

Vượt hàng trăm cây số cứu trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vượt hàng trăm cây số cứu trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sáng ngày 18/10, những cơn mưa bắt đầu bớt rơi xuống mảnh đất Thừa Thiên Huế vốn ngập nước trong những ngày qua. Một chiếc xe mang biển số 47 nổi bật dòng chữ “Hướng về miền Trung” chở khoảng 750 suất quà là các thùng mỳ tôm mang đi cứu trợ cho 1 số thôn của xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền).

Xe vừa dừng một lúc, bà con ở thôn Xuân Tùy chèo ghe thuyền ra nhận suất quà của nhà hảo tâm trong niềm vui mừng của tất cả mọi người. Bốc hàng tặng bà con thôn Xuân Tùy xong, các anh lại lăn bánh mang hàng cứu trợ đi thôn khác…

Ấm lòng mùa mưa lũ. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ấm lòng mùa mưa lũ. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Xuân Trường - đại diện Đại lý nội thất Thương Trường (tỉnh Đăk Lăk) - nói rằng: “Thấy bà con miền Trung gặp thiên tai lũ lụt, chúng tôi thấy thương nên cứu trợ cho bà con khó khăn, bị cô lập do lũ lụt, dù món quà nhỏ nhưng nó chứa đựng tấm lòng của chúng tôi. 750 suất quà này tạm thời đi trước, dự kiến đang còn thêm chuyến sau nữa…”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến nay, nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn bị ngập lụt trở lại. Đây là lần lũ thứ 4 trong 8 ngày qua, người dân Thừa Thiên Huế oằn mình gánh chịu. Thiếu lương thực, thực phẩm là vấn đề đáng lo ngại đối với người dân vùng thấp trũng. Để sẻ chia phần nào những khó khăn của bà con nhân dân, nhiều hoạt động thiện nguyện đã được tổ chức thiết thực, ý nghĩa tại các địa bàn vùng thấp trũng, ngập lụt.

Món quà ý nghĩa của đồng bào giúp nhau lúc thiên tai… Ảnh: Tuấn Hiệp.

Món quà ý nghĩa của đồng bào giúp nhau lúc thiên tai… Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trong chiều ngày 17/10, tại xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) - một trong những địa bàn vùng thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế - Hội "Anh chị em yêu hoa Lan" đã tổ chức trao hơn 1.000 suất quà gồm: gạo, mỳ tôm và 400 nghìn đồng đến các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại do ảnh hưởng của bão lụt.

Nhiều đoàn giúp đỡ bà con vùng lũ. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhiều đoàn giúp đỡ bà con vùng lũ. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trong đợt này, Hội "Anh chị em yêu hoa Lan " đã tổ chức tặng quà trị giá 5 tỷ đồng tại các xã vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền. Những món quà ý nghĩa đã phần nào sẻ chia những khó khăn mà người dân đang gặp phải.

Những món quà ý nghĩa.

Những món quà ý nghĩa.

Cũng trong ngày 17/10, đoàn công tác Báo Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 20 tấn gạo cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng lũ, 5.000 thùng nước cho người dân vùng lũ cùng lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại địa bàn thị xã Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền và Quảng Điền. Toàn bộ kinh phí hơn 500 triệu đồng do Báo Công an TP Hồ Chí Minh cùng các cá nhân, nhà hảo tâm tự nguyện vận động quên góp.

Tấm lòng đáng trân trọng trong lúc khó khăn.

Tấm lòng đáng trân trọng trong lúc khó khăn.

Hiện nay, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Để ứng phó trước tình hình này, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã sẵn sàng nhiều công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp cấp ủy chính quyền hỗ trợ các đoàn cứu trợ mang các loại nhu yếu phẩm kip thời trao tận tay người dân.

Bằng những việc làm thiết thực, cả nước đang chung sức cùng người dân Thừa Thiên Huế vượt qua khó khăn của cuộc sống, khẳng định truyền thống, đạo lý "lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của dân tộc ta.

Bài liên quan