Thứ hai, 20/05/2019, 13:48 PM
  • Click để copy

Những hàng cây xanh cổ thụ thành nơi ‘cứu cánh’ cho dân Huế

Những con đường rợp bóng cây xanh cổ thụ đã tạo ra bóng râm che chở cho người đi đường trong thời tiết nắng nóng gây gắt.

nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 19/5, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây đầy dần lên với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở tỉnh Thừa Thiên Huế duy trì nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất tại vùng núi Nam Đông 39,5 độ C, Huế 39,4 độ C và A Lưới 36,6 độ C; độ ẩm thấp nhất 44 - 48%.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Trong ngày hôm nay (20/5), ở Thừa Thiên Huế nắng nóng tiếp tục duy trì nhưng với cường độ giảm hơn, với nhiệt độ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 45 - 55 %. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng từ 11 - 16h.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Ở TP Huế, có rất nhiều con đường có cây xanh cổ thụ như xà cừ, phượng vàng… tỏa ra bóng mát, giúp người đi đường cảm thấy “mát lòng mát dạ” đi dưới những bóng cây.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Đó là những con đường như 23/8, Lê Huân, Đoàn Thị Điểm, Ngô Quyền, Lê Lợi…
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Bóng mát ở con đường 23/8.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Những cây xà cừ, phượng vàng tỏa bóng mát.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Đường Lê Huân mát mẻ giữa thời tiết nắng gắt.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Ngập tràn cây xanh giữa tiết trời nắng nóng.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Hai hàng cây bên đường Ngô Quyền xanh mát.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Theo ghi nhận vào giữa trưa, có rất ít người đổ ra đường. Ở các công viên, người dân tận dụng bóng mát để cùng gia đình, bạn bè ra hóng mát, nghỉ trưa và ngủ giấc ngon lành.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Một bác tài xế xích lô đang ngon giấc.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Nằm ngủ dưới lớp cỏ xanh mát.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Một tài xế xích lô chậm rãi đạp trên con đường mát mẻ.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Dự báo, đợt nắng nóng gay gắt này sẽ chấm dứt vào ngày 21/5, chỉ còn nắng nóng nhẹ một vài nơi. Cấp độ rủi ro do nắng nóng: cấp 1.
nhung-hang-cay-xanh-co-thu-thanh-noi-cuu-canh-cho-dan-hue
Do nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp, cần chú ý sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em. Đề phòng khi tham gia giao thông hoặc làm việc ngoài trời từ 11-15h. Cần tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, cháy nổ ở các khu dân cư đông, khu chợ...

Video những bóng cây xanh ở Huế:

 

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đến 40-41 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hai ngày 18 và 19-5 sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc, miền Trung, có thể tới 40-41 độ C.

 

Dự báo thời tiết 18/5: Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, cảnh báo tình trạng kiệt sức, đột quỵ

Bản tin dự báo thời tiết 18/5 đã đưa ra cảnh báo về tình trạng nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

 

Nắng nóng kinh hoàng, làm gì để ngồi trong phòng điều hòa không gây hại đến sức khỏe?

Nhiệt độ có tác động cực kỳ quan trọng đối với cơ thể con người, vì thế nếu bạn là người thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa cần phải biết những điều nên tránh giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.